Chen chúc sờ tượng cầu may trong lễ hội đầu năm ở châu Á

Thế giớiThứ Ba, 07/02/2017 14:47:00 +07:00

Người dân ở Trung Quốc đại lục, Đài Loan và nhiều nước ở châu Á đón năm mới âm lịch không thể thiếu tục viếng đền chùa.

Đầu năm, cảnh chen chúc, sờ tượng cầu may cũng diễn ra ở một số nơi. Việc sờ tượng cầu may không chỉ diễn ra ở một vài nơi cá biệt.

Trong dịp lễ hội mùa xuân ở các đền chùa tại Trung Quốc, nhiều người dân ngoài khấn vái còn tìm cách chạm vào tường và các vật trang trí ở chùa để xin may mắn.

zing_so_tuong_trung_quoc_1_1

Trong ảnh, một người phụ nữ nhắm mắt và tiến đến chạm vào tượng rồng đặt tại Bạch Vân Quan (Bắc Kinh, Trung Quốc) hôm 1/2 (tức Mùng 5 Tết).

zing_so_tuong_trung_quoc_2

 Nhiều người quan niệm việc sờ vào tượng Phật hoặc các linh vật sẽ mang lại may mắn về tiền bạc, học hành, sự nghiệp.

zing_so_tuong_trung_quoc_1

 Một người phụ nữ khác cố sờ vào tượng gà bằng đá tại chùa Bạch Vân để cầu may trong năm dậu.

zing_le_vai_than_tai_trung_quoc

 Hương khói ngút ngàn trong lễ vái Thần tài tại đền Quy Nguyên (thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc). Trong ngày mùng 5 Tết, người dân Trung Quốc dậy sớm dọn dẹp nhà cửa và đốt pháo để xua đi những gì tồi tàn, nghênh đón Thần Tài. Năm nay, hàng chục nghìn người kéo về chùa Quy Nguyên. Vì quá đông nên dòng người phải xếp hàng nhiều giờ mới có thể vào được bên trong.

zing_trung_quoc_le_hoi

 Bất chấp cơn mưa, đoàn người vẫn kéo đến tham dự lễ hội đèn lồng ở thành phố Nam Kinh (tỉnh Giang Tô) hôm 29/1.

zing_trung_quoc_le_hoi_chen_chuc

Cảnh chen chúc là điều thường thấy tại mùa lễ hội đầu năm tại Trung Quốc. Tuy nhiên, nhà chức trách nỗ lực để không xảy ra chen lấn, hỗn loạn. Trong ảnh, người chơi Lusheng (Lô Sinh, một loại khèn đặc trưng của người La Hủ) trong lễ mừng năm mới tại Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây hôm 30/1.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn