Chém người gây thương tật, nam thanh niên lãnh 19 năm tù

Pháp luậtThứ Hai, 26/11/2018 17:07:00 +07:00

Cho rằng anh B. nhìn đểu mình, Bé đã gọi đồng bọn truy sát khiến nạn nhân bị thương tật 83%.

Ngày 26/11, TAND TP.HCM mở phiên toà xét xử sơ thẩm và tuyên phạt mức án 19 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Văn Bé (SN 1993, ngụ tại quận Bình Tân, TP.HCM) tội “Giết người”.

Theo nội dung vụ án, Nguyễn Văn Bé có bạn gái làm phục vụ tại một quán ốc tại TP.HCM.

Khuya 16/2/2017, Bé rủ em họ đến quán ốc gặp bạn gái.

47053900_1932595620370105_142842494776770560_n

 Bé lãnh 19 năm tù.

Tại đây, Bé thấy anh Trần Văn B. và 4 người khác đang ngồi uống bia. Trong lúc chờ bạn gái, Bé cho rằng B. nhìn “đểu” mình nên gọi đồng bọn đến trả đũa.

Bị tấn công bất ngờ, những người bạn của anh B. bỏ chạy, còn anh B. bị Bé chém nhiều nhát.

Gây án xong, Bé bỏ trốn khỏi hiện trường. Anh B. được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời nên giữ được tính mạng. anh B. Các bác sĩ kết luận, anh B. mang 5 vết thương với tỉ lệ thương tật 83%.

Ngày 2/8/2018, Nguyễn Văn Bé bị Công an huyện Bình Chánh (TP.HCM) bắt giữ.

Minh Anh
Bình luận
vtcnews.vn