Chém chết 2 người, kẻ 'ngáo đá' nhận án tử hình

Pháp luậtThứ Tư, 25/04/2018 07:36:00 +07:00

Ngày 24/4, Tòa án nhân dân tỉnh Bến Tre xét xử lưu động vụ án giết người tại huyện Chợ Lách (Bến Tre), tuyên phạt bị cáo Nguyễn Phú Đức (32 tuổi, xã Sơn Định, huyện Chợ Lách) mức án tử hình.

Bị cáo còn phải bồi thường cho hai gia đình bị hại tổng số tiền hơn 212 triệu đồng phí mai táng và tổn thất tinh thần.

Bị cáo Nguyễn Phú Đức tại phiên tòa. (Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu/TTXVN)

Theo cáo trạng, Nguyễn Phú Đức có quen chị Nguyễn Thị Mỹ Tú, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, nhưng gia đình chị Tú ngăn cấm.

Cho rằng cha, mẹ của Tú là ma quỷ đã dùng bùa chú để ngăn cản chuyện tình cảm của mình, ngày 1/8/2016, Đức mang dao đến nhà bạn gái cách nhà hơn 20km.

Khi đến nhà Tú, Đức vào bếp gặp bà Nguyễn Thị Vậy (mẹ chị Tú, cư ngụ xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách) đang nấu cơm liền chém nhiều nhát khiến nạn nhân gục chết tại chỗ. Phát hiện cha người yêu từ căn chòi chạy sang nhà hàng xóm trốn, bị cáo tiếp tục cầm dao truy đuổi.

Sau đó, Đức chém ông Lê Văn Trừ (81 tuổi, xã Vĩnh Thành, hàng xóm nhà bạn gái) khiến ông Trừ thiệt mạng. Gây án xong, Đức bỏ trốn và bị Công an cùng người dân bắt giữ sau đó.

Cuối năm 2016, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre đã đình chỉ vụ án để đưa Đức đi chữa bệnh bắt buộc do cơ quan điều tra giám định, kết luận khi gây án, Đức bị bệnh rối loạn tâm thần do sử dụng nhiều loại chất ma túy dẫn đến hoang tưởng,.

Đến tháng 6/2017, xem xét lại bản án, Tòa án nhân dân Tối cao nhận định, Đức phạm tội nguy hiểm, không thuộc trường hợp mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi do bệnh lý tự phát sinh mà do sử dụng trái phép chất ma túy.

Vì vậy, Tòa án nhân dân Tối cao yêu cầu sau khi đưa Đức chữa khỏi bệnh phải tiếp tục tiến hành các thủ tục tố tụng để xử lý theo quy định.

(Nguồn: Tin tức TTXVN)
Bình luận
vtcnews.vn