Chelsea vung hàng trăm triệu Bảng mua ngôi sao: Khát vọng xưng vương

Bóng đá AnhThứ Ba, 25/08/2020 15:32:07 +07:00
(VTC News) -

Chelsea chuẩn bị đón cuộc đổ bộ của những siêu sao hàng hiệu như Kai Havertz, Thiago Silva hay Ben Chilwell trong tuần này.

Phóng viên uy tín bậc nhất về tin chuyển nhượng là Fabrizio Romano đã xác nhận: Kai Havertz sẽ gia nhập Chelsea. Đôi bên đang làm giấy tờ lao động và thủ tục chuyển nhượng, sau khi đạt được thỏa thuận mức giá kỷ lục 100 triệu euro (90 triệu bảng), gồm 80 triệu euro trả trước và 20 triệu euro tùy vào thành tích của Havertz.

Trong tuần này, Chelsea sẽ đón thêm Thiago Silva - trung vệ đội trưởng vừa chia tay Paris Saint-Germain. Silva sẽ khoác áo Chelsea trong ít nhất 2 năm, nhận lương 125.000 bảng/tuần. Ben Chilwell (Leicester City) cũng đang trên đường đến Stamford Bridge, giúp HLV Frank Lampard sẽ có đội hình rất mạnh ở mùa giải tới.

Chelsea vung hàng trăm triệu Bảng mua ngôi sao: Khát vọng xưng vương - 1

Lampard sẽ giúp Chelsea thăng hoa?

Chelsea công thủ toàn diện 

Hai vấn đề của Chelsea ở mùa vừa rồi liên quan trực tiếp đến vị trí hậu vệ và tiền đạo. Tuyến phòng ngự Chelsea yếu toàn diện, liên tục mắc sai sót cơ bản, khiến đội bóng thành London có thành tích phòng ngự kém nhất trong nhóm 10 đội nửa trên bảng xếp hạng.

Trên hàng tiền đạo, HLV Lampard cũng không thể yên tâm khi Tammy Abraham càng đá càng đuối, bỏ lỡ nhiều cơ hội, còn Olivier Giroud chưa thể cáng đáng vai trò chân sút số 1.

Sau 3 kỳ chuyển nhượng im hơi lặng tiếng, tham vọng của Chelsea bị nghi ngờ. Nỗi lo còn lớn hơn khi Roman Abramovich không được cấp thị thực vào Anh và rộ tin đồn ông chủ người Nga bán Chelsea. Tuy nhiên, bộ phận chuyển nhượng Chelsea dưới sự điều hành của chuyên gia đàm phán Marina Granovskaia đang hoạt động hiệu quả.

Chelsea vung hàng trăm triệu Bảng mua ngôi sao: Khát vọng xưng vương - 2

Thương vụ Werner cho thấy đẳng cấp và sức hút của Chelsea. 

Mùa giải chưa kết thúc, Chelsea đã mang về Hakim Ziyech và Timo Werner. Cái tên đầu tiên là tiền vệ sáng tạo của Ajax Amsterdam, cái tên còn lại là chân sút nổi danh của RB Leipzig. Ziyech in dấu giầy vào 18 bàn thắng sau 21 trận của Ajax (con số có thể lớn hơn nhiều nếu giải VĐQG Hà Lan không bị hủy), còn Werner ghi 28 bàn, kiến tạo 8 lần sau 33 trận cho RB Leipzig ở Bundesliga.

Có thêm hai tân binh "hàng khủng", khả năng ghi bàn của Chelsea sẽ được cải thiện. Ngoài ra, sự xuất hiện của Kai Havertz với 12 bàn, 6 kiến tạo mùa trước cho Leverkusen là nguồn bổ sung sức sáng tạo cho tuyến giữa của HLV Lampard.

Mùa trước, Jorginho hay Mateo Kovacic chỉ phần nào hoàn thành nhiệm vụ luân chuyển bóng. Chelsea vẫn thiếu những đường chuyền trực diện hay những cú sút xa thành bàn. Havertz sẽ giải quyết vấn đề ấy. Tuyến giữa với N'Golo Kante - Kovacic - Havertz rất mạnh và trên lý thuyết, các cầu thủ có thể khắc phục khiếm khuyết của nhau. 

Chelsea vung hàng trăm triệu Bảng mua ngôi sao: Khát vọng xưng vương - 3

Havertz tài năng dù còn rất trẻ. 

Ở hàng thủ, Thiago Silva là "thuốc thần" với Chelsea. Đã ở bên kia sườn dốc sự nghiệp, nhưng Silva vẫn chạy tốt, chơi cực hay trong trận chung kết Champions League với Bayern Munich. Sự chững chạc, nền tảng kinh nghiệm phong phú cùng khả năng đọc trận đấu thuộc hàng tốt nhất châu Âu hiện tại của Silva sẽ giúp Lampard giải quyết cơn đau đầu hàng thủ.

Ở hành lang cánh, sự yếu kém của Marcos Alonso hay Emerson Palmieri sẽ được chữa lành bởi Ben Chilwell - hậu vệ trái người Anh triển vọng nhất hiện nay. Với Silva và Chilwell, Chelsea có thể hạn chế sai lầm cá nhân để hướng tới vị trí cao hơn.

Chelsea vung hàng trăm triệu Bảng mua ngôi sao: Khát vọng xưng vương - 4

Chelsea không mất phí chuyển nhượng cho Thiago Silva.

Đua vô địch, tại sao không?

Thủ môn sẽ là vị trí còn lại mà HLV Lampard phải lo lắng. Nhưng kể cả khi Kepa Arrizabalaga hay Willy Caballero sa sút, Chelsea vẫn là đội bóng rất đáng gờm. Đội chủ sân Stamford Bridge đã rất mạnh ở ba tuyến. Vấn đề hiện tại chỉ là HLV Lampard sẽ kết hợp, vận hành đội bóng ra sao.

Mới mùa giải đầu cầm quân ở Ngoại hạng Anh, nhưng Lampard đã thể hiện được tiềm năng lớn. Chiến lược gia người Anh có uy với cầu thủ, chịu khó lắng nghe và được nể trọng. Chelsea dưới thời Lampard tấn công cống hiến, hấp dẫn và chơi năng động, thay cho lối đá phòng ngự phản công cũ kỹ của Jose Mourinho hay kiểm soát cực đoan của Maurizio Sarri.

Điểm yếu của Lampard nằm ở khả năng xoay sở. Ông hiếm khi có những pha thay người xoay chuyển cục diện trận đấu. Lampard thường thay theo "bài" và đọc trận đấu tương đối chậm. Khó trách được Lampard, bởi đây là phẩm chất cần có thời gian để tích lũy, bồi đắp.

Chelsea vung hàng trăm triệu Bảng mua ngôi sao: Khát vọng xưng vương - 5

Chelsea hay mắc sai lầm ở những trận đấu lớn.

Một vấn đề khác của Lampard là dường như Chelsea vẫn chưa có đội hình tối ưu. Đội bóng thành London liên tục xoay giữa các sơ đồ 4-3-3, 4-2-3-1 hay 3-4-3. Đây là điều dễ hiểu bởi những con người của Chelsea mùa trước đều thiếu ổn định, nên Lampard buộc phải liệu cơm gắp mắm.

Mùa giải tới sẽ khác. Với Ziyech, Werner và Havertz, nhiều khả năng Chelsea sẽ đá 4-3-3 - sơ đồ giàu sức tấn công từng giúp họ ghi 103 bàn dưới thời HLV Carlo Ancelotti (mùa 2009/2010).

Bất luận sắp xếp ra sao, Chelsea sẽ là một trong những đội bóng đáng xem nhất Ngoại hạng Anh, thậm chí đủ sức cạnh tranh sòng phẳng với Liverpool, Manchester City nhờ tiềm lực dồi dào và tập thể trẻ trung, giàu khát khao.

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn