Chelsea vs Man Utd: 3-4-3 của Conte vẫn tồn tại điểm yếu

Thể thaoChủ Nhật, 23/10/2016 11:51:00 +07:00

Hai chiến thắng gần nhất mang đến những dấu hiệu đầy tích cực cho Chelesa của Antonio Conte và sơ đồ mới 3-4-3.

3-4-3 đang trở thành một xu hướng? Slaven Bilic đã và đang sử dụng cách bố trí này tại West Ham. Roberto Martinez cũng mang đến những trải nghiệm khác lạ cùng ĐT Bỉ. M'Gladbach tại Bundesliga, Palermo và Geona tại Serie A cũng có chung sơ đồ. Thậm chí một người thiên bẩm về chiến thuật như Pep Guardiola cũng bắt đầu suy nghĩ về việc áp dụng 3-4-3 thường xuyên hơn tại Man City.

3-4-3 của Chelsea vẫn tồn tại điểm yếu

3-4-3 của Chelsea vẫn tồn tại điểm yếu

Conte thì đương nhiên không lạ lẫm với sơ đồ này. Kể từ những phút cuối thảm bại trước Arsenal, chiến lược gia người Italia đã thử nghiệm 3-4-3 và chỉ với khoảng thời gian ngắn ngủi đó, ông quyết định định hình Chelsea bằng bộ khung này.

Hiệu quả đến ngay lập tức với 2 chiến thắng liên tiếp tại giải Ngoại hạng. Chelsea ghi 5 bàn và giữ trắng lưới. Không tệ với khởi đầu cùng 3-4-3.

Nhưng hệ thống này vẫn chưa hoàn thiện, đặc biệt là ở hàng phòng ngự 3 người. David Luiz chơi ở trung tâm là một thử nghiệm táo bạo bởi lẽ ai cũng hiểu tính khi hoang dại của trung vệ người Brazil. Những trải nghiệm trước Hull và Leicester là không đủ để bộc lộ những điểm yếu về mặt chọn vị trí của Luiz.

Cahill đang chơi không tốt

Cahill đang chơi không tốt

Cùng với đó, bố trí Gary Cahill đá lệch trái cũng không phải là sự lựa chọn sáng suốt. Trung vệ người Anh vốn dùng chân không thuận không tốt, lại bị những sai lầm thời gian qua ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý. Chỉ cần bị sức ép quá nhiều, Cahill sẽ hiện nguyên hình việc chơi trái sở trường.

Không thể không kể tới Marcos Alonso. Được mua về với cái giá cắt cổ nhưng khả năng của Alonso đến đâu thì nhiều người đã rõ. Hậu vệ người Tây Ban Nha không có tốc độ để có thể bao trọn cánh trái của Chelsea. Đặc biệt là ở sơ đồ này, vai trò của hậu vệ biên vô cùng quan trọng. 

Những người như Victor Moses tưởng chừng vô dụng cũng đã hòa nhập nhanh chóng ở cánh đối diện cũng với chỉ điểm mạnh duy nhất là tốc độ và sự cần cù. Do đó mỗi khi lao lên hỗ trợ tấn công, khoảng trống phía sau lưng Alonso và trước mặt Cahill sẽ là tử huyệt của Chelsea.

(Nguồn: Tạp chí Bóng đá)
Bình luận
vtcnews.vn