Chelsea vs Man City: Tuchel từ kẻ ngưỡng mộ thành khắc tinh của Guardiola

Bóng đá AnhThứ Bảy, 25/09/2021 13:33:12 +07:00
(VTC News) -

Từng học theo Pep Guardiola, Thomas Tuchel giờ đây trở thành khắc tinh của chính đối thủ này.

HLV Thomas Tuchel bật cười khi được hỏi rằng liệu Pep Guardiola có hối hận không khi đã giúp đỡ ông rất nhiều trong giai đoạn đầu sự nghiệp.

"Tôi không phải tín đồ của ông ấy, nhưng tôi rất ngưỡng mộ. Được nói chuyện với ông ấy, được nghe triết lý của ông ấy là một niềm vinh hạnh", vị HLV trưởng đương nhiệm của Chelsea nói.

Trên thực tế, Tuchel đã theo dõi rất kỹ từng bước đi của Guardiola kể từ khi nhân vật này bước ra ánh sáng trong vai trò HLV trưởng của Barcelona vào năm 2008. Tuchel thời điểm đó đang dẫn dắt đội U19 của Mainz. Ông bị mê hoặc, không chỉ bởi chiến thuật của Barcelona mà còn vì niềm tin sắt đá của Guardiola với triết lý bóng đá mà ông ta theo đuổi.

Chelsea vs Man City: Tuchel từ kẻ ngưỡng mộ thành khắc tinh của Guardiola - 1

Guardiola thua Tuchel cả 3 trận trong năm 2021.

Câu chuyện về cuộc gặp gỡ giữa Guardiola và Tuchel trong một quán rượu tại Munich cách đây 7 năm được nhắc đến rất nhiều. Thật ra, 2 nhà cầm quân gặp nhau 2 lần ở địa điểm vốn dành cho giới nghệ thuật, nơi họ cụng ly và trao đổi với nhau về chiến thuật.

Nhưng có một cuộc gặp gỡ khác ít được đề cập tới. Đó là khi Bayern Munich của Guardiola vùi dập Borussia Dortmund của Tuchel với tỉ số 5-1. Tuchel mời người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến đi ăn tối.

Chính từ bữa ăn đó mà Guardiola, vốn đã đánh giá rất cao Tuchel, đã tin rằng đối thủ này chính là người kế nhiệm ông tại Bayern Munich. Ông đã nói như vậy với Michael Reschke, giám đốc kỹ thuật của CLB vào thời điểm đó và cũng là người đã bố trí cuộc gặp gỡ cho 2 vị HLV.

Sáu năm sau, Tuchel đang thành công một cách đáng kinh ngạc trong việc thu hẹp khoảng cách giữa ông và Guardiola, chứ không đơn thuần là giữa 2 CLB mà họ dẫn dắt.

"Bạn sẽ ngay lập tức nhận ra rằng đây chính là đẳng cấp cao nhất, vì tôi chưa bao giờ thấy đội bóng của Pep không ở đẳng cấp cao nhất cả. Đó là Barcelona, là Bayern Munich và bây giờ là Man City. Mỗi khi gặp ông ấy trên sân vận động, tôi biết rằng đó sẽ là một trận đấu khó khăn", HLV Tuchel nói.

Chelsea tiếp đón Man City trên sân Stamford Bridge với tư cách đội đứng đầu bảng Ngoại Hạng Anh sau 5 vòng đấu. Tuchel đã thắng trong cả 3 lần đối đầu với Guardiola kể từ khi ông đến với giải đấu xứ sương mù, ở mặt trận khác nhau: bán kết FA Cup, Ngoại Hạng Anh và quan trọng nhất là trận chung kết UEFA Champions League.

Điều đáng kinh ngạc hơn là chính Guardiola chứ không phải Tuchel mới phải điều chỉnh chiến thuật để đấu với người còn lại. Vị HLV trưởng của Chelsea đã hóa giải được đối thủ, nói theo cách của Telegraph là "đi guốc trong bụng" của Guardiola.

Chelsea vs Man City: Tuchel từ kẻ ngưỡng mộ thành khắc tinh của Guardiola - 2

HLV Tuchel từng học hỏi rất nhiều từ triết lý của Guardiola.

Trước khi đến Chelsea, thành tích đối đầu của Tuchel với Guardiola là 5 trận không thắng. Dẫu vậy, sau 3 thất bại với các tỉ số 1-4, 0-2 và 1-5, Tuchel đã hòa Guardiola 2 trận liên tiếp với cùng tỉ số 0-0. Điều đó cho thấy nhà cầm quân người Đức này đã học hỏi rất nhanh.

"Tôi phải thất bại. Ông ấy đã đánh bại tôi hình như là 4 lần. Tôi phải chấp nhận và đứng lên từ đó. Cách đây chưa lâu có không ít người nói rằng tôi không biết làm thế nào để đánh bại Pep. Dù sao thì vấn đề không phải giữa tôi và ông ấy, vì chúng tôi không đánh cờ hay tennis, mà là giữa 2 đội bóng", HLV Tuchel chia sẻ.

Tuchel đã học hỏi từ chính Guardiola. Có một giai thoại về HLV này từ khi ông còn dẫn dắt Mainz, rằng ông đã nghiền ngẫm tới 2 tiếng đồng hồ một đoạn băng tư liệu về cách các cầu thủ chuyền bóng theo chỉ đạo của Guardiola.

"Khi dẫn dắt Mainz, tôi không thể có suy nghĩ là chơi theo cách của Barcelona được. Việc đó là để hiểu cách ông ấy ứng dụng, ông ấy đã làm thế nào, thay đổi những gì. Ông ấy làm đúng như vậy ở Bayern và bây giờ là Man City, thật xuất chúng", Tuchel nói về Guardiola.

"Thời điểm đó, việc cạnh tranh được với ông ấy là rất xa vời. Đó là lý do vì sao tôi cảm thấy biết ơn và vui mừng vì được gia nhập một đội bóng mà mình có thể tự tin rằng nếu chơi ở phong độ tốt nhất, chúng tôi có thể ganh đua với đội của Pep. Cảm giác này thật tuyệt, vì như vậy có nghĩa là tôi đang ở một vị thế tốt trong nghiệp HLV".

Minh Ngọc(nguồn: The Telegraph)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp