Chelsea vô địch Champions League: Sức mạnh áp đảo của 'nhà vua'

Bóng đá AnhChủ Nhật, 30/05/2021 06:58:00 +07:00
(VTC News) -

Chelsea vô địch Champions League nhờ sự ổn định trong suốt hành trình, bên cạnh tài thao lược tuyệt vời của Thomas Tuchel.

Chiến thắng 1-0 Manchester City giúp Chelsea lần thứ hai đăng quang tại Champions League. Tuy nhiên, không giống với chức vô địch đậm màu may mắn của 9 năm trước, Chelsea của HLV Thomas Tuchel lên đỉnh châu Âu nhờ năng lực tự thân và sự hợp lý tuyệt đối trong chiến thuật, thay vì bàn tay của định mệnh.

Đội bóng thành London xứng đáng trở thành vua của Champions League. Một chiến thắng thuyết phục và không thể chối cãi. 

Chelsea vô địch Champions League: Sức mạnh áp đảo của 'nhà vua' - 1

Chelsea vô địch Champions League. 

Áp đảo Man City 

Chelsea bước vào trận gặp Man City với nỗi lo nặng trĩu. Một tuần trước trận chung kết, Mason Mount cùng đồng đội thua 1-2 trước Aston Villa. Nếu Tottenham không đá hết sức để đánh bại Leicester City, Chelsea không thể lọt vào nhóm dự Champions League. 

Trước thất bại trên sân Villa, Chelsea cũng thua 0-1 trước Leicester ở chung kết FA Cup, thua 0-1 trước Arsenal dù sút tới 12 lần về cầu môn đối thủ. Cỗ máy đang băng băng về đích của Tuchel bất ngờ trục trặc ở chặng cuối, khiến lo lắng trước trận chung kết Champions League càng tăng lên.

Tuy nhiên, cũng giống vinh quang 9 năm trước, mỗi khi bị đẩy vào chân tường ngờ vực, Chelsea lại thể hiện cú bật như chiếc lò xo bị nén.

Chelsea đã trình diễn trận đấu hoàn hảo trên sân Dragao ở mức đáng ngạc nhiên. Bên kia chiến tuyến, Man City không giấu ý đồ tấn công. HLV Pep Guardiola muốn sử dụng số đông hàng tiền vệ để áp đảo tuyến giữa Chelsea, nhằm tịnh tiến bóng theo chiều dọc sân và ép đối thủ vào một góc. 

Chelsea vô địch Champions League: Sức mạnh áp đảo của 'nhà vua' - 2

Werner giúp Chelsea kéo giãn đội hình Man City. 

Dù vậy, đội bóng thành London phòng ngự tốt, tạo thành khối đội hình vững chắc trải đều từ trung tuyến tới hai đường biên. Man City dù cầm bóng gần 60% và thực hiện 285 đường chuyền cũng không thể một lần tạo cơ hội trước cầu môn của Edouard Mendy.

Mỗi khi đội của Guardiola lên bóng đến sát vòng cấm, các hậu vệ Chelsea lập tức can thiệp để đánh bật pha tấn công khỏi khu vực nguy hiểm.

Hàng thủ hai tầng của đội bóng áo xanh khiến sơ đồ 6 tiền vệ của Guardiola trở nên vô hiệu. Man City xoay xở nhiều bài tấn công, từ những đường xẻ nách để Raheem Sterling, Phil Foden trả ngược bóng cho tuyến hai để chuyền vượt tuyến của Ederson Moraes, Chelsea đều đối phó nhờ khả năng bọc lót ấn tượng. 

Không chỉ đứng vững trước hàng công vũ bão của Man City, Chelsea còn nhẫn nại chờ đợi cơ hội phản công. Cây viết Liam Twomey của The Athletic đánh giá phản công và "phản lại phản công" - tức tổ chức một đường bóng đáp trả sau khi cắt pha phản công của đối thủ, là chìa khóa của trận đấu.

Thực tế chứng minh Chelsea đã đúng với chiến thuật của mình. Phút 42, khi Man City đang đẩy cao đội hình, Chelsea bất ngờ ra đòn. Nhận bóng từ Ben Chilwell, Mount quan sát Kai Havertz di chuyển rồi thực hiện được chọc khe vào đúng khoảng trống mà Ilkay Gundogan (dâng lên kèm Timo Werner) để lại. 

Chelsea vô địch Champions League: Sức mạnh áp đảo của 'nhà vua' - 3

Havertz chói sáng dưới bàn tay Tuchel. 

Pha bóng Havertz vượt qua Ederson ghi bàn gần giống bàn thắng của Fernando Torres vào lưới Barcelona 9 năm trước, nhưng khác ở chỗ đây là pha tấn công có toan tính và được tập luyện từ trước của Chelsea, từ người chuyền, người sút đến người đóng vai trò mồi nhử đều thực hiện hoàn hảo.

Chiến thắng của Chelsea là tổ hợp của những phép tính hoàn hảo. Đội bóng của Tuchel không để lộ kẽ hở nào, giống như cách thắng Atletico Madrid, Real Madrid và FC Porto trên đường lên ngôi vô địch.

Công lớn của Tuchel 

Đến tháng 12/2020, Tuchel vẫn không có ý niệm về việc dẫn dắt Chelsea. Ông đang cùng Paris Saint-Germain đua vô địch Ligue 1. Sau trận thắng Strasbourg, Tuchel về nhà nghỉ ngơi, rồi nhận tin bị sa thải. Không lâu sau, Chelsea cũng chia tay Frank Lampard.

Không giống người tiền nhiệm Roberto di Matteo của 9 năm trước, Tuchel không có thời gian chuẩn bị cho công việc ở Chelsea. Ông nhận lời đề nghị trong tích tắc. 1 ngày sau khi Tuchel ngồi ghế huấn luyện, ông có trận ra mắt Chelsea.

Ban đầu, Chelsea chọn Tuchel vì ông là người Đức, được đưa về để "hồi sinh" các cầu thủ Đức mà đội bóng mang về như Werner, Havertz. Nhưng, vượt trên mọi đoán định và kỳ vọng, Tuchel lột xác cả đội Chelsea. 

Đội bóng thành London hạ Atletico Madrid thuyết phục sau hai lượt trận, lấn lướt Porto rồi đánh bại cựu vương Real Madrid rồi hạ nốt Man City. 

Chelsea vô địch Champions League: Sức mạnh áp đảo của 'nhà vua' - 4

Tuchel quá giỏi. 

Mọi đối thủ đều biết Chelsea đá thế nào, nhưng không thể hóa giải. Đó mới là cái hay của Tuchel. HLV Guardiola quyết thay đổi bằng một đội hình siêu tấn công, với 6 tiền vệ di chuyển linh hoạt nhằm làm rối hệ thống của Chelsea, nhưng hàng phòng ngự của Tuchel vẫn vững như bàn thạch.

Chelsea không chỉ thắng đối thủ đến từ nhiều trường phái (tấn công, phòng ngự phản công, phòng ngự bê tông), mà Tuchel còn đánh bại những HLV giỏi nhất thế giới. Ông thắng Guardiola (3 lần), Diego Simeone (2 lần), Carlo Ancelotti, Jose Mourinho, Brendan Rodgers, Jurgen Klopp, Zinedine Zidane (1 lần), chỉ trong vỏn vẹn 6 tháng.

Cái tài của Tuchel được thể hiện bằng việc đưa hai đội bóng vào chung kết Champions League trong hai năm, kỷ lục đôi khi còn giá trị hơn vô địch nhiều lần với cùng một CLB. Điều đó cho thấy khả năng thích nghi siêu việt của Tuchel.

Ông làm nên tất cả với Chelsea chỉ trong nửa năm. Tuchel không cần thời gian xây nền tảng. Chỉ với 6 tháng, mớ hỗn độn của Frank Lampard giờ đã trở thành bức tường vững chãi nhất châu Âu.

Chelsea có lần thứ hai vô địch Champions League. Và không giống lần đầu tiên, khi chức vô địch dường như là khúc vĩ thanh của thế hệ vàng, đội hình hiện tại của Chelsea rất trẻ. Sau 9 năm, Chelsea đã nhào nặn nên một thế hệ mới, với cá tính, năng lực và bản lĩnh vững vàng không kém lứa đàn anh.

Mount, Havertz, Werner, Reece James, Andreas Christensen mới đang ở độ chớm nở sự nghiệp. Tuchel cũng rất trẻ và luôn cởi mở với những đổi thay. 

Sự thông tuệ của HLV người Đức là kim chỉ nam để con tàu Chelsea thẳng tiến trong dòng chảy bóng đá ngày càng biến động. Chức vô địch ở Dragao sau 9 năm là thành quả xứng đáng cho nỗ lực của đội chủ sân Stamford Bridge. Với Tuchel và Chelsea, đỉnh cao châu Âu có thể chỉ là điểm khởi đầu cho một chu kỳ thống trị. 

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn