Chelsea thành công hay thất bại ở Ngoại hạng Anh 2019/2020?

Bóng đá AnhThứ Năm, 30/07/2020 12:00:18 +07:00
(VTC News) -

HLV Frank Lampard thổi vào đội ngũ trẻ trung của Chelsea sức chiến đấu mãnh liệt, nhưng từng ấy là đủ để chiến lược gia người Anh có mùa giải thành công.

Thoạt nhìn, việc phải chiến đấu đến vòng cuối cùng mới chắc suất đi Champions League là thành tích không xứng đáng với tầm vóc của Chelsea. Jose Mourinho, Antonio Conte, Maurizio Sarri hay Rafael Benitez đều ít nhất đưa Chelsea nằm trong nhóm 3 đội dẫn đầu ở mùa đầu tiên nắm đội.

Với HLV Frank Lampard, Chelsea phải chật vật chiến đấu đến vòng cuối. Đội bóng thành London thua đến 12 trận (trung bình đá 3 trận thua 1), thủng lưới nhiều nhất trong nhóm nửa trên bảng xếp hạng. Như vậy, Lampard đã thất bại hay thành công?

Chelsea thành công hay thất bại ở Ngoại hạng Anh 2019/2020? - 1

HLV Lampard giúp Chelsea dự Champions League ở mùa giải đầu. 

Một Chelsea hào sảng và tươi trẻ 

Nếu lược bỏ Liverpool và Manchester City - hai đội bóng ở đẳng cấp khác trong mùa 2019/2020, Chelsea là đội thắng và... thua nhiều nhất trong nhóm 7 đội xếp sau. Thông số này nói lên điều gì? Với Chelsea của Lampard, hoặc thắng, hoặc thua. Tỷ số hòa ít khi xảy ra. 

Đó là cá tính của một đội bóng trẻ. Chelsea luôn nhập cuộc không sợ hãi và tấn công đối thủ, dù gặp Liverpool, Man City hay Manchester United.

Chelsea thua MU 0-4, thua Liverpool 3-5, nhưng cần nhớ đội bóng của Lampard luôn khởi đầu rất ấn tượng, chơi phóng khoáng, tự tin và chỉ sụp đổ sau sai lầm cá nhân. Trận thua Man City 1-2 ở Etihad, Chelsea là đội đầu tiên mùa này kiểm soát bóng nhiều hơn đội bóng của Pep Guardiola.

Để tạo được khí chất với đội ngũ bị cấm chuyển nhượng 2 mùa, không có ai ở đỉnh cao phong độ như Chelsea, HLV Lampard đã nỗ lực rất nhiều. 9 cầu thủ từ lò Cobham được Lampard cho ra mắt đội 1 - đó là sự dũng cảm và kiên định với triết lý đào tạo trẻ.

Chelsea thành công hay thất bại ở Ngoại hạng Anh 2019/2020? - 2

Gilmour là tài năng trẻ hứa hẹn được Lampard tin tưởng. 

Một nhân viên lò trẻ Chelsea từng nói có một HLV trưởng còn không bao giờ đoái hoài đến công tác đào tạo trẻ. 15 năm qua, các HLV của Chelsea chỉ vung tiền mua sao, hiếm khi tin tưởng "gà nhà". Nhưng Lampard lại khác.

Chính vị thế của một huyền thoại cống hiến gần như cả sự nghiệp cho Chelsea giúp Lampard hiểu rõ bản sắc CLB và củng cố bản sắc ấy bằng những nhân tố mới mẻ.

Lampard không bị "ép" dùng cầu thủ trẻ bởi Chelsea bị cấm chuyển nhượng. Trong khó khăn, ông sẵn sàng gạt bỏ Jorginho để Gilmour đá chính, hay tin Reece James, Pulisic thay những lão tướng giàu kinh nghiệm khác. Lampard tin vào khát khao của học trò và nhìn thấy tiềm năng của cầu thủ trẻ. Đó là những thứ Sarri, Mourinho không có.

Nói về chiến thuật, Lampard cũng có thấy sự mát tay khi giúp Chelsea tấn công bốc lửa, đa dạng, linh hoạt hơn nhiều so với thời Sarri. Hàng công mạnh thứ ba giải đấu cho thấy sức tấn công của đội bóng thành London, nhưng nếu các vệ tinh tiền vệ, tiền đạo đẳng cấp và sắc sảo hơn, Chelsea sẽ còn lợi hại hơn nhiều lần.

Chelsea thành công hay thất bại ở Ngoại hạng Anh 2019/2020? - 3

Chelsea đứng dậy rất nhanh sau thất bại. 

Hướng đến tương lai 

Nói vậy không có nghĩa mùa bóng của Chelsea đã hoàn hảo. Việc đội bóng này thua 3 trận từ khi giải trở lại, có hàng thủ kém nhất top 10 đã nói lên hạn chế của đội bóng do Lampard dẫn dắt.

Trước tiên là khả năng chống phản công và phòng ngự. Chelsea mùa này thua rất nhiều bàn từ phản công và tình huống cố định. Hàng hậu vệ cua đội chủ sân Stamford Bridge kém ở cả con người lẫn khâu tổ chức.

7 bàn thua trước Liverpool, 6 bàn thua trước MU sau 2 lượt trận minh chứng cho Chelsea mong manh dễ vỡ. Đội bóng áo xanh cũng thua 9 trận sân nhà mùa này bởi những sai sót đáng trách ở hàng phòng ngự.

Chelsea thành công hay thất bại ở Ngoại hạng Anh 2019/2020? - 4

Hậu vệ Chelsea thiếu chắc chắn. 

Hạn chế thứ hai nằm ở chính Lampard, đó là những kế hoạch B. Chelsea sẽ đá tốt nếu kế hoạch A của Lampard thuận lợi. Khi mọi chuyện đi chệch hướng, Lampard rất ít khi đưa đội nhà về lại quỹ đạo.

Ông thiếu kinh nghiệm để xoay sở tình thế, thay người kém hiệu quả, chưa linh hoạt ở chiến thuật (Chelsea trước và sau khi bị dẫn đá không khác nhau), nên Chelsea hiếm khi lội ngược dòng khi bị dẫn, dù đối thủ là Southampton hay Bournemouth.

Không thể trách Lampard, bởi đây mới là mùa đầu ông nắm quyền ở Ngoại hạng Anh. Không HLV nào ở giải mùa này có số trận cầm quân chuyên nghiệp ít hơn Lampard. Sau mùa giải đầy sóng gió, Lampard đã có thêm kinh nghiệm để hướng tới mùa bóng sau thành công hơn.

Timo Werner, Hakim Ziyech đã đến. Kai Havertz đang trên đường đến. Tiếp sau đó có thể là Declan Rice, Jan Oblak, Ben Chillwell, biến Chelsea trở thành cỗ máy tấn công hủy diệt.

Mùa tới sẽ rất hứa hẹn với Lampard khi ông được toàn quyền điều hành đội bóng do chính mình đắp móng, xây nền, chứ không còn thừa hưởng công trình dang dở do những HLV tiền nhiệm để lại. 

Chelsea thành công hay thất bại ở Ngoại hạng Anh 2019/2020? - 5

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2019/2020.

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn