Chelsea thắng dễ, tạm vươn lên ngôi đầu Ngoại hạng Anh

Thể thaoChủ Nhật, 07/10/2018 22:01:00 +07:00

Chiến thắng nhẹ nhàng 3-0 trước Southampton giúp Chelsea tạm thời vươn lên ngôi đầu Ngoại hạng Anh, trước khi Liverpool và Manchester City ra sân trong trận cầu tâm điểm vòng 8 Ngoại hạng Anh.

Chelsea đứng trước tình thế "ngư ông đắc lợi" ở vòng đấu này khi Liverpool và Manchester City phải chạm trán nhau, đồng thời có nhiệm vụ phải giành trọn ba điểm để đòi lại vị trí trong nhóm dẫn đầu khi Tottenham và Arsenal đều đã thắng ở lượt trận sớm. Với động lực rõ ràng cùng phong độ ấn tượng (bất bại 10 trận gần nhất), không ngạc nhiên khi Chelsea nhập cuộc ấn tượng dù phải chơi trên sân của Southampton.

 

 

Eden Hazard cùng các đồng đội làm chủ trận đấu ngay sau tiếng còi khai cuộc và tạo nhiều sóng gió về khung thành của Alex McCarthy. Cơ hội nguy hiểm nhất của Chelsea đến ở phút 16 khi cú sút của Willian đập chân hậu vệ đội chủ nhà, đưa bóng đi dội xà ngang. Đó cũng là tình huống đánh dấu bước ngoặt trong hiệp một khi Chelsea bất ngờ chơi chùng xuống ít phút sau đó, để Southampton có cơ hội lấy lại thế trận.

Chel5 11

Chelsea áp đảo Southampton trên phương diện triển khai thế trận. (Ảnh: Reuters)

Đội bóng của HLV Mark Hughes đã có hiệp đấu không tệ. Thậm chí, Southampton còn suýt làm rung mành lưới Chelsea nếu Danny Ings không đệm bóng lên thẳng khán đài ở khoảng cách bốn mét đổ lại. Tuy nhiên, Southampton vẫn ở đẳng cấp thấp hơn Chelsea một bậc, và bất cứ pha bỏ lỡ nào đều có thể để lại cái giá rất đắt. Phút 30, Ross Barkley cướp bóng trong chân cầu thủ chủ nhà và có pha chọc khe chính xác để Hazard băng xuống hạ gục thủ thành McCarthy. 

Đây cũng là bàn thắng thứ sáu của Hazard ở Ngoại hạng Anh mùa này, nhiều hơn... cả đội Southampton cộng lại. 

Hazard

 Hazard tiếp tục lập công cho Chelsea. (Ảnh: Daily Mail)

Southampton chơi nỗ lực hơn sau giờ nghỉ khi đẩy cao đội hình để áp đặt thế trận, nhưng đó là lúc đội bóng miền Nam nước Anh lại để lộ ra những khoảng trống "chết người" để đối thủ khai thác triệt để. Phút 57, từ quả đá phạt của Willian, Olivier Giroud ngả người móc bóng hiểm hóc, tạo điều kiện để Barkley dứt điểm cận thành nhân đôi cách biệt cho Chelsea. 2-0 cho đội bóng của HLV Maurizio Sarri.

Bàn thắng của Barkley gần như đánh gục tinh thần thi đấu của Southampton. Đội bóng của HLV Mark Hughes buông xuôi và để Chelsea "vờn" trong phần còn lại của trận đấu theo cách không thể dễ dàng hơn. Có những thời điểm Southampton vùng lên, song sự đơn điệu của hàng tấn công mới ghi năm bàn từ đầu mùa cùng sự xuất sắc của thủ thành Kepa Arrizabalaga không cho phép đội chủ sân St Mary' mơ mộng. Hầu hết cơ hội của Southampton đến từ nỗ lực cá nhân, thay vì những pha phối hợp có đường nét.

barkley 14

Barkley có 1 bàn và 1 kiến tạo trong trận này. (Ảnh: Reuters)

Để rồi, từ tình huống phối hợp tấn công như trong sách giáo khoa ở thời gian bù giờ, Alvaro Morata nhẹ nhàng thoát xuống đánh bại McCarthy để ấn định chiến thắng giòn giã 3-0 cho Chelsea.

Đánh bại Southampton, Chelsea có 20 điểm/ 8 trận và tạm vươn lên vị trí đầu bảng. Đội bóng thành London sẽ hồi hộp chờ đợi kết quả đại chiến giữa Liverpool và Manchester City để biết chỗ đứng chính xác của mình sau vòng đấu này.

Kết quả cụ thể: Southampton 0-3 Chelsea (Hazard 30', Barkley 57', Morata 90+3')

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn