Chelsea săn Oscar, Cavani: Không sợ 'dớp' Nam Mỹ

Thể thaoThứ Tư, 18/07/2012 07:01:00 +07:00

Rủi ro là điều khó tránh, nhất là ở những phi vụ lớn, nhưng nếu thành công sẽ đem lại hiệu quả vô cùng lớn. Đáng để Chelsea mạo hiểm !


Chelsea chính là đội chi tiêu mạnh mẽ nhất trên thị trường chuyển nhượng tại Anh tính đến thời điểm này.

Sau khi chi 30 triệu bảng để có tài năng trẻ Eden Hazard từ Lille (đó là chưa kể những phi vụ khác, như Marko Marin), Chelsea đã thành công khi đàm phán mua ngôi sao trẻ Oscar người Brazil với giá 25 triệu bảng (nguồn Sky Sports). Roman Abramovich còn sẵn sàng chi 35 triệu bảng để có chân sút hàng đầu châu Âu Edinson Cavani (quốc tịch Uruguay) của Napoli. Rõ ràng Chelsea đang muốn gầy dựng một đội bóng mạnh xứng tầm là CLB đương kim vô địch Champions League.


Những hoạt động của The Blues trong chuyển nhượng cho thấy Abramovich luôn là nguời sẵn sàng mạo hiểm, cũng như khi tỷ phú Nga này chi 80 triệu bảng cứu Chelsea trên bờ vực vỡ nợ cách đây 9 năm. Quyết đoán, không ngại thử thách, không sợ thất bại là những nguyên nhân dẫn đến thành công của Abramovich và Chelsea trong 1 thập kỷ qua. Hai phi vụ Oscar và Cavani một lần nữa chứng minh The Blues không sợ “cái dớp Nam Mỹ” trên sân cỏ Anh.

 


Dưới triều đại Abramovich, từng có 2 ngôi sao sáng giá của Nam Mỹ không thành công tại Chelsea là Juan Veron, Hernan Crespo. Điểm lại những danh thủ Nam Mỹ từng chơi bóng tại Premier League, tạp chí bóng đá uy tín hàng đầu thế giới World Soccer rút ra kết luận chung: đa phần thất bại, chỉ có số ít thành công vơí điểm chung là cầu thủ tấn công thường thất bại, các tiền vệ thiên về phòng ngự hoặc hậu vệ thành công hơn. Ở Chelsea hiện tại có tiền vệ trụ Ramires và trung vệ David Luiz đang chơi khá tốt, góp công lớn vào cú đúp Champions League, FA Cup của Chelsea mùa rồi.

Vì sao những ngôi sao Nam Mỹ hay thất bại trên sân cỏ Anh là vấn đề cũ, trong rất nhiều lý do hợp logic (chẳng hạn đặc thù lối chơi, khả năng thích nghi, khí hậu, văn hóa…) cũng có rất nhiều lý do phản bác logic ấy. Chẳng hạn, ai cũng biết Brazil là quốc gia xuất khẩu cầu thủ lớn nhất thế giới với trung bình cỡ 1.000 cầu thủ rời xứ sở Samba ra nước ngoài thi đấu. Cầu thủ Brazil có mặt khắp thế giới, tương tự là Argentina. Nghĩa là, khả năng thích nghi của cầu thủ Brazil, Argentina phải tốt, lối chơi đậm chất kỹ thuật và ngẫu hứng của các vũ công samba, tango lẽ ra lại càng có nhiều đất dụng võ tại Anh. Cứ nhìn các kỹ thuật gia Hà Lan là rõ, nhưng rõ ràng cầu thủ Hà Lan thành công hơn hẳn cầu thủ Brazil, Argentina hay Nam Mỹ chơi bóng tại Anh.  

Nhưng thôi, đó là chuyện quá khứ. Chuyện hiện tại liên quan đến Chelsea là đội bóng này sẵn sàng đánh cược với 2 ngôi sao tấn công Nam Mỹ là Cavani và Oscar. Roberto Di Matteo cần một cầu thủ kỹ thuật phù hợp với phong cách tiki taka mà Chelsea muốn áp dụng, Oscar đáp ứng tiêu chí này. The Blues cũng cần một tiền đạo càn lướt, chơi độc lập tốt, dứt điểm toàn diện giống Didier Drogba, còn gì tốt hơn là chiêu mộ Cavani?

Rủi ro là điều khó tránh, nhất là ở những phi vụ lớn, nhưng nếu thành công sẽ đem lại hiệu quả vô cùng lớn. Đáng để Chelsea mạo hiểm !



Nguyên Chương (Thể thao 24h)

Bình luận
vtcnews.vn