Chelsea sắm vai 'kẻ hủy diệt' thế nào?

Thể thaoThứ Ba, 08/04/2014 02:00:00 +07:00

(VTC News) - Lavezzi và Cavani chính là 2 nhân chứng sống trong cuộc lội ngược dòng thần thánh của Chelsea trước Napoli 2 năm về trước.

(VTC News) - Lavezzi và Cavani chính là 2 nhân chứng sống trong cuộc lội ngược dòng thần thánh của Chelsea trước Napoli 2 năm về trước.

Đó là mùa giải 2011-2012, lần đầu tiên trong lịch sử The Blues đăng quang chức vô địch Châu Âu. Ở vòng 1/8, đội bóng khi đó được dẫn dắt bởi HLV Roberto di Matteo cũng để thua CLB Napoli với tỉ số 1-3 trong trận lượt đi nhưng đã giành chiến thắng ngoạn mục 4-1 ở trận lượt về tại Stamford Bridge để giành quyền đi tiếp.
Chelsea từng vượt qua Napoli sau khi thua 1-3 ở lượt đi 
Điều trùng hợp là ở chỗ, trong đội hình của Napoli năm đó có cả 2 ngôi sao hiện đang khoác áo PSG, đó là bộ đôi tiền đạo Lavezzi - Cavani. Không những vậy, 2 cầu thủ này chính là những người đã trực tiếp ghi 3 bàn thắng, trong đó có cú đúp của Lavezzi để đem về chiến thắng 3-1 ở trận lượt đi cho Napoli. Tuy nhiên, đội bóng của Italia đã phải "nếm trái đắng" ở trận lượt về khi thất thủ 1-4 trước một Chelsea thi đấu tuyệt hay trên sân nhà.
Mùa này, Lavezzi và Cavani có cơ hội chạm trán với Chelsea tại vòng tứ kết Champions League, và kịch bản 2 năm trước vẫn lặp lại khi Lavezzi góp công lớn vào 2 bàn thắng đầu tiên của PSG, giúp CLB của Pháp giành chiến thắng thuyết phục 3-1 trước đoàn quân của Mourinho ở trận lượt đi diễn ra cách đây 1 tuần.
Sẽ rất khó khăn cho Chelsea ở trận đấu lượt về diễn ra đêm nay khi họ phải phải ghi được 2 bàn thắng và không để thủng lưới thì mới có thể giành quyền đi tiếp. Mặc dù vậy, cuộc lội ngược dòng kinh điển trước Napoli cách đây 2 năm sẽ là cơ sở để The Blues tin vào một điều thần kỳ tại Stamford Bridge, cũng là nơi đã từng đặt tiền đề cho chức vô địch Châu Âu lịch sử của đội bóng Anh vào năm 2012.
Lampard và các đồng đội sẽ tái lập kỳ tích? 
Phát biểu trước trận đấu, tiền đạo Ezequiel Lavezzi cho biết anh vẫn chưa quên những gì đã xảy ra trong cuộc đối đầu với Chelsea khi còn khoác áo Napoli : "Đó là một trong những kỷ niệm buồn nhất trong sự nghiệp của tôi. Sau trận lượt đi, tôi và toàn đội đã nghĩ về một tấm vé vào tứ kết, song Chelsea đã thi đấu quá hay ở trận lượt về và mọi thứ đã hoàn toàn sụp đổ sau bàn thắng của Ivanovic".
Chân sút người Uruguay, Edinson Cavani cũng có cùng quan điểm với người đồng đội : "PSG sẽ không được phép chủ quan nếu không muốn nhận kết cục như Napoli 2 năm trước. Chelsea luôn rất đáng gờm trên sân nhà và chúng tôi sẽ phải nỗ lực hết mình để bảo toàn cách biệt 2 bàn đã tạo ra ở trận lượt đi".
Về phía Chelsea, Mourinho nhiều khả năng sẽ không có được sự phục vụ của tiền đạo Samuel Eto'o ở trận này do chấn thương, thay thế anh sẽ là Fernando Torres. Trong khi đó, Ramires cũng sẽ vắng mặt do nhận án treo giò, và bộ đôi tiền vệ trung tâm của Chelsea ở trận này rất có thể sẽ là Lampard và David Luiz. Hazard, Oscar và William vẫn sẽ là bộ ba tiền vệ tấn công ở Mourinho tin tưởng.
Với Chelsea lúc này, niềm tin là tối quan trọng. Các học trò của Mourinho cần phải quên đi thất bại ở trận lượt đi để dồn toàn bộ sức lực vào cuộc tái đấu với PSG đêm nay. Chelsea có đẳng cấp và kinh nghiệm, cộng thêm sự ủng hộ của yếu tố lịch sử. Chỉ cần duy trì được quyết tâm và một chút may mắn, họ hoàn toàn có thể tái lập kỳ tích đã tạo ra trước Napoli cách đây 2 mùa giải.
Giả Hủ
Bình luận
vtcnews.vn