Chelsea-MU tái đấu: Halloween buồn cho ai

Thể thaoThứ Tư, 31/10/2012 12:05:00 +07:00

(VTC News) - Trận đấu ở vòng 4 League Cup giữa Chelsea-MU diễn ra vào đúng dịp Halloween, và không biết sau trận đấu, ai sẽ phải hóa trang để che đi nỗi buồn

(VTC News) - Trận đấu thuộc khuôn khổ vòng 4 League Cup giữa Chelsea và MU diễn ra vào đúng dịp Halloween, và không biết sau trận đấu, ai sẽ phải hóa trang để che đi nỗi buồn thua trận.

Đúng 3 ngày sau cuộc đọ sức giữa Chelsea và MU ở vòng 9 Premier League, cả hai lại gặp nhau nhưng ở mặt trận khác - Capital One Cup. Dù đây là sân chơi không có quá nhiều ý nghĩa đối với hai đại gia này nhưng không vì thế mà nó trở nên kém sức hút.

Trận đấu đêm nay vẫn sẽ vô cùng đáng xem 

Điều đầu tiên đương nhiên là bởi hai cái tên góp mặt. Cả Chelsea lẫn MU đều là những đại diện ưu tú nhất của làng bóng đá châu Âu đương đại. Và kể cả khi họ cho ra sân những cầu thủ trẻ thì khán giả vẫn muốn tới sân để xem mặt những ngôi sao tương lai.

Điều thứ hai phải kể tới, không gì khác hơn ngoài dư âm còn lưu lại ở trận thư hùng trước. Những lỗi lầm từ phía trọng tài Mark Clattenburg,
những tranh cãi trước, trong và sau trận đấu khiến đông đảo người hâm mộ trái bóng tròn đều đổ dồn sự chú ý xem trận cầu đêm nay, kết cục rồi sẽ ra sao.

Nhất cử nhất động của từng con người trên sân, từ Alex Ferguson, Roberto Di Matteo, cho tới trọng tài chính Lee Mason và 22 cầu thủ đều sẽ được theo dõi gắt gao. Bởi vậy, sự kịch tính chắc chắn sẽ được đẩy lên gấp bội. Một mặt, Chelsea muốn trả lại món nợ đã vay cách đây ít ngày; và một mặt, MU muốn khẳng định họ chiến thắng
không phải nhờ may mắn.

Vì thế, có thể tin là cả hai sẽ vào cuộc với quyết tâm cao nhất, dù đó chỉ là sự hăng hái của những cầu thủ trẻ. Sẽ không có những Rooney, Van Persie, Rio Ferdinand, Evra bên phía MU; cũng chẳng xuất hiện những Hazard, Mata, Torres, Ashley Cole bên phía Chelsea, nhưng chỉ cần Sir Alex và người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến còn muốn quyết đấu thì đây vẫn sẽ là trận cầu vô cùng đáng xem.

Cả Chelsea lẫn MU đều có những lý lẽ buộc phải thắng 

Về phía đội chủ nhà, họ chắc chắn không có sự phục vụ của Torres và Ivanovic sau khi dính thẻ đỏ ở trận đấu cách đây 3 ngày. Trong khi đó, Terry vẫn tiếp tục ngồi ngoài do án treo giò 4 trận, còn Lampard sẽ không thể sát cánh cùng đồng đội vì vết đau ở bắp chân.

Roberto Di Matteo nhiều khả năng là phải cần tới sự trợ giúp của Azpilicueta, Piazon, đồng thời trông chờ vào sự tỏa sáng của tân binh Marko Marin để trông chờ vào một trận thắng.

Bên kia chiến tuyến, Sir Alex vẫn mất nguyên cả 3 trung vệ là Vidic, Phil Jones, Smalling ở chuyến viếng thăm lần này. Kagawa 99% cũng chưa kịp trở lại. Vì vậy mà nhiệm vụ ghi bàn sẽ được ông già gân trao cả vào đôi chân của Welbeck, cùng cái duyên của Nani hay Anderson.

Không có một sự nhỉnh hơn rõ rệt nào về mặt lực lượng, chính vì vậy, yếu tố quyết định đêm nay, rất có thể sẽ là tiếng nói lịch sử. Nên nhớ, trong 5 lần gặp nhau gần đây nhất, Quỷ đỏ giành chiến thắng tới 4.

Trước khi cuộc đọ sức đêm nay diễn ra, rất nhiều CĐV chủ nhà đã chuẩn bị những bộ đồ hóa trang độc đáo nhằm "nhát ma" đối thủ. Nhưng biết đâu, những chiếc mặt nạ ấy lại chính là thứ giúp người hâm mộ The Blues giấu đi nỗi buồn khi trận đấu kết thúc.

Đội hình dự kiến
Chelsea: Turnbull; Azpilicueta, Cahill, Luiz, Bertrand; Romeu, Mikel; Moses, Mata, Marin, Piazon
MU: Lindegaard; Vermijl, M Keane, Wooton, Buttner; Nani, Powell, Fletcher, Scholes, Anderson; Welbeck

Dđoán: MU thắng 3-2

Giang Hương

Bình luận
vtcnews.vn