Chelsea khủng hoảng, HLV Frank Lampard sắp bị sa thải?

Bóng đá AnhThứ Ba, 29/12/2020 16:38:28 +07:00
(VTC News) -

Phong độ tồi tệ của Chelsea trong tháng 12 đang khiến chiếc ghế của HLV Lampard lung lay.

Chiếc ghế huấn luyện của Frank Lampard là một trong những chiếc ghế vững chắc nhất ở Ngoại hạng Anh 2020/2021, không chỉ bởi thành tích chấp nhận được mùa trước cùng vị thế của Lampard ở Chelsea, mà còn nằm ở lực lượng rất mạnh mà huyền thoại này sở hữu sau kỳ chuyển nhượng hè ấn tượng.

300 triệu bảng đã được chi ra, nhưng Chelsea đang chơi rất tệ cho đến lúc này. Giới cá cược ở Anh đã đưa tỷ lệ Lampard bị sa thải lên hàng cao nhất Ngoại hạng Anh, cao hơn cả những HLV Chris Wilder hay Roy Hogdson ở những đội bóng đang đứng khu vực xuống hạng. Bi kịch sẽ ập đến với Lampard?

Chelsea khủng hoảng, HLV Frank Lampard sắp bị sa thải?  - 1

Chelsea vừa kéo dài chuỗi ngày buồn. 

Trách nhiệm của Lampard 

Chelsea chơi không tệ trước Aston Villa đêm qua. Nên nhớ, Villa đã thắng Liverpool 7-2, đánh bại cả Arsenal và Wolverhampton. Đây không phải đội bóng yếu. Trước Villa, Chelsea đã chơi chủ động, tạo ra nhiều cơ hội, ghi bàn mở tỷ số trước và có đôi chút thiếu may mắn khi Christian Pulisic hay Ben Chilwell bỏ lỡ tình huống ăn bàn rõ ràng. 

Màn thể hiện của Chelsea còn được đánh giá là giàu năng lượng, hơn hẳn những trận trước đó. Sau khi thủng lưới ở phút 50, Chelsea đá chệch choạc trong khoảng 10 phút, rồi lại lấy lại nhịp độ để dồn ép đối thủ. Tuy nhiên, khi Chelsea đang hưng phấn, HLV Lampard lại rút Olivier Giroud ra để tung vào sân Timo Werner.

Rút một tiền đạo giỏi không chiến, làm tường, vừa ghi bàn mở tỷ số dù anh ta hoàn toàn khỏe mạnh để tin tưởng và Werner - chân sút đã tịt ngòi 10 trận, bỏ lỡ 8 cơ hội ghi bàn ngon ăn trước đó, đấy không phải ý tưởng hay.

Sự có mặt của Werner và Kai Havertz sau đó khiến Chelsea chùng xuống. 5 phút cuối, đội bóng của Lampard đá uể oải, rệu rã, như thể họ đang thắng Villa 3-0 chứ không phải bị cầm hòa 1-1. 

Chelsea khủng hoảng, HLV Frank Lampard sắp bị sa thải?  - 2

Lampard chưa sắc sảo trong thay người. 

Đây không phải lần đầu tiên, Lampard có những phương án thay người khó hiểu. Trước Arsenal, chiến lược gia người Anh cất Olivier Giroud ngồi ngoài, để N'Golo Kante đứng chôn chân trong vòng cấm chờ những quả tạt bổng. 

Hình ảnh bế tắc tương tự lặp lại trước Everton hay Wolverhampton. Mỗi khi kế hoạch A sụp đổ, Lampard hầu như không có kế hoạch B. Những tình huống thay người của "Super Frankie" chưa từng mang lại hiệu quả cho Chelsea.

Sau trận hòa Villa, Lampard nói "không thể đòi hỏi hơn ở cầu thủ". Tức là mọi cá nhân của Chelsea đã cố hết sức, nhưng đội vẫn chỉ thắng 1 trong 6 trận gần nhất. Lỗi như vậy, hiển nhiên nằm ở Lampard. 

Trong một năm rưỡi dẫn dắt Chelsea, Lampard vẫn chưa định hình được phong cách chơi. Đội bóng áo xanh loay hoay giữa ba sơ đồ 3-4-3, 4-2-3-1, 4-3-3. Một hàng tiền vệ tối ưu cũng chưa được định hình khi Lampard chưa tìm được vị trí tối ưu cho Kante, lựa chọn Jorginho hay Kovacic, xếp Havertz ở đâu trong hàng tiền vệ hay có tiếp tục để Werner phải dạt cánh, đá trái sở trường. 

Chelsea khủng hoảng, HLV Frank Lampard sắp bị sa thải?  - 3

Kai Havertz mờ nhạt dù có mức giá 80 triệu bảng. 

Cá tính của Lampard trong các trận cầu lớn cũng là dấu hỏi. Mùa này, Chelsea hòa Manchester United, Tottenham, thua Everton, Wolverhampton, Arsenal. Gặp các đối thủ đồng cân đồng lạng, Chelsea thường bế tắc về chiến thuật, chỉ ghi được 2 bàn (đều trong những trận thua). 

Chelsea cần kiên nhẫn?

Nên nhớ, Lampard đang huấn luyện Chelsea. 9 năm trước, đội bóng của ông chủ Roman Abramovich sa thải Carlo Ancelotti sau khi Chelsea "lỡ" về nhì. Antonio Conte cũng phải ra đi sau 2 năm dù mang về 2 danh hiệu.

Jose Mourinho có cú đúp vô địch, vẫn ra đường như thường. Maurizio Sarri không được trọng vọng, dù đưa Chelsea đứng hạng ba và vô địch Europa League. 

Về đẳng cấp huấn luyện, Lampard chỉ là "đệ tử" của nhóm HLV tinh hoa nói trên. Do đó, khó kỳ vọng ông có thể lập tức xoay chuyển cục diện. Dịch COVID-19 khiến lịch thi đấu "đông đặc" trong những tháng mùa đông, càng khiến Lampard khó phát huy ý tưởng mới.

Theo nhiều nguồn tin, Chelsea đã liên hệ với Thomas Tuchel - HLV vừa bị Paris Saint-Germain sa thải. Một lời cảnh báo cho Lampard?

Chelsea khủng hoảng, HLV Frank Lampard sắp bị sa thải?  - 4

Lampard mới có chưa đầy 3 năm huấn luyện chuyên nghiệp. 

Tuy nhiên, khi chấp nhận mời lại Lampard (mà không phải những HLV tên tuổi như Mauricio Pochettino, Max Allegri), dường như ban lãnh đạo Chelsea đã lường được viễn cảnh này. Nên nhớ, Jurgen Klopp huấn luyện ở Mainz và Borussia Dortmund tới 15 năm trước đó, mà mất tới 4 năm để có thành công đầu tiên cùng Liverpool.

Pep Guardiola "tu nghiệp" huấn luyện trong giai đoạn cuối sự nghiệp cầu thủ ở Italy, Mexico, cầm đội trẻ La Masia nhiều năm mới đạt đỉnh cao cùng Barcelona. Danh tiếng là thế, mà đến mùa thứ hai ở Manchester City, Guardiola mới vô địch. 

Cùng thế hệ của Lampard, Steven Gerrard đang cầm quân ở tận Scotland, Paul Scholes thất bại sau một tháng ở Oldham Athletic (CLB ở hạng thấp), còn Gary Neville trở thành nỗi xấu hổ ở Valencia. 

Vậy đòi hỏi gì hơn ở Lampard, khi ông mới huấn luyện chưa đầy 3 năm, còn hành trang trước khi tới Stamford Bridge chỉ là 1 năm ngắn ngủi tại Derby County?

Với đội hình được làm mới hoàn toàn và bị tàn phá bởi chấn thương, càng không dễ để HLV non kinh nghiệm này thành công ngay lập tức. 

Chelsea khủng hoảng, HLV Frank Lampard sắp bị sa thải?  - 5

Klopp phải đến mùa thứ 4 mới có danh hiệu đầu cùng Liverpool. 

Nếu muốn danh hiệu ngay, Chelsea sẽ không chọn Lampard. Đội bóng thành London không thiếu những phương án tốt hơn. Nhưng Chelsea vẫn ký hợp đồng với Lampard, mua cầu thủ theo yêu cầu của ông.

Chelsea đang muốn xây dựng nền móng. Nếu vậy, có lẽ Lampard là lựa chọn thích hợp hơn cả. Huyền thoại người Anh có uy quyền với cầu thủ và thấu hiểu văn hóa Chelsea. Lampard cần thời gian, nên thật khó để đốt cháy giai đoạn. 

Tuy nhiên, ở "cối xay" HLV khét tiếng nhất Ngoại hạng Anh, Lampard khó đòi hỏi sự ưu ái nào nếu tình hình tiếp tục xấu đi. Chelsea không phải trường học huấn luyện để ông thoải mái sai lầm. Đội bóng lớn nào cũng cần danh hiệu, thứ Lampard chưa thể có.

Chính cựu tiền vệ Chelsea cũng thừa nhận áp lực mùa giải này sẽ lớn hơn nhiều. Nên nhớ, Liverpool hay Man City dù thất bại trong một vài năm, nhưng đều thành hình được cách chơi dưới sự dẫn dắt của Klopp và Guardiola.

Còn Chelsea hiện tại vẫn thiếu định hướng, mà Lampard chẳng phải lời bảo đảm cho thành công trên ghế huấn luyện như hai chiến lược gia kia. 

Ghế của Lampard sẽ lung lay nếu Chelsea tiếp tục không thắng trong hai tuần đầu năm 2021. 

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn