Chelsea hạ Napoli: Ai là biểu tượng chiến thắng?

Thể thaoThứ Năm, 15/03/2012 07:33:00 +07:00

(VTC)-Lịch sử, tuyệt vời, đáng nhớ,…là những từ mà thầy trò John Terry vui mừng phát biểu trước báo giới sau trận thắng nghẹt thở trước Napoli.

(VTC)-Lịch sử, tuyệt vời, đáng nhớ,…là những từ mà thầy trò John Terry vui mừng phát biểu trước báo giới sau trận thắng nghẹt thở trước Napoli.

Để thua Napoli 1-3 ở trận lượt đi, nên trong lần tái đấu trên đất Anh, không nhiều CĐV nghĩ rằng Chelsea sẽ có nhiều cơ hội đi tiếp. Tuy nhiên, bằng sự nỗ lực và bản lĩnh, đội chủ sân Stamford Brigde đã có một trận đấu tuyệt hay để vượt qua đại diện của Serie A, với tổng tỷ số sau hai lượt trận là 5-4.

“Chúng tôi đã làm nên lịch sử tối nay. Một trận đấu quá tuyệt vời. Bạn thấy đấy, David Luiz thậm chí không còn đi được sau khi trận đấu kết thúc. Còn John Terry thì bị chuột rút”, HLV Di Matteo hứng khởi nói với cánh phóng viên.

 "Chelsea đã có một trận đấu không thể quên."

Trên quan điểm của ông thầy, đội trưởng Terry, người ghi bàn thắng thứ hai cho Chelsea lên tiếng: “Chúng tôi đã cho mọi người thấy tinh thần đoàn kết, sự quyết tâm của đội bóng lớn đến mức nào. Đêm nay, chúng tôi đã chứng minh Chelsea là một ập thể hoàn hảo. Chúng tôi đã chỉ ra rằng, Chelsea có thể làm mọi thứ.”

Để có được những lời phát biểu hoành tráng như thế này, Chelsea cũng đã phải trải qua những giây phút nghẹt thở, nhất là khi Napoli có bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Nếu không có sự tỏa sáng của Lampard trên chấm 11m thì số phận của The Blues không biết thế nào.

“Chúng tôi thật hạnh phúc vì đội bóng đã lọt vào vòng trong. Chúng tôi sẽ giành nhiều thời gian để tận hưởng hương vị chiến thắng của trận đấu này. Hi vọng, Chelsea sẽ có nhiều trận đấu như thế này nữa”, Lampard nói.

Ngoài ra, tuyển thủ Anh còn hết lời ca ngợi hậu vệ Ivanovic, cầu thủ ghi bàn thắng ở hiệp phụ để ấn định chiến thắng chung cuộc cho Chelsea, loại Napoli. “Cậu ấy ghi bàn như một tiền đạo đẳng cấp. Ivanovic chính là biểu tưởng của chiến thắng này”, Lampard kết luận.

Tuyết Mai

Bình luận
vtcnews.vn