Chelsea gặp vô vàn lợi thế trong ngày khai mạc Premier League

Thể thaoThứ Bảy, 08/08/2015 12:55:00 +07:00

Không chỉ có tiếng nói từ lịch sử, Chelsea còn luôn chơi "rất bốc" mỗi khi khai mạc giải đấu số 1 xứ sương mù

(VTC News) - Không chỉ có tiếng nói từ lịch sử, Chelsea còn luôn chơi "rất bốc" mỗi khi khai mạc giải đấu số 1 xứ sương mù.

Kể từ khi chính thức đổi tên thành Premier League vào mùa 1992-1993, Premier League đã có tổng cộng 23 nhà vô địch (tính cả Chelsea mùa vừa rồi). Trong số đó, chưa có nhà vô địch nào thất bại ở trận mở màn mùa bóng mới.
Chelsea luôn đá trận khai mạc mùa mới rất tốt
Chelsea luôn đá trận khai mạc mùa mới rất tốt 
Cụ thể, trong số 22 trận đấu khai mạc của các nhà cựu vô địch trước Chelsea, những quán quân Premier League giành chiến thắng tổng cộng đến 19 lần và hòa 3 trận. 
Có 1 chi tiết khá thú vị, đó là cả 3 trận hòa của các nhà vô địch trong kỷ nguyên Premier League đều thuộc về Man Utd. Mùa 1999-2000, sau khi giành cú ăn ba lịch sử, thầy trò Sir Alex Ferguson bị Everton cầm hòa 1-1.
8 năm sau đó, vào mùa 2007-2008, sau khi trở lại ngôi vị số 1 nước Anh, Quỷ đỏ tiếp tục có trận ra mắt mùa giải mới không thành công khi để Reading cầm hòa không bàn thắng ngay tại Old Trafford. 1 năm sau đó, vẫn là Man Utd bị Newcastle cầm chân 1-1 ngay trên sân nhà.
Ngoài 3 trận đấu kể trên, tất cả các nhà vô địch đều giành thắng lợi. Với cá nhân Chelsea, sau 3 mùa đăng quang trong quá khứ, họ đều khởi đầu rất suôn sẻ ở các mùa kế tiếp.
Mùa 2005-2006, sau danh hiệu chờ đợi nửa thế kỷ, The Blues nhẹ nhàng vượt qua Wigan bằng pha lập công duy nhất của Crespo. 1 năm sau, họ thậm chí còn đè bẹp Man City 3 bàn không gỡ.
Petr Cech đang giữ kỷ lục giữ trắng lưới 7 trận trong ngày khai mạc Premier League
Petr Cech đang giữ kỷ lục giữ trắng lưới 7 trận trong ngày khai mạc Premier League 
Lần gần nhất Chelsea bước lên ngai vàng vào mùa 2009-2010 thì ngay trận khai mạc mùa sau, thầy trò Carlo Ancelotti đã chơi tennis với West Brom bằng 1 hat-trick của Drogba, cú đúp của Malouda và 1 bàn của Lampard.
Không chỉ có tiếng nói từ lịch sử, đội chủ sân Stamford Bridge cũng giữ thói quen khởi đầu mùa giải hoành tráng. Trong suốt 23 mùa giải vừa qua, Chelsea chính là đội có thành tích tốt nhất trong ngày khai mạc mùa bóng mới khi thắng tới 15 trận, hòa 5 và chỉ để thua 3.
Thành tích này thậm chí còn nhỉnh hơn cả Man Utd - đội bóng thành công nhất trong kỷ nguyên Premier League (thắng 14, hòa 4, thua 5), hay Arsenal (thắng 13, hòa 6, thua 4).
Đối thủ trong mùa giải này của Chelsea ở trận ra quân cũng chỉ là Swansea, đối thủ họ từng thắng cả 2 lần mùa trước và làm thủng lưới tổng cộng 9 lần.
Chừng ấy thống kê là quá đủ cho 1 đêm ngập tràn tiếng cười tại Stamford Bridge tối nay, khi họ bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vương.

Phan Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn