Chelsea- Newcastle: Đại tiệc bàn thắng

Thể thaoThứ Bảy, 25/08/2012 08:59:00 +07:00

Chelsea và Newcastle đều mạnh về công nhưng yếu về thủ vào thời điểm này. Điều đó hứa hẹn một trận cầu hấp dẫn với nhiều bàn thắng tại Stamford Bridge.

Chelsea và Newcastle đều mạnh về công nhưng yếu về thủ vào thời điểm này. Điều đó hứa hẹn một trận cầu hấp dẫn với nhiều bàn thắng tại Stamford Bridge.
Những làn gió mới 
Chelsea khởi đầu Premier League 2012/13 với 2 trận thắng liên tiếp, lần đầu tiên sau gần 2 năm chiếm ngôi đầu giải Ngoại hạng Anh. Khởi đầu tốt đẹp hơn mức chờ đợi cho đội bóng chỉ xếp thứ 6 Premier League mùa trước, sau cả Newcastle United. Đây là bất ngờ nhưng được lý giải là vì The Blues “buông” Premier League khi không còn mục tiêu vô địch đã sớm xa vời để tập trung cho Champions League. Cuối cùng, sự mạo hiểm trong canh bạc ấy đã thành công mỹ mãn với thầy trò Roberto Di Matteo. 
Bữa đại tiệc bàn thắng 
Nhà tân vô địch Champions League 2012 trở lại với đấu trường trong nước vơí một mục tiêu mới: vô địch Premier League 2012/13. Quyết tâm của The Blues được thể hiện qua sự khởi đầu của mùa giải này cũng như những hoạt động trên thị trường chuyển nhượng. 
Hai tân binh Eden Hazard và Oscar đã lập tức để lại dấu ấn, trong đó cầu thủ Bỉ đã góp 5 đường chuyền thành bàn chỉ sau 2 trận ở Premier League.

Một gương mặt “mới mà cũ” là Fernando Torres được hậu vệ Gary Cahill ca ngợi là “thổi một luồng gió mới cho Chelsea với những nỗ lực vượt bậc cùng những bàn thắng của mình”. Sau quãng thời gian phải “núp bóng” Didier Drogba, Torres đang dần chứng tỏ được giá trị của mình. Coi như Chelsea tìm thấy ở Torres một chân sút đẳng cấp mới, một khát vọng mới. 
Không có gì để mất 
Newcastle hiểu rõ mình là “kẻ yếu thế” trước Chelsea, cho dù ở mùa trước CLB vùng Tyneside thắng 2-0 tại Stamford Bridge nhờ công Demba Ba và Papiss Cisse. Đó mới là trận thắng đầu tiên sau 18 trận Newcastle thi đấu tại Stamford Bridge trong khuôn khổ Premier League. Newcaslte cũng bất bại ở 4 lần gần nhất thi đấu trên sân của Chelsea, bao gồm 2 trận hòa 1 trận thắng ở Premier League cùng 1 chiến thắng ở League Cup. 
Newcastle để lại dấu ấn đặc biệt ở mùa giải trước

Ngôi sao Hatem Ben Arfa cho rằng Newcastle không sợ Chelsea là đúng sự thật, nhưng dù sao vào thời điểm này The Blues cũng được đánh giá cao hơn. Sự tự tin, khả năng ghi bàn rất hiệu quả, lợi thế sân nhà và những cá nhân xuất sắc có thể giúp The Blues có chiến thắng thứ 3 liên tiếp ở Premier League bất chấp sự kháng cự quyết liệt của Newcastle. Đây chắc chắn sẽ là một trận đấu hay! 
Dự đoán: 3-1 
Thông tin lực lượng:
CHELSEA: vắng Marko Marin, nhưng David Luiz có thể kịp bình phục chấn thương.
NEWCASTLE: không có anh em nhà Ameobi, nhưng Coloccini có thể ra sân.
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN 
Chelsea (4-2-3-1): Cech; Ivanovic, Luiz, Terry, Cole; Lampard, Mikel;  Ramires, Hazard, Mata; Torres.
Newcastle (4-4-2): Krul, Simpson, Coloccini, S.Taylor, Santon; Ben Arfa, Tiote, Cabaye, Gutierrez; Ba, Cisse


Nguyệt Minh (Thể thao 24h)

Bình luận
vtcnews.vn