Cháy xưởng bánh kẹo, 8 người chết ở Hà Nội: 2 nạn nhân sống sót giờ ra sao?

Thời sựThứ Năm, 24/08/2017 07:16:00 +07:00

Hơn 20 ngày kể từ khi gặp nạn, 2 nạn nhân may mắn sống sót trong vụ cháy xưởng bánh kẹo làm 8 người chết vẫn đang chống chọi với các vết thương, giành giật sự sống từng ngày.

Ngày 23/8, chúng tôi tìm về Khoa Hồi sức tích cực - Viện Bỏng Quốc gia (Hà Nội) để thăm 2 em Nguyễn Tiến Anh (16 tuổi, trú tại Long Xuyên, Phúc Thọ, Hà Nội) và Nguyễn Duy Tiến (16 tuổi, trú tại Phúc Thọ, Hà Nội).

Tiến Anh và Duy Tiến là 2 nạn nhân may mắn sống sót trong vụ cháy xưởng bánh kẹo ở Hoài Đức (Hà Nội) khiến 8 người chết. Ngày 29/7, 2 em nhập viện trong tình trạng nguy kịch, cơ thể bị đa chấn thương.

v1

Sức khỏe của Tiến Anh đang có dấu hiệu bình phục. 

Lặng lẽ ngồi phía ngoài phòng bệnh nơi con đang điều trị, ông Nguyễn Văn Quý (bố Tiến Anh) không giấu được nỗi buồn và sự lo lắng.

Ông chia sẻ, gần 20 ngày qua, nhìn con trai nằm bất tỉnh trên giường bệnh, toàn bộ cơ thể bị băng kín vì bỏng nặng khiến ông và gia đình không khỏi xót xa.

“Thời gian đầu mới vào viện, tình trạng của cháu rất nguy hiểm, cơ thể bị bỏng nặng phải băng kín toàn thân, cháu bất tỉnh trong nhiều ngày. Lúc đó tôi rất lo lắng, tưởng rằng cháu đã không qua khỏi. Nhưng rồi may mắn cháu đã tỉnh lại, chúng tôi mừng lắm!”, ông Qúy chia sẻ.

m333 4

Ông Quý tâm sự với PV về tình trạng sức khỏe của người con trai.

May mắn tỉnh lại nhưng hiện viết bỏng ở tay và phần đùi của Tiến Anh đang có dấu hiệu hoại tử. Đặc biệt, em còn xuất hiện tình trạng bị nấm máu, thời điểm hiện tại vẫn phải lọc máu liên tục.

Chia sẻ thêm với chúng tôi, ông Quý cho biết, từ ngày con trai gặp nạn đến nay, vợ ông không chịu nổi cú sốc, cứ nhìn thấy con là lại khóc rồi ngất lịm. Vì thế gia đình hạn chế không cho mẹ Tiến Anh vào thăm con. Hàng ngày, một mình ông bên cạnh, chăm sóc con trai.

Video: Tiếng khóc xé lòng tại hiện trường vụ nổ 8 người chết tại Hà Nội

Từ ngày Tiến Anh nằm viện đến nay, tất cả các chi phí thuốc thang đã hết hơn 400 triệu đồng, chưa kể những chi phí phát sinh. Những ngày điều trị tiếp theo để Tiến Anh có thể bình phục cũng là gánh nặng đối với gia đình em. Trong lúc khó khăn, gia đình ông Quý may mắn nhận được sự động viên của các tấm lòng hảo tâm chia sẻ và giúp đỡ.

v3 5

Em Nguyễn Tiến Anh đã tỉnh lại sau hơn 20 ngày hôn mê. 

“Giờ cháu tỉnh lại đã là một kỳ tích với chúng tôi rồi, dẫu biết sức khỏe của cháu còn phải điều trị thời gian dài nữa nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để lo cho cháu. Xin cảm ơn các nhà hảo tâm đã quan tâm giúp đỡ gia đình tôi thời gian qua”, ông Quý chia sẻ.

Tương tự như Tiến Anh, sau hơn 20 ngày nhập viện, được sự giúp đỡ nhiệt tình của đội ngũ y bác sỹ, nạn nhân còn lại của vụ cháy là em Nguyễn Duy Tiến cũng đã qua cơn nguy kịch.

Ông Nguyễn Duy Cường (bố của Tiến) cho biết, sau khi gặp nạn trong vụ cháy, Tiến được đưa vào viện trong tình trạng bất tỉnh hoàn toàn do hít phải khói độc vào phổi. Sau một thời gian điều trị, hiện cháu đã được phẫu thuật 1 lần, đã tỉnh nhưng phổi còn yếu.

m4444 6

Ông Cường cho biết, việc con trai có thể tỉnh lại sau đại nạn đã là một kỳ tích đối với gia đình ông.

“Các bác sỹ nói với gia đình tôi rằng, tới đây sẽ cho kiểm tra tổng thể lại một lần nữa sau đó có thể cho con trai tôi xuất viện. Những ngày qua chúng tôi đã rất lo lắng, bất an khi biết bệnh tình của con trai. Giờ đây cháu tỉnh lại và qua cơn nguy kịch chúng tôi mừng lắm, dẫu biết cháu còn phải điều trị trong một thời gian dài nữa”, ông Cường chia sẻ.

Như VTC News thông tin trước đó, vào khoảng 10h30 ngày 29/7, tại xưởng sản xuất bánh kẹo nằm ven quốc lộ 32 (đoạn xã Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội), một vụ cháy lớn đã xảy ra khiến 10 người thương vong.

Theo đó, vào khoảng thời gian trên, nhiều người dân nghe thấy tiếng nổ lớn phát ra từ phía xưởng sản xuất bánh kẹo và cột khói bốc lên nghi ngút nên đã gọi điện thông báo cho lực lượng chức năng.

m66 7

Hiện trường vụ cháy cơ sở sản xuất bánh kẹo làm 8 người chết. 

Ngay sau khi nhận được thông tin, cảnh sát PCCC cùng nhiều xe cứu hỏa được điều đến hiện trường dập lửa. Đến khoảng 12h đám cháy được dập tắt, nhiều thi thể được đưa ra khỏi đám cháy.

Tối 29/7, cơ quan chức năng công bố vụ cháy khiến 8 nạn nhân tử vong và 2 nạn nhân bị thương đang được điều trị.

Nguyên nhân vụ cháy được xác định là do quá trình sửa xưởng, thợ hàn xì làm bắn tia lửa điện vào trần gác xép được ghép bằng xốp.

Ngọc Thắng
Bình luận
vtcnews.vn