Chạy xe ôm kiêm điều hành đường dây mại dâm

Pháp luậtThứ Ba, 22/06/2010 02:27:00 +07:00

(VTC News) – Ngày 21/6, khi Tuấn điều 3 gái mại dâm trên đến khách sạn để lấy 700 ngàn đồng thì bị Đội 5 (PC45) ập vào bắt giữ đưa về phường xử lý.

(VTC News) – Ngày 21/6, khi Tuấn điều 3 gái mại dâm trên đến khách sạn nằm trên đường Thủ Khoa Huân – phường Bến Nghé Q.1 để lấy 700 ngàn đồng thì bị Đội 5 (PC45) ập vào bắt giữ đưa về phường xử lý.

Trung tá  Phan Chí Hùng – đội trưởng đội 5 (PC45) Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an TP.HCM cho biết, đã bắt giữ và lập hồ sơ  xử lý đối tượng Ngô Minh Tuấn (SN 1971, ngụ  A8/8, KP 6, phường An Khánh Q.2, TP.HCM) để điều tra làm rõ hành vi “môi giới mại dâm”.

Theo nguồn tin, ngày 21/6, Tuấn dùng xe ôm của mình chở theo 3 cô gái bán dâm gồm: Nguyền Thị Thủy (SN 1984, ngụ Q.8), Huỳnh Kim Thùy (SN 1991, ngụ Bình Thủy – Cần Thơ), Nguyễn Thị Thanh Hường (SN 1992, ngụ Trà Ôn – Vĩnh Long) đến khách sạn nằm trên đường Thủ Khoa Huân – phường Bến Nghé Q.1 để bán dâm cho khách. Đến 22 giờ cùng ngày, khi khách mua dâm đang “vui vẻ” tại đây với các gái bán dâm trên thì bị Đội 5 kết hợp Công an phường Bến Thành ập vào bắt quả tang.

Được biết, đối tượng Tuấn hành nghề chạy xe ôm ở khu vực chợ Bến Thành từ đầu năm 2009. Địa bàn này có rất nhiều khách sạn tư nhân, nhiều khách đến thuê phòng lưu trú nên Tuấn nghĩ ra cách kiếm tiền là kết hợp với các đối tượng bảo kê tại đây “chăn dắt” gái mại dâm ở địa bàn quận 1 để “phục vụ” khách nếu đối tượng nào có sở thích “của lạ để lấy tiền môi giới.

Tại cơ quan điều tra Tuấn đã khai nhận hành vi phạm tội. Tuấn khai nhận, mỗi lần kêu gái mại dâm 700 ngàn đồng, y lấy 200 ngàn đồng, còn nếu 100 000 đồng thì Tuấn lấy 300 ngàn đồng. Những đối tượng chăn dắt gái mại dâm khác gồm: Út,Trường , Xuân, Út mập cũng được hướng huê hồng từ các phi vụ như trên.

Ngày 21/6, khi Tuấn  điều 3 giá mại dâm trên đến khách sạn nằm trên đường Thủ Khoa Huân – phường Bến Nghé Q.1 để lấy 700 ngàn đồng thì bị Đội 5 (PC45) ập vào bắt giữ đưa về phường xử lý.

Vụ việc  đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Sỹ Hưng
Bình luận
vtcnews.vn