Cháy xe chở học sinh: Múc từng xô nước tưới vì không có bình cứu hỏa

Thời sựThứ Tư, 04/12/2019 16:23:00 +07:00

Chiếc xe đưa đón học sinh ở Bình Dương bất ngờ bốc cháy, do không có bình cứu hỏa nên mọi người phải múc từng xô nước để dập lửa.

Sáng 4/12, chiếc ô tô chở khoảng 10 học sinh Trường Tiểu học An Phú (phường An Phú, thị xã Thuận An, Bình Dương) bốc cháy trên đường ĐT 743, cách cổng trường khoảng 500m. Khói bốc lên mù mịt.

Phát hiện sự việc, tài xế nhanh chóng dừng xe, mở cửa để học sinh thoát ra. Do xe không có bình chữa cháy mini, tài xế cùng người dân xung quanh phải múc từng xô nước để cứu hỏa. Ngọn lửa được dập tắt sau khoảng 15 phút, không học sinh nào bị thương.

xe-cho-hoc-sinh

 Xe chở học sinh tiểu học ở Bình Dương bốc cháy vào sáng 4/12. (Ảnh: FB)

Theo nhận định của tài xế, nguyên nhân cháy có thể do chạm dây điện.

Chiếc xe này do nhóm phụ huynh hợp đồng với chủ xe để đưa đón học sinh. Ngay khi sự việc xảy ra, nhà trường báo cơ quan chức năng xử lý.

Theo Điều 4 Thông tư 57/2015/TT-BCA, ô tô từ 4 chỗ ngồi trở lên phải được trang bị bình chữa cháy. Chủ xe không trang bị phương tiện chữa cháy thông dụng theo quy định sẽ bị phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng.

Tân Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn