Cháy xe chở hàng, dân 'hôi của', tài xế bật khóc: 'Chiếm đoạt mà không trả, sẽ xử lý nghiêm'

Thời sựThứ Sáu, 04/11/2016 19:33:00 +07:00

Trong quá trình điều tra, cơ quan công an xác định nếu người dân chiếm đoạt tài sản mà không trả thì sẽ xử lý đúng người, đúng tội theo pháp luật.

Chiều tối 3/11, lãnh đạo công an tỉnh Bình Định cho biết, đơn vị vẫn đang kêu gọi mọi người dân vừa lấy tài sản trong vụ xe ô tô tải bị cháy vào ngày 1/11 nên tự giác mang đi nộp để cơ quan chức năng ước tính tổng thiệt hại của hàng hoá sau vụ việc.

Cơ quan chức năng cũng xác định nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ cháy xe là do chập điện.

1478188766732_27046

Hiện trường chiếc xe khách bị bốc cháy - Ảnh: Thanh Hải 

Theo thông kê ban đầu, số hàng trên xe thuộc một siêu thị có giá trị khoảng 387 triệu đồng, bao gồm một toa hàng với giá trị 335 triệu đồng của chi nhánh An Nhơn (TX.An Nhơn, tỉnh Bình Định) và toa hàng 51 triệu đồng của chi nhánh siêu thị tại Quy Nhơn.

Sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo công an tỉnh Bình Định đã yêu cầu các đơn vị liên quan đến vận động người dân tại khu Bãi Xếp và những ai có liên quan đến vụ việc lấy tài sản từ xe ô tô bị cháy giao nộp cho cơ quan chức năng.

Một lãnh đạo công an tỉnh Bình Định cho biết, những người dân sau khi giao nộp tài sản do không phải của mình mà có đã được cán bộ tại phường Ghềnh Ráng nhắc nhở để không lặp lại hành động như trên vì sẽ gây ảnh hưởng đến hình ảnh của con người Bình Định.

"Người dân đã đi giao nộp thì chúng tôi quyết định sẽ không xử phạt hành chính hay truy cứu về trách nhiệm hình sự với người hôi của nào. Tuy nhiên, nếu trong quá trình điều tra, cơ quan công an có căn cứ xác định người dân chiếm đoạt tài sản mà không trả thì sẽ xử lý đúng người, đúng tội theo pháp luật. Việc xử lý thế nào cũng còn liên quan tới giá trị tài sản“, một lãnh đạo công an nói.

Trao đổi với PV, một người dân nói: "Chúng tôi ra đến hiện trường vụ xe cháy, món hàng bị hư hỏng rất nhiều vẫn có người đến mang về sử dụng vì họ thấy tiếc. Còn một số người khác có lấy hàng nguyên vẹn nhưng đã mang đến giao nộp cho công an rồi. Chúng tôi thấy rất hối hận về hành động vừa xảy ra và mong bác tài xế bỏ qua." 

Video: Cháy xe hàng, tài xế bất lực nhìn đám đông "hôi của"

Trao đổi với PV VTC News, phụ xe Lê Đức Trúc cho hay, mọi người cứ ùa vào xe sau khi ngọn lửa đã tắt, thậm chí có người đã leo lên xe để lấy hàng bỏ vào bao mang cho người nhà chở về.

"Lúc mọi người lấy hàng tôi không thể nào tin được, khi xe bị hoạn nạn mà họ lại vô tâm đến nỗi mang hàng để về nhà sử dụng dù tôi đã khóc lóc van xin. Họ là kẻ cướp đường trắng trợn trước mặt cơ quan chức năng", anh Trúc than thở kể lại.

 Theo tài xế Lê Tấn Duy (25 tuổi, trú Phú Yên) cho biết, do lực lượng chức năng đến hiện trường rất mỏng, người dân "hôi của" kéo đến nhiều nên không thể xử lý được. Sau khi sự việc đã xong, phía công ty của anh Duy đã nhờ lực lượng cứu hộ đưa xe về gửi tại bến xe Qui Nhơn để cơ quan chức năng làm rõ vụ việc.

Như VTC News đã đưa tin, sáng 1/11, tài xế Lê Tân Duy điều khiển xe ô tô tải mang BKS 51C - 558.31 chở một số hàng hoá từ TP.HCM giao cho các siêu thị tại tỉnh Bình Định. 

Ngay sau khi đang lên dốc tại QL 1D (thuộc phường Ghềnh Ráng, TP.Quy Nhơn), tài xế Duy phát hiện mùi khét nên đã dừng xe lại và ngọn lửa bùng cháy nhanh chóng phía đuôi sau xe, làm cháy hết một số hàng hoá trên xe.

Tuy nhiên, sau đó hàng chục người dân lao vào "hôi của" trên xe tải chở hàng bị cháy. Sự việc này đã được một số người quay video lại và đưa lên mạng xã hội khiến dư luận phẫn nộ trước hành vi vô nhân tính của những người hôi của.

Trước đó, Thượng tá Huỳnh Dư Phi Long (Phó trưởng Công an TP Quy Nhơn) cho biết, đơn vị đang làm rõ vụ "hôi của" sau vụ cháy xe tải xảy ra ngày 1/11 tại địa phận phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn, Bình Định.

Theo vị lãnh đạo này, số tài sản bị người dân lấy đi không lớn. Tuy nhiên, nếu điều tra phát hiện đủ dấu hiệu vi phạm sẽ khởi tố hình sự.

Video: Gặp lại tài xế cháy xe hàng, đám đông lao vào "hôi của" 

Thanh Hải - Phan Cường
Bình luận
vtcnews.vn