'Cháy vé' trận Việt Nam vs UAE sau 2 phút mở bán

Thể thaoThứ Bảy, 12/10/2019 11:03:00 +07:00

Vé xem tuyển Việt Nam ở cuộc tiếp đón UAE vào tháng sau tiếp tục "cháy" sau đợt mở bán đầu tiên vào sáng nay 12/10.

Đợt mở bán vé online trận Việt Nam vs UAE vào 10h sáng nay (12/10) tiếp tục chứng kiến tình trạng "cháy vé". Theo ghi nhận, tất cả các mức vé (200.000, 300.000, 400.000, 500.000) đều được bán hết trong vòng chưa tới 2 phút. Hệ thống liên tục báo số lượng vé không đủ ở cả 4 mức dù nhiều CĐV đã "canh" vé từ 10h kém. 

Sau khoảng 10 phút, hệ thống mua vé đóng lại. Các đợt mở bán trong ngày sẽ tiếp tục vào 15h và 22h hôm nay. Ngày 12/10 cũng là ngày duy nhất mở bán vé online trận đấu giữa Việt Nam và UAE. Ngày mai, VFF sẽ mở bán vé trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan, cũng với khung giờ 10h, 15h, 22h giống hôm nay.

hetve

 Thông báo hết vé đợt mở bán đầu tiên vé trận Việt Nam vs UAE.

Phương thức mua vé vẫn như cũ. Người hâm mộ có thể đặt mua trên trang vebongda.vff.org.vn và trên ứng dụng VinID. Hình thức thanh toán bằng ví điện tử trên ứng dụng VinID, thẻ credit. Mỗi chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước chỉ được sử dụng cho một lần mua vé và số lượng vé tối đa cho 1 người/lần đặt lệnh là 2 vé cùng mệnh giá.

Điều này sẽ hạn chế phần nào tình trạng phe vé, vé chợ đen. Ngoài vé online, VFF cũng dành một số lượng vé nhất định cho các đối tác, đơn vị tài trợ, các hội CĐV, thương binh,... 

Ở trận gặp Malaysia, tình trạng phe vé vẫn diễn ra tương đối phổ biến. Phe vé rao các cặp vé với giá trị cao gấp 5-7 lần. Dù được quảng cáo "cháy vé", song thực tế là sân Mỹ Đình không được lấp đầy hoàn toàn. Vẫn có những khoảng trống trên các khán đài A, B, C. 

Tuyển Việt Nam sẽ có 2 trận sân nhà trong tháng 11 tới, gồm trận gặp UAE (14/11) và Thái Lan (19/11). Đây đều là những trận đấu quyết định khả năng đi tiếp của thầy trò HLV Park Hang Seo ở vòng loại World Cup 2022.

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn