'Cháy' vé hạng phổ thông bay Hà Nội - TP.HCM đến mùng 10 Tết

Thị trườngThứ Tư, 09/02/2022 07:37:14 +07:00
(VTC News) -

Chặng bay một chiều Hà Nội - TP.HCM tiếp tục hết vé hạng phổ thông ở các chuyến bay chính, chỉ còn vé ở các chuyến tăng cường từ ngày 9/2.

Chia sẻ thông tin với VTC News, anh Trần Nam Trung, đại diện một đại lý vé máy bay cho biết, chặng bay một chiều từ Hà Nội đi TP.HCM từ mùng 8 đến hết mùng 10 Tết (tức 8 - 10/2) vẫn đang rơi vào tình trạng hết vé hạng phổ thông, chỉ còn vé hạng thương gia. Giá vé hạng thương gia rẻ nhất của hãng Bamboo Airways tại chuyến bay cất cánh lúc 14h và chuyến cất cánh lúc 19h40 là 10.380.000 đồng, chuyến bay lúc 16h45 giá 9.624.000 đồng (đã bao gồm thuế phí).

Trong khi đó, vé hạng thương gia của Vietnam Airlines các chuyến bay lúc 16h,17h và 18h cùng có giá 10.379.000 đồng. Các  chuyến bay sáng từ 7h đến 12h40 giá 9.731.000 đồng.

'Cháy' vé hạng phổ thông bay Hà Nội - TP.HCM đến mùng 10 Tết - 1

Do nhu cầu đi lại sau Tết của người dân tăng cao nên vé bay hạng phổ thông khan hiếm.

Giá vé máy bay từ Hà Nội đi TP.HCM chỉ hạ nhiệt từ ngày 9/2, tại 3 chuyến bay tăng cường vào các khung giờ 5h, 2h và 23h. Theo đó, mức giá dao động từ 3 đến 3,6 triệu đồng (đã bao gồm thuế phí).

Cụ thể, hạng vé phổ thông rẻ nhất của Vietnam Airlines bay vào thời điểm 2h15 giá 2.593.000 đồng, chuyến bay 23h giá 3.619.000 đồng. Còn tại Vietjet, chuyến bay lúc 15h40 giá 3.374.000 đồng, lúc 23h40 giá 4.066.000 đồng.

Nhiều đại lý cho biết, giá vé máy bay sẽ hạ dần trong những ngày tiếp theo. Ví dụ như ngày 10/2, giá vé dao động 3,1 - 3,6 triệu đồng, trong khi ngày 13/2, giá vé hơn 3 triệu cũng được các hãng triển khai đến tất cả các chuyến bay từ Hà Nội vào TP.HCM.

Đến ngày 16/2, giá vé của tất cả các hãng bay cũng giảm xuống thấp nhất từ 1.948.000. Sáng 17/2, mức này lại tiếp tục giảm xuống thấp nhất là 954.000 đồng và cao nhất là 2.917.000 đồng (đã bao gồm thuế, phí).

Tình trạng "cháy" vé hạng phổ thông bay từ Hà Nội vào TP.HCM đã diễn ra từ ngày 6/2. Những hành khách đặt vé sát giờ trong giai đoạn 6/2 đến 8/2 buộc phải lựa chọn vé hạng thương gia. Trước đó, được sự cho phép của Cục Hàng không Việt Nam, các hãng đã lên kế hoạch tăng hơn 100 chuyến bay từ ngày 6 đến 12/2, chủ yếu là chặng Hà Nội - TP.HCM. Do giờ ban ngày đã đông nên cơ quan quản lý đề nghị các hãng bay vào khung giờ đêm.

PHẠM DUY
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp