Cháy tòa nhà 18 tầng, thót tim nhìn người chờ cứu hộ

Thời sựThứ Tư, 23/05/2012 05:20:00 +07:00

(VTC News) – Khói đen bắt đầu xuất hiện từ tầng 1 của tòa nhà rồi nhanh chóng bao trùm cả tòa nhà 18 tầng khiến nhiều người trèo ra lan can chót vót chờ cứu hộ.

(VTC News) – Khói đen bắt đầu xuất hiện từ tầng 1 của tòa nhà rồi nhanh chóng bốc cao, bao trùm cả tòa nhà 18 tầng.

>> Video: Cảnh hoảng loạn tại hiện trường cháy tòa nhà


Sự việc xảy ra vào khoảng 16h ngày 23/5 tại tòa nhà Vinaconex 18 của Tổng cục Hải quan (phía sau tòa nhà KeangNam, Phạm Hùng, Từ Liêm, HN).

Tòa nhà 18 tầng, nơi xảy ra vụ cháy.

Một số người chứng kiến cho biết, vào thời điểm trên, khói đen bắt đầu xuất hiện từ tầng 1 của tòa nhà rồi nhanh chóng bốc cao, bao trùm cả tòa nhà 18 tầng.

Trong mùi khét cháy, người dân trong khu vực nghe thấy tiếng hò hét của những người đang ở trong khu nhà này. Một số người hoảng loạn đã chạy lên nóc nhà hoặc chạy cầu thang bộ từ trên xuống. Một số người khác, đứng hẳn ra ngoài lan can chờ cứu hộ.

Nhiều người hoảng loạn đã đứng ra lan can để chờ cứu hộ.

Sự việc nhanh chóng được cấp báo đến lực lượng PCCC, hơn chục xe cứu hỏa và hơn 100 cảnh sát đã đến để ứng cứu.

Song song với việc chữa cháy, công tác cứu hộ được tiến hành khẩn trương. Xe thang và cầu thang bộ được phát huy tối đa công suất nhưng số người trong tòa nhà vẫn đông, lượng lượng chức năng buộc phải đập vỡ cửa kính để cứu hộ.

Đến 16h45’, đám cháy cơ bản được khống chế, những người ở trên tòa nhà đều đã được đưa xuống, ai cũng trong trạng thái hoảng loạn, nhiều phụ nữ ra ngoài, ôm chặt lấy người thân, khóc vì hoảng sợ.

Trực tiếp chỉ đạo chữa cháy, Đại tá Tô Xuân Thiều - Phó Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC TP Hà Nội cho biết, theo nhận định ban đầu, nguyên nhân xảy ra cháy là do cháy hộp kỹ thuật ở tầng 1 và không có thiệt hại về người.

Vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Dưới đây hình ảnh do PV VTC News ghi lại tại hiện trường vụ cháy chiều 23/5:

Khói đen xuất phát từ tầng 1 rồi sau đó bao trùm cả tòa nhà.
Nhiều người hoảng sợ đã chạy lên nóc nhà để cầu cứu.
Thang cứu hộ được huy động tối đa...
...để đưa người trên cao xuống.
Trong khi đó, nhiều người ở vị trí cao vẫn mắc kẹt và phải đừng ở lan can.
Hàng trăm người chứng kiến vụ việc trong trạng thái 'thót tim'.
Lãnh đạo Sở Cảnh sát PCCC trực tiếp chỉ huy cứu hộ.
Những người may mắn được cứu xuống đều rơi vào trạng thái hoảng loạn.
Gần 1h ứng cứu, công tác cứu hộ được hoàn tất..
Cùng lúc này, cơn mưa dông ập tới, dập tắt hoàn toàn đám cháy. Rất may, không có thiệt hại về người.

Nguyễn Dũng

Bình luận
vtcnews.vn