Cháy rừng giữa trưa nắng ở Đà Nẵng, hơn 200 người vật lộn 3 tiếng đồng hồ dập lửa

Thời sựThứ Hai, 08/07/2019 07:12:00 +07:00

Sau 3 tiếng đồng hồ nỗ lực, đến 15h ngày 7/7, hơn 200 cán bộ chiến sỹ cơ bản khống chế vụ cháy rừng ở Đà Nẵng.

12h30 ngày 7/7, người dân phát hiện lửa bùng phát trên núi thuộc khu vực Thanh Vinh, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng nên điện báo lực lượng chức năng.

Anh-chay-rung-dn

 Cháy rừng tại phường Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng.

Nhận tin báo, UBND quận Liên Chiểu huy động lực lượng dân quân các phường Hòa Minh, Hòa Khánh Bắc khẩn trương chữa cháy. Ngoài ra, gần 100 cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 971, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng cũng được điều động tham gia dập lửa. 

Đám cháy gần khu vực dân cư nhưng địa hình núi dốc thẳng đứng nên phương tiện chữa cháy không thể tiếp cận, buộc lực lượng chức năng phải dập lửa bằng biện pháp thủ công.

Đến 15h cùng ngày, đám cháy cơ bản đã được khống chế. Theo ước tính ban đầu, khoảng 5.000m2 rừng bị thiêu rui.

Anh-chay-rung-dn 1 3

Hiện trường vụ cháy rừng tràm khô thuộc phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng. 

Trước đó, 9h40 ngày 6/7, tại khu vực ngã ba Văn Tiến Dũng - Dương Loan (phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) xảy ra vụ cháy rừng tràm khô.

Lực lượng Cảnh sát PCCC TP Đà Nẵng huy động 5 xe chữa cháy chuyên dụng và 20 cán bộ chiến sĩ dập lửa.

Đến 11h cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn nhưng nửa héc ta rừng tràm khô đã bị thiêu rụi.

CHÂU THƯ
Bình luận
vtcnews.vn