Cháy nổ ở trường ĐH Công nghệ Đồng Nai, sinh viên hốt hoảng tháo chạy

Thời sựChủ Nhật, 21/12/2014 09:01:00 +07:00

PCCC CA tỉnh Đồng Nai điều tra vụ cháy nổ tại trung tâm thực hành thuộc Trường Đại học Công Nghệ Đồng Nai (khu phố 5, P.Trảng Dài, TP.Biên Hòa, Đồng Nai),

(VTC News) - Trong một ngày tại tỉnh Đồng Nai xảy ra 2 vụ cháy lớn khiến nhiều người hoảng loạn.

Chiều ngày 21/12 thượng tá Trần Tiến Đạt - Chánh văn phòng CA tỉnh Đồng Nai, cho biết cơ quan chức năng, PCCC Công an tỉnh Đồng Nai đang tiến hành điều tra vụ cháy nổ tại Trường Đại học Công Nghệ Đồng Nai (khu phố 5, phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa, Đồng Nai).

Thông tin ban đầu, khoảng 15h cùng ngày, các sinh viên đang thực tập tại khu vực trung tâm thực hành của trường thì bất ngờ phát hiện lửa khói bùng cháy dữ dội, nhanh chóng bao trùm cả tòa nhà khiến nhiều sinh viên hoảng loạn tháo chạy.

cháy trung tâm thực hành của Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai
 Cơ quan chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường vụ cháy Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai

Những sinh viên chứng kiến cho biết, ban đầu lửa xuất hiện ở xưởng thực hành cơ điện, sau đó phút chốc lan nhanh bốn tầng lầu của tòa nhà trung tâm thực hành của Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai. Nhiều sinh viên đang thực hành tại xưởng đã nhanh chóng chạy thoát ra ngoài.

Nhận được tin báo, các cơ quan chức năng có mặt kịp thời phong tỏa hiện trường, lực lượng PCCC tỉnh Đồng Nai điều xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ chiến sỹ có mặt tại đám cháy dùng vòi rồng dập lửa. Sau gần 30 phút, ngọn lửa bị khống chế và dập tắt.

Ghi nhận tại hiện trường tòa nhà trung tâm thực hành bị cháy đen, kính vỡ, khung trần gãy đổ; nhiều máy tính và dụng cụ thực hành vỡ nát,cháy đen, hư hỏng nặng. Vụ cháy may mắn không gây thiệt hại về người.

Trước đó, khoảng 8h sáng cùng ngày, tại khu vực gần Trường Đại học Đồng Nai (KP.3, P.Tân Hiệp, TP.Biên Hòa, Đồng Nai) ngọn lửa đột nhiên bùng cháy tại kho chứa phế liệu.

cháy tại kho phế liệu gần Trường Đại học Đồng Nai
 Nhiều người hiếu kỳ đứng xem chữa cháy tại kho phế liệu gần Trường Đại học Đồng Nai

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, nhiều người phát hiện cháy kho phế liệu chủ yếu là xốp, nhựa tái chế của một người dân ở phía sau ký túc xá Đại học Đồng Nai nên đã cấp báo cho cơ quan chức năng.

Ngay sau đó, khoảng 10 xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đã kịp thời có mặt tại hiện trường, dùng vòi rồng khống chế ngọn lửa, tránh lây sang khu vực xung quanh, hạn chế thiệt hại.

Tuy nhiên do kho phế liệu với những thành phần vật liệu dễ cháy, gây ngạt, đến gần 2 giờ đồng hồ sau ngọn lửa mới được khống chế, dập tắt hoàn toàn.

Nguyên nhân và thiệt hại của vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Phan Cường 

Bình luận
vtcnews.vn