Cháy nổ dữ dội ở phố Tây Sài Gòn: Mời một thanh niên lấy lời khai

Thời sựThứ Hai, 07/11/2016 07:46:00 +07:00

Trong quá trình điều tra nguyên nhân vụ cháy, một nam thanh niên tên Cảnh đã được mời lên công an phường lấy lời khai.

Thông tin ban đầu, khoảng 19h30 ngày 6/11, người dân hốt hoảng phát hiện khói lửa bốc lên dữ dội kèm theo nhiều tiếng nổ tại khu vực lầu 1 ngôi nhà 148 Bùi Viện (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP.HCM). Những người sống trong trong căn nhà bị cháy cuống cuồng tháo chạy ra ngoài để thoát thân.

ab3

 Hàng trăm người dân vây quanh căn nhà bị cháy

Thấy cháy, một số người dân đã dùng bình cứu hỏa mini để dập lửa nhưng đám cháy quá lớn, lan tỏa nhanh nên đành bất lực.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát PCCC TP.HCM đã huy động nhiều xe cứu hỏa cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để khống chế hỏa hoạn.

ab2

Lực lượng cảnh sát PCCC nỗ lực dập lửa 

“Lúc đó, tôi đi công viên, nghe báo cháy nhà liền chạy về thì lửa đã bốc cao ngút trời. Tôi chạy vào tính cứu lấy một số giấy tờ quan trọng mà không thể nào vào được vì lửa quá lớn” – ông Trần Hoàng Trung (59 tuổi) chủ căn nhà nói.

Sau gần 2 giờ đồng hồ dập lửa, đám cháy đã được lực lượng cảnh sát PCCC dập tắt hoàn toàn. Vụ hỏa hoạn tuy không gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu rụi nhiều tài sản trong căn nhà.

ab1

 Căn nhà bị thiêu rụi hoàn toàn

Hiện, cơ quan chức năng vẫn đang điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn trên.

Được biết, chiều cùng ngày, nam thanh niên tên Cảnh sinh sống tại căn nhà nói trên có biểu hiện la hét, đập phá đồ đạc nghi do ngáo đá. Người này sau đó được đưa lên công an phường để lấy lời khai.

Video: Chùa gần Hồ Tây cháy dữ dội trong đêm

Quang Hải
Bình luận
vtcnews.vn