Cháy nổ dữ dội nhà 5 tầng ở Sài Gòn: 2 nạn nhân đã tử vong

Thời sựThứ Tư, 07/12/2016 15:35:00 +07:00

Dù được các bác sỹ Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) điều trị tích cực nhưng 2 nạn nhân trong vụ cháy nhà đã tử vong, 2 người đang nguy kịch.

Ngày 7/12, đại diện Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết nạn nhân Tạ Quang Vũ (27 tuổi, quận Bình Thạnh) bị bỏng 92% và Nguyễn Văn Hiếu (24 tuổi, quận Bình Tân) bỏng 76% đã tử vong.

2 nạn nhân còn lại là Lê Thanh Tú (24 tuổi, quận Phú Nhuận) bị bỏng 43% và Phan Nguyễn Tuấn Anh (21 tuổi, ngụ Quận 4) bỏng 71% vẫn đang nguy kịch, được các bác sỹ điều trị trong phòng chăm sóc đặc biệt.

phong 5

Các nạn nhân tại bệnh viện 

Như đã đưa tin, khoảng 10h trưa 6/12, người dân nghe tiếng nổ lớn, khói bốc ra ngùn ngụt  từ 1 ngôi nhà 5 tầng trên đường Trần Kế Xương, (phường 7, quận Phú Nhuận) nên hô hoán để những người trong ngôi nhà thoát ra ngoài.

Nghe tiếng tri hô, những người trong ngôi nhà ở các tầng dưới nhanh chóng chạy tán loạn ra ngoài.

Khi tháo chạy, những người trong ngôi nhà này phát hiện ở tầng 4 có nhiều nạn nhân bị thương nặng nên đã gọi xe đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Do tình trạng bỏng nặng, các nạn nhân đã được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường, tiến hành dập lửa, lấy lời khai các nhân chứng

Nguyên nhân vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.

Bị bố đánh rơi vào đống than, bé 6 tuổi nguy kịch

Quang Hải
Bình luận
vtcnews.vn