Cháy nhà ở Đà Lạt, 5 người chết: Phó Thủ tướng yêu cầu làm rõ

Thời sựThứ Ba, 13/03/2018 15:24:00 +07:00

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương làm rõ vụ cháy căn nhà số 13 trên đường Trần Hưng Đạo, TP Đà Lạt, Lâm Đồng) khiến 5 người chết.

Ngày 13/3, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình ký công điện về vụ cháy, nổ tại căn nhà số 13 ở khu biệt thự cổ trên đường Trần Hưng Đạo (TP Đà Lạt, Lâm Đồng) khiến 5 người thiệt mạng.

Thay mặt Chính phủ và Thủ tướng, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình gửi lời chia buồn sâu sắc tới các nạn nhân, thân nhân người bị nạn.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng chỉ đạo UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo khẩn trương tổ chức thăm hỏi, động viên, có biện pháp hỗ trợ kịp thời gia đình người thiệt mạng và tạm thời bố trí chỗ ở, ổn định đời sống, sinh hoạt cho các hộ dân sống trong khu biệt thự bị cháy. 

Yêu cầu UBND tỉnh Lâm Đồng khắc phục hậu quả vụ cháy, nổ; phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng chỉ đạo các lực lượng chức năng sớm điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy, nổ.

Đồng thời, Phó Thủ tướng giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng, UBND tỉnh Lâm Đồng và các cơ quan liên quan khẩn trương điều tra, xác minh vụ cháy, nổ tại khu biệt thự nêu trên; báo cáo kết quả lên Thủ tướng trước 20/3/2018.

Capture

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ hỏa hoạn. (Ảnh: TH)

Cùng ngày, lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, cơ quan chức năng vẫn đang kiểm tra hiện trường vụ hỏa hoạn tại căn nhà số 13 ở đường Trần Hưng Đạo.

"Cơ quan chức năng xác định đây là vụ án mạng và mang tính chất phức tạp nên đang tập trung điều tra", vị lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng nói.

Trong khi đó, người dân xung quanh cho biết, trước đó, gia đình nạn nhân xảy ra mâu thuẫn với một người nên người này khóa cửa bên ngoài, rồi dùng xăng đốt cháy. 5 người trong nhà trở tay không kịp nên bị ngạt khí, chết thương tâm.

Như VTC News đưa tin, vào 19h15 ngày 12/3, người dân nghe tiếng nổ lớn phát ra từ căn nhà của gia đình ông Nguyễn Văn Thăng, số 13 đường Trần Hưng Đạo (phường 10, TP Đà Lạt, Lâm Đồng). Ít phút sau đó, khói lửa bao trùm cả căn nhà. 

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC tỉnh Lâm Đồng có mặt tại hiện trường cùng 10 phương tiện để chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn. Bên cạnh đó, cơ quan chức đưa các hộ dân trong khu vực có căn nhà bị cháy đến khách sạn gần đó để đảm bảo an toàn. 

Video: Lửa thiêu rụi căn nhà số 13 ở Lâm Đồng, 5 người thiệt mạng

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Tiến và Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Văn Việt cũng kịp thời có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn. Khoảng 20 phút sau, đám cháy được khống chế.

Vụ hỏa hoạn làm cháy 4 căn nhà cấp 4, làm chết 5 người gồm: ông Nguyễn Thông Thăng (SN 1973); bà Phạm Thị Thúy Hòa (SN 1973, vợ ông Thăng), 2 con của vợ chồng ông Thăng là cháu Nguyễn Quốc Khánh (SN 2003), cháu Nguyễn Thị Khánh Linh (SN 2006) và 1 người chưa xác định được danh tính. 

Bước đầu, UBND TP Đà Lạt sẽ hỗ trợ toàn bộ chi phí mai táng cho các nạn nhân. 

Được biết, ông Thăng làm nghề lái xe cho Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng, vợ ông Thăng làm ở nhà hàng, 2 người con đang theo học tại một trường THCS trên địa bàn.

AN BÌNH
Bình luận
vtcnews.vn