Cháy nhà khi gia đình khóa cửa đi chơi lễ

Thời sựThứ Hai, 02/05/2011 06:20:00 +07:00

(VTC News) - Ngọn lửa bốc lên mỗi ngày một cao, khói bốc ngùn ngụt. Người hàng xóm phát hiện la to, cùng nhau dập lửa nhưng không thể tiếp cận vì cửa khóa.

(VTC News) - Ngọn lửa bốc lên mỗi ngày một cao, khói bốc ngùn ngụt. Người hàng xóm phát hiện la to, cùng nhau dập lửa nhưng không thể tiếp cận vì cửa khóa ngoài.

Vụ hỏa hoạn xảy ra tại nhà số 188/16/6 Tô Ngọc Vân, P.Linh Đông, Q.Thủ Đức (TP.HCM) vào lúc 18h30 ngày 30/04.


Theo người dân sinh sống tại đây, vào buổi chiều tối mọi người phát hiện khói âm ỉ bốc lên mỗi lúc một lớn sau đó thấy lửa cháy ngùn ngụt. Nhiều người la hét “cháy”, “cháy” rồi mang bình chữa cháy cầm tay, xô chậu đựng nước nhằm dập lửa nhưng đều không tiếp cận được đám cháy vì nhà khóa cửa ngoài, chủ nhân cùng gia đình đi chơi lễ.


Lực lượng PCCC CAQ.9 nhanh chóng triển khai đội hình - ảnh: H.C 


Lúc này hàng chục hộ dân sống kề bên hoảng hốt di dời đồ đạc ra ngoài hẻm gây cảnh hỗn loạn, ùn tắc. Lực lượng CA phường, dân phòng, bảo vệ dân phố đã phải cùng phối hợp đảm bảo ANTT tại khu vực cháy, một phần đường Tô Ngọc Vân bị phong tỏa, điện cúp...

 Một bộ phận chiến sĩ leo lên nóc nhà kế bên phun nước xuống - ảnh: H.C


Nhận tin báo, lực lượng PCCC CA Q.9 có mặt sau đó với 6 xe chuyên dụng và khoảng 50 cán bộ chiến sĩ triển khai đội hình, nhanh chóng dùng vòi rồng phun xịt. Do đường hẻm nhỏ và ngoằn ngèo nên gây khó khăn không nhỏ. Hàng trăm mét ống dây dẫn kéo vào sâu bên trong mới tiếp cận hiện trường. Sau hơn 30 phút phun nước liên tục ngọn lửa dần được khống chế, dập tắt, tuy nhiên căn nhà cùng toàn bộ tài sản bị thiêu rụi. Thiệt hại chưa được thống kê.


Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ vụ cháy.


Phan Cường

Bình luận
vtcnews.vn