Cháy nhà hàng khiến 6 người chết ở Đồng Nai: Xác định nguyên nhân ban đầu

Thời sựThứ Sáu, 21/12/2018 19:32:00 +07:00

Cơ quan chức năng cho biết, có thể trong quá trình hàn xì bị chập điện, ngọn lửa lan ra ngoài, nhưng do không có lối thoát hiểm nên các nạn nhân đã chết ngạt.

Tối 21/12, thông tin từ cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai cho biết, nguyên nhân vụ cháy khiến 6 người chết được xác định là bắt nguồn ở quán RuBy. Quán này đã hoạt động kinh doanh ăn uống được khoảng 1 tháng và đang trong quá trình sửa chữa.

Ngày 21/12, 6 nhân công đóng kín cửa và thực hiện tu sửa quán. Trong quá trình hàn thì bị chập điện, ngọn lửa lan ra ngoài. Tuy nhiên, do không có lối thoát hiểm nên các nạn nhân đã chết ngạt.

48389057_591884687937399_7371363679050137600_n

 Nạn nhân duy nhất còn sống hiện đang được các bác sĩ tích cực cấp cứu.

Các nạn nhân thiệt mạng được xác định bao gồm chủ quán là ông Phạm Hữu Khánh Duy (35 tuổi, ngụ phường Xuân An). Các thợ sữa chữa quán ngụ tại Thị xã Long Khánh gồm: Trần Văn Đạt (26 tuổi); Hà Trọng Khánh (16 tuổi); Hà Trọng Thái (15 tuổi); Đặng Hoài Phương (30 tuổi); Vũ Ngọc Cường (22 tuổi) đều chết ngạt.

Riêng nạn nhân Lê Quân Cản (35 tuổi, thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc) còn sống và hiện đang được các bác sĩ nỗ lực cứu chữa.

Theo bác sĩ Phan Huyên, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh, trước đó bệnh viện đã tiếp nhận 7 nạn nhân trong vụ cháy. Cả 7 nạn nhân nhập viện trong tình trạng ngừng tim, ngừng thở do bỏng và ngạt khí. 

Nhật Linh - Quang Anh
Bình luận
vtcnews.vn