Cháy mỏ than 6 người chết: Người sống sót cũng nguy kịch

Thời sựThứ Năm, 16/01/2014 04:26:00 +07:00

(VTC News)- Sau nhiều giờ cấp cứu tại khoa bỏng, đến đầu chiều nay, công nhân bị ngạt khí vẫn nguy kịch.

(VTC News)- Sau nhiều giờ cấp cứu tại khoa bỏng, đến đầu chiều nay, công nhân bị ngạt khí vẫn nguy kịch. 
 

Chị Đoàn Thị Hường, SN 1984, vợ của nạn nhân Nguyễn Văn Quyền, SN 1977 (1 trong 7 nạn nhân của vụ cháy mỏ than Đồng Vông, Uông Bí, Quảng Ninh) cho biết, khoảng hơn 1 giờ sáng nay (16/1), anh Quyền được nhập viện cấp cứu tại khoa bỏng trong tình trạng bị ngạt khí.

Đến đầu giờ chiều, anh Quyền có biểu hiện nặng thêm nên các bác sỹ đã chuyển anh Quyền lên khoa Hồi sức cấp cứu.
Bệnh viện, Uông Bí, mỏ than, Đồng Vông, nạn nhân
Anh Quyền đang được cấp cứu trong tình trạng nguy kịch - Ảnh Minh Khang
Bác sỹ chuyên khoa 1 Hoàng Thăng Vân, Phó khoa Hồi sức Cấp cứu Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam - Thụy Điển (Uông Bí) cho biết: Bệnh nhân Quyền bị tổn thương đường hô hấp do hít thở khí lửa than kèm theo khói bụi than và đang có biểu hiện nặng thêm.

Khoa đã bố trí một kíp cấp cứu gồm 7 người do bác sỹ Vân làm kíp trưởng thực hiện việc đặt ống nối khí quản để rửa, hút bụi than trong phổi và hỗ trợ hô hấp bằng máy.
Bệnh viện, Uông Bí, mỏ than, Đồng Vông, nạn nhân
Hiện các y bác sỹ đang tích cực cấp cứu và theo dõi, tuy nhiên chưa biết diễn biến như thế nào - Ảnh Minh Khang
Bác sỹ Vân cho biết thêm, hiện các y bác sỹ, điều dưỡng đang tích cực cấp cứu, tuy nhiên đây là giờ đầu cấp cứu nên chưa thể biết được diễn biến như thế nào.

Nói về sự việc trên, ông Nguyễn Anh Thông, Chánh văn phòng Công ty TNHH Một thành viên Than Đồng Vông, cho biết, vào lúc 23h30 phút ngày 15/1, sau khi giao ca xong, nhóm cán bộ, công nhân Ca 3 đang đi vào làm việc tại lò dọc vỉa 1C mức - 60, - 100 thì gặp sự cố cháy làm 6 công nhân tử vong, 1 người bị thương nặng.

ngạt khí, dọc vỉa, Than Đồng Vông, 6 người thiệt mạng, Uông Bí
Trụ sở Công ty TNHH Một thành viên Than Đồng Vông - Thuộc Công ty Than Uông Bí - Vinancomin - Ảnh Minh Khang 

Sau khi xảy ra sự cố trên, Công ty Than Đồng Vông đã phối hợp với lực lượng cấp cứu mỏ và các đơn vị trong ngành khẩn trương dập lửa cứu người. 
Thi thể 6 nạn nhân bị tử nạn sau đó đã được đưa về Bệnh viện Uông Bí để các cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Đến khoảng 10h trưa, các nạn nhân đã được đưa về gia đình để làm lễ an táng.
Trước mắt, các ban ngành tỉnh Quảng Ninh, TP Uông Bí đã hỗ trợ mỗi gia đình 30 triệu đồng để lo tang lễ. 

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin những diễn biến mới tới Quý độc giả về vụ việc này. 
Anh Quyền đang được cấp cứu trong tình trạng rất nguy kịch.

Anh Quyền đang được cấp cứu trong tình trạng rất nguy kịch.

Bác sỹ đặt ống nội khí quản để rửa, hút bụi than.

Bác sỹ đặt ống nội khí quản để rửa, hút bụi than.

Chuẩn bị dụng cụ khẩn trương cấp cứu.

Chuẩn bị dụng cụ khẩn trương cấp cứu.

Kíp cấp cứu đang tập trung cao độ

Kíp cấp cứu đang tập trung cao độ

Liên tục theo dõi những diễn biến sức khỏe của anh Quyền

Liên tục theo dõi những diễn biến sức khỏe của anh Quyền

Chị Đoàn Thị Hường, SN 1984, vợ của nạn nhân đang hộp hộp, căng thẳng theo dõi tình trạng sức khỏe của chồng.

Chị Đoàn Thị Hường, SN 1984, vợ của nạn nhân đang hộp hộp, căng thẳng theo dõi tình trạng sức khỏe của chồng.

Các y bác sỹ liên tục hút bụi than, dịch ra khỏi phổi nạn nhân.

Các y bác sỹ liên tục hút bụi than, dịch ra khỏi phổi nạn nhân.

Anh Quyền đang mê man bất tỉnh với một số vết bỏng trên mặt.

Anh Quyền đang mê man bất tỉnh với một số vết bỏng trên mặt.

Tay cũng bị một số vết bỏng

Tay cũng bị một số vết bỏng

Chuyển máy chụp X-quang đến tận phòng cấp cứu để chiếu chụp

Chuyển máy chụp X-quang đến tận phòng cấp cứu để chiếu chụp

   

Bình luận
vtcnews.vn