Cháy lớn tại khu đô thị Xa La: Chiến sỹ cứu hỏa nhường mặt nạ dưỡng khí cứu người

Thời sựThứ Hai, 12/10/2015 07:00:00 +07:00

Sau khi nhường mặt nạ dưỡng khí cho một cháu bé, chiến sỹ cứu hộ đã bị ngạt khí.

(VTC News) – Sau khi nhường mặt nạ dưỡng khí cho một cháu bé, chiến sỹ cứu hộ đã bị ngạt khói.

Uớc tính khoảng 600 cán bộ chiến sỹ thuộc các lực lượng phòng cháy chữa cháy, cứu hộ, cảnh sát, quân đội, y tế… đã được huy động để tham gia dập lửa và cứu hộ trong đám cháy lớn tại chung cư Xa La Hà Nội tối 11/10.

Ngay khi tiếp cận hiện trường, hàng chục xe cứu hỏa liên tục tiếp nước. Các chiến sỹ cứu hỏa thay nhau dùng vòi rồng phun thẳng vào tầng hầm nơi đám cháy đang bùng phát…

Nhiều cháu bé đã được lực lượng cứu hộ cứu thoát. Ảnh: Zing

Trong khi đó, bộ phận cứu hộ dùng thang đẩy để tiếp cận, đưa người từ các tầng cao tòa nhà xuống đất an toàn.

Tuy nhiên, do thang đẩy chỉ tiếp cận được các tầng ở độ cao dưới 52m nên một bộ phận khác mang theo mặt nạ chống độc khẩn trương men theo cầu thang bộ, tiếp cận các tầng cao để hướng dẫn chống ngạt và giải cứu người dân ra ngoài.

Với nỗ lực cứu hỏa, tới khoảng 21h30, khói đã giảm dần. Tới 22h15 cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Tới 23h30, toàn bộ người dân mắc kẹt trên các tầng cao tòa nhà đã được hướng dẫn, giải cứu ra ngoài. Những người bị thương được sơ cứu và đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Theo ghi nhận của phóng viên, trong quá trình chữa cháy, cứu hộ, nhiều cán bộ chiến sỹ cũng đã bị ngạt khí, bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Chiến sỹ Đỗ Hải Nam bị ngạt khí sau khi nhường mặt nạ dưỡng khí cho một cháu bé.

Có mặt tại Bệnh viện 103 lúc 22h cùng ngày, phóng viên nhận thấy 1 chiến sỹ cứu hộ đã bị thương do phải chạy lên chạy xuống nhiều lần tại tòa nhà cao tầng để giải cứu người bị nạn.

Bên cạnh đó, chiến sỹ Phạm Hải Nam, thuộc Đội Cảnh sát PCCC số 9, Công an TP Hà Nội cũng vừa được các bác sỹ cấp cứu do bị ngạt khí.

Trước đó, khi tiếp cận tầng 18 tòa nhà để giải cứu người dân mắc kẹt, anh Nam nhận thấy lượng khói lớn đang lan tỏa. Đúng lúc này, anh Nam phát hiện một cháu bé đang khóc trong sợ hãi. Ngay lập tức, anh Nam đã cởi mặt nạ dưỡng khí của mình để đeo cho cháu bé và đưa bé ra khỏi tòa nhà an toàn. Tuy nhiên, sau đó anh Nam đã bị ngạt khí, được đồng đội đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Theo nguồn tin của phóng viên, ngoài 2 chiến sỹ nói trên, tại Bệnh viện 103 còn tiếp nhận một chiến sỹ khác bị chấn thương khá nặng. Chiến sỹ này đã bị ngã trong quá trình cứu hộ, bị chấn thương phần đầu, nghi ảnh hưởng tới não.

 
Cấp cứu cho nạn nhân tại Bệnh viện 103

Theo một cán bộ trực khoa cấp cứu Bệnh viện 103 vào tối 11/10 thì bệnh viện này đã tiếp nhận hàng chục nạn nhân từ đám cháy lớn tại khu đô thị Xa La Hà Nội.

“Khoa cấp cứu chúng tôi đã tiếp nhận vài chục nạn nhân từ vụ cháy. Tuy nhiên, chỉ những trường hợp cần cấp cứu, theo dõi thì mới nhập viện. Những trường hợp nhẹ, sau khi sơ cứu, cho thở bình ô xy thì chúng tôi đã để bệnh nhân về nhà ngay,” vị cán bộ này cho biết.

Liên quan đến vụ việc này, Đại tá Tô Mạnh Thắng - Trưởng phòng hướng dẫn chỉ đạo về phòng cháy chữa cháy, Sở Cảnh sát PCCC Hà Nội cho biết, vụ cháy lớn tại khu đô thị Xa La Hà Đông được đánh giá là khá nghiêm trọng khi mặc dù cháy xuất phát từ tầng hầm nhà CT4A nhưng đã lan theo hệ thống ống kỹ thuật lên các tầng cao và lan sang CT4B.

Theo Đại tá Thắng, cháy trong tầng hầm là rất phức tạp vì có nhiều chất cháy. Khi cháy tạo ra nhiều khói. Khói trong tầng hầm không thoát ngay đi được. Khói chỉ chủ yếu thoát ra từ các cửa hầm. Trong khi đó, đây cũng là hướng tiếp cận chính để chữa cháy. Điều này gây rây rất nhiều khó khăn cho công tác chữa cháy.

“Chúng tôi phải huy động gần như toàn bộ lượng bình thở của các Phòng Cảnh sát PCCC số 2, số 3, số 7, 8, 9 và cả ở Trường Đại học Cảnh sát PCCC. Chúng tôi cũng phải mang 5 máy nạp trực tiếp. Chỉ trong vòng 15 phút hết bình khí nạp, chúng tôi lại quay ra nạp ngay tại hiện trường,” ông Thắng cho hay.

Đại tá Tô Mạnh Thắng cho biết thêm, ngày mai cơ quan chức năng sẽ thống kê thiệt hại do vụ cháy gây ra. Theo nhận định của ông Thắng, đám cháy xảy ra ở tầng hầm tòa nhà CT4A nên đây là khu vực thiệt hại nặng nhất.

Đà Long
Bình luận
vtcnews.vn