Cháy lớn ở thủ đô Bangladesh, 69 người thiệt mạng

Thế giớiThứ Năm, 21/02/2019 11:25:00 +07:00

Ít nhất 69 người thiệt mạng sau khi một đám cháy lớn phá hủy các tòa nhà cũ - nơi đồng thời là kho hóa chất ở thủ đô Bangladesh, cơ quan chức năng cho biết ngày 21/2.

Hàng chục người kẹt trong các tòa nhà, không thể thoát khỏi những con phố chật cứng xe cộ, trong khi các cửa hàng hóa chất với nhiều chất dễ cháy và nhựa nổ tung. 

chay-bangladesh-1

Đám cháy bắt đầu ngày 20/2 (giờ địa phương). (Ảnh: AP)

69 người đã thiệt mạng và con số này còn có thể tăng lên, cơ quan chức năng cho biết. Quá trình tìm kiếm những người mất tích đang được tiếp tục.

Theo đại diện cơ quan phòng cháy chữa cháy địa phương, Ali Ahmed, đám cháy có thể bắt nguồn từ một bình gas trước khi lan qua tòa nhà có các chất dễ cháy. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng qua các tòa nhà, nơi đang xảy ra tắc đường khiến người dân không thể thoát ra ngoài.

Với nỗ lực của hơn 200 nhân viên cứu hỏa, ngọn lửa đã được kiểm soát nhưng chưa được dập tắt hoàn toàn. 

Một đám cháy tương tự từng xảy ra năm 2010 ở tòa nhà cổ Dhaka, nơi cũng được sử dụng làm kho hóa chất, khiến hơn 120 người thiệt mạng và là một trong những thảm họa liên quan đến cháy tồi tệ nhất trong lịch sử Bangladesh. 

chay-bangladesh-2

Ít nhất 69 người thiệt mạng trong vụ cháy. (Ảnh: AP)

chay-bangladesh-3 3

Nhiều người mắc kẹt do đám cháy xảy ra trong khu phố chật hẹp. (Ảnh: AP)

chay-bangladesh-4 3

Hơn 200 nhân viên cứu hỏa tham gia dập lửa nhưng chưa thể xử lý hoàn toàn vụ cháy. (Ảnh: AP)

chay-bangladesh-5 5

Nơi xảy ra cháy là những tòa nhà cũ đồng thời được sử dụng làm kho hóa chất. (Ảnh: AP)

chay-bangladesh-6 5

Ngọn lửa nhanh chóng bùng lên với những chất dễ cháy trên đường đi. (Ảnh: AP)

chay-bangladesh-7 7

(Ảnh: AP)

Phương Anh
Bình luận
vtcnews.vn