Cháy ký túc xá sinh viên, hàng trăm người hoảng loạn

Thời sựThứ Sáu, 04/05/2012 04:29:00 +07:00

(VTC News) – Đám cháy phát ra từ tầng 10 của tòa nhà khiến cho công tác cứu hộ gặp khó khăn. Nhiều sinh viên bị mắc kẹt đã sợ hãi và hoảng loạn.

(VTC News) – Đám cháy phát ra từ tầng 10 của tòa nhà khiến cho công tác cứu hộ gặp khó khăn. Nhiều sinh viên bị mắc kẹt đã sợ hãi và hoảng loạn.
Sự việc xảy ra vào khoảng 15h20’ ngày 04/5 tại tòa nhà 17-21 tầng, thuộc làng sinh viên Hacinco, đường Lê Văn Thiêm, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Tp Hà Nội.
Ngọn lửa phát ra từ tầng 10 của tòa nhà. 

Một số nhân chứng cho biết, vào thời điểm trên, họ bất ngờ phát hiện ngọn lửa phát ra từ tầng 10 của tòa nhà này, liền sau đó, có tiếng người la hét và chạy bộ từ trên xuống, kêu cứu.
Sự việc nhanh chóng được cấp báo đến lực lượng PCCC, lực lượng này đã điều 4 xe chữa cháy cỡ lớn cùng hàng chục chiến sĩ đến dập lửa. Tuy nhiên, do vị trí cháy nằm trên cao, nên công tác ứng phó gặp phải khó khăn, hơn một tiếng sau ngọn lửa mới được khống chế.

Đặc biệt, nhiều sinh viên đã rơi và tình trạng hoảng loạn khi ở tầng trên của đám cháy. Nhiều sinh viên bĩnh tĩnh hơn đã dùng áo, vải ra vẫy kêu cứu. Nhiều người khi được đưa xuống đã khóc ngất vì sợ hãi. Nhiều cửa kính đã được đập vỡ để làm lối thoát hiểm, công tác cứu hộ vẫn được tích cực diễn ra.
Tại hiện trường, nhiều tài sản nơi đám cháy xảy ra đã bị thiêu rụi. Hệ thống thang máy hoàn toàn tê liệt, điện của tòa nhà đã bị cắt.
Hiện chưa có thống kê thiệt hại về tài sản và người. Tuy nhiên đã có một nữ sinh viên phải cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
Lực lượng chức năng đang tích cực cứu hộ và tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân cháy.
Một số hình ảnh do PV ghi lại từ hiện trường:
 Công tác cứu hộ được triển khai tích cực, khẩn trương.

 

Người già và phụ nữ được ưu tiên cứu hộ. 

 Nhiều người ở tầng trên bị mắc kẹt, ngóng chờ ứng cứu.

 Nhiều cửu kính được đập vỡ làm cửu thoát hiểm.

 Xe cẩu cứu hỏa được huy động để đưa người từ trên cao xuống.

 Người dân nín thở quan sát công tác cứu hộ.

Nguyễn Dũng

Bình luận
vtcnews.vn