Cháy kinh hoàng làm chết người ở TP.HCM: Họp báo lúc nửa đêm

Thời sựThứ Tư, 31/12/2014 07:16:00 +07:00

Khoảng 1h45 ngày 31/12 tại hội trường UBND P.9, Q.3 (TP.HCM) đã diễn ra cuộc họp báo thông tin chính thức vụ cháy cực lớn làm 1 người tử vong.

(VTC News) - Khoảng 1h45 ngày 31/12 tại hội trường UBND P.9, Q.3 (TPHCM) đã diễn ra cuộc họp báo thông tin chính thức về vụ cháy lớn lan rộng 7 căn nhà, làm 1 người tử vong xảy trên đường Trần Quốc Thảo.

Chủ trì cuộc họp báo này là ông Tất Thành Cang - Phó chủ tịch UBND TP.HCM cùng các đại diện CS PCCC TP.HCM, Sở thông tin truyền thông, đại diện UBND P.9, Q.3.
Cháy kinh hoàng làm chết người ở TP.HCM: Xác định nguyên nhân ban đầu
Ông Tất Thành Cang- Phó chủ tịch UBND TPHCM chủ trì cuộc họp báo thông tin về vụ cháy kinh hoàng trên đường Trần Quốc Thảo làm một người chết 

Video: Ông Tất Thành Cang chủ trì cuộc họp báo


Ông Nguyễn Văn Diệu - Chủ tịch UBND quận 3 - thông tin vụ hỏa hoạn xảy ra lúc 21h7' ngày 30/12 tại nhà số 180 Trần Quốc Thảo (quán karaoke New) rồi lan sang cửa hàng xe máy số 182, sau đó cháy tiếp qua nhà số 164 là quán karaoke Idol. Hai cửa hàng bán quần áo thời trang cùng 2 căn nhà phía sau quán New cũng bị cháy.

Video: Cháy lớn ở trung tâm TP.HCM, 1 người tử vong

Thực hiện: Phan Cường

Ông Nguyễn Văn Băng, Phó Giám đốc cảnh sát PCCC TP.HCM thông tin về công tác cứu hộ của lực lượng CS PCCC TP.HCM như sau: Khoảng 21h12, sau khi tiếp nhận tin báo, Sở đã huy động 250 cảnh sát PCCC của quận 3, 1, 4, 10 và Bình Thạnh, lực lượng dân phòng cùng 28 xe nước đã được đưa tới hiện trường để dập lửa.

Video: Ông Nguyễn Văn Băng thông tin về vụ cháy


Đến 22h, đám cháy được cơ bản khống chế.  Nguyên nhân vụ cháy theo vị phó giám đốc sở là do chập điện ở bảng quảng cáo của số nhà 180 Trần Quốc Thảo (quán karaoke New) rồi lan quán karaoke Idol và 6 căn nhà khác. Trong đó có 3 căn nhà bị cháy rụi hoàn toàn và những căn nhà còn lại bị cháy xém. Một nạn nhân nam thiệt mạng tại lầu 1, quán karaoke Idol.
Cháy kinh hoàng làm chết người ở TP.HCM: Xác định nguyên nhân ban đầu
Nguyên nhân vụ cháy được xác định là từ bảng quảng cáo của quán Karaoke New
Cũng trong buổi họp báo, ông Tất Thành Cang - Phó chủ tịch UBND TP.HCM cho biết do 2 quán karaoke có cách âm, dễ cháy nên khi xảy ra hỏa hoạn việc đưa phương tiện vào có phần khó khăn. Hiện công an TP đã giao công an quận 3 bảo vệ hiện trường. Chính quyền sở tại phải bảo đảm chỗ ăn ở cho các hộ dân gặp tai nạn.

Ông Cang cho biết thêm: Trong thời gian tới các địa phương cần chú ý hơn về công tác PCCC tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ, các cửa hàng kinh doanh các mặt dễ bén lửa rồi đến việc đốt vàng mã trong dịp lễ tết cận kề.

Phạm Nguyễn- Phan Cường
Bình luận
vtcnews.vn