Cháy khủng khiếp tại xưởng chế biến mủ cao su hoạt động trái phép ở Gia Lai

Thời sựThứ Tư, 28/08/2019 19:01:00 +07:00

Xưởng chế biến mủ cao su hoạt động trái phép ở xã Ia Nan, huyện Đức Cơ (Gia Lai) bị thiêu rụi, thiệt hại khoảng 5 tỷ đồng.

Chiều 28/8, cơ quan chức năng huyện Đức Cơ (Gia Lai) vẫn đang kiểm tra hiện trường và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn khiến một xưởng chế biến mủ cao su tại xã Ia Nan bị thiêu rụi

hoa-hoan1

 Hàng hóa được sơ tán khỏi nhà xưởng.

Thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, ngọn lửa bắt đầu bốc lên từ khu vực lò sấy trong xưởng chế biến mủ cao su của gia đình ông Nguyễn Ngọc Thanh (tại làng Sơn, xã Ia Nan).

Do xưởng có nhiều nguyên, vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng. Lúc này, các công nhân trong khu vực xưởng chế biến đã hô hoán mọi người cùng tham gia dập lửa nhưng ngọn lửa lan ra nhanh chóng, bao trùm cả nhà xưởng.

Nhận tin báo, UBND xã Ia Nan huy động lực lượng Công an, dân quân… phối hợp với công nhân của nhà xưởng tham gia dập lửa, đồng thời sơ tán, vận chuyển số mủ cao su còn lại đến nơi an toàn.

Sau hơn 1 giờ đồng hồ, ngọn lửa được khống chế hoàn toàn. Vụ hỏa hoạn thiêu rụi toàn bộ khu vực nhà xưởng rộng khoảng 700m2, bên trong có chứa một lượng lớn mủ cao su đang chế biến, ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 5 tỷ đồng.

Được biết, đây là cơ sở thu mua, chế biến mủ cao su trái phép từng bị UBND xã Ia Nan xử phạt hành chính nhưng vẫn tiếp tục hoạt động.

ĐẠI DƯƠNG- BÌNH ĐỊNH
Bình luận
vtcnews.vn