Cháy khu tập thể cơ yếu Chính phủ, dân hoảng loạn sơ tán

Thời sựThứ Năm, 12/05/2016 01:05:00 +07:00

Hỏa hoạn phát ra từ một căn hộ vắng chủ ở khu tập thể Ban Cơ yếu Chính phủ (phố Vũ Ngọc Phan, Hà Nội), nhiều hộ dân phải sơ tán trong khi cảnh sát phải phá cửa dập cháy.

Hỏa hoạn phát ra từ một căn hộ vắng chủ ở khu tập thể Ban Cơ yếu Chính phủ (phố Vũ Ngọc Phan, Hà Nội), nhiều hộ dân phải sơ tán trong khi cảnh sát phải phá cửa dập cháy.

Vụ hỏa hoạn xảy ra lúc 9h sáng 12/5 tại khu tập thể Cơ yếu Chính phủ, ngõ 25 Vũ Ngọc Phan (quận Đống Đa).

Ngọn lửa bốc ra từ căn hộ 309 kèm theo nhiều khói đen. Một số người dân trong khu tập thể phát hiện báo gia chủ nhưng lúc này cửa khóa trái, không có hồi âm. Họ dùng bình cứu hỏa mini dập lửa trong khi hàng chục người ở các hộ liền kề tháo chạy xuống tầng 1, báo cảnh sát.

Cảnh sát dùng vòi rồng khống chế ngọn lửa ở căn hộ tầng 3 khu tập thể. Ảnh: Minh Quân.
Cảnh sát dùng vòi rồng khống chế ngọn lửa ở căn hộ tầng 3 khu tập thể. Ảnh: Minh Quân. 

15 phút sau, cảnh sát PCCC quận Đống Đa tới hiện trường dùng vòi rồng phun nước dập lửa.

Theo nhân chứng, dù xe chữa cháy tới sớm nhưng lửa cháy bên trong căn hộ tầng 3 khu tập thể cũ cửa khóa hai lớp, việc tiếp cận dập lửa gặp nhiều khó khăn. Cảnh sát phải dùng kìm và thiết bị chuyên dụng phá cửa sắt, ngăn ngọn lửa cháy lan. Căn hộ không có ai bên trong.

Gần một giờ sau, ngọn lửa được khống chế hoàn toàn. Cảnh sát phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Khu tập thể cơ yếu Chính phủ được xây dựng từ những năm cuối thế kỷ XX.

Trao đổi với Zing.vn, lãnh đạo Phòng cảnh sát PCCC số 2 (phụ trách quận Đống Đa) cho biết, thời điểm hỏa hoạn gia chủ đi vắng. Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng ngọn lửa thiêu rụi nhiều tài sản, đồ đạc trong nhà.

Cơ quan điều tra công an quận Đống Đa vẫn đang làm rõ nguyên nhân.

Video: Cháy nhà, mẹ thả 3 con nhỏ từ tầng 4 xuống


Nguồn: Zing
Bình luận
vtcnews.vn