Cháy dữ dội giữa Sài Gòn, khu dân cư hoảng loạn

Thời sựThứ Sáu, 12/04/2013 08:00:00 +07:00

(VTC News) - Sau những tiếng nổ lớn, khói lửa bùng lên dữ dội tại căn nhà 4 tầng khiến khu dân cư náo loạn.

(VTC News) - Sau những tiếng nổ lớn khói lửa bùng lên dữ dội tại căn nhà 4 tầng khiến khu dân cư náo loạn.

Vụ cháy xảy ra lúc 15 giờ, ngày 12/4 tại căn nhà85/26/10 đường Phạm Văn Hai (nằm gần chợ Phạm Văn Hai, quận Tân Bình,TP.HCM).

Hiện trường vụ cháy

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên nhiều người nghe tiếng nổ lách tách tại căn nhà nói trên do ông Bùi Ngọc Long làm chủ.

Ngay sau đó nhiều người chạy lại thì phát hiện khói lửa bùng lên dữ dội tại tầng 2 rồi nhanh chóng tri hô cháy và dùng bình chửa cháy mini dập lửa.

Ngọn lửa bùng cháy quá nhanh đã biến căn nhà trên thành ‘chảo lửa”. Lực lượng chữa cháy tại chỗ bất lực vì bị ngạt khói. Rất nhiều người hớt hải ôm tài sản bỏ chạy ra ngoài.

“Ngọn lửa bùng cháy quá nhanh và nhanh chóng có nguy cơ lan sang các nhà kế vách khiến những hộ gia đình này phải di dời tài sản ra ngoài tạo nênkhung cảnh rất hỗnloạn”, anh Trần Minh Nhật chứng kiến vụ việc cho biết.

Lực lượng chữa cháy của chợ Phạm Văn Hai nhanh chóng có mặt để dập lửa tuy nhiên do đám cháy quá lớn khiến họ bất lực. 

Lực lượng PCCC quận 11 phải có mặt tại hiện trường để dập lửa

Lực lượng PCCC quận 11 phải nhanh chóng huy động 5 xe cứu hỏa cùngnhiều chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. 

Tuy nhiên công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn do khu vực xảy ra cháy nằm sâu trong hẽm khiến xe nước không thể tiếp cận được hiện trường vụ cháy. Các chiến sĩ phải dùng vòi rồng đưa từ nhiềuhướng vào để dập lửa.

Căn nhà xảy ra cháy nằm sâu bên trong hẻm khiến việc tiếp cận hiện trường của lực lượng PCCC gặp khó khăn
Xe nước không thể tiếp cận được đám cháy, các chiến sĩ phải luồn ống nước qua đường hẻm và phun vòi rồng từ nhiều hướng mới khống chế được ngọn lửa.

Sau gần 2 giờ đám cháy mới được khống chế hoàn toàn. Ghi nhận tại hiện trường 4 căn phòng tầng 2 của ngôi nhà bị thiêu rụi hoàn toàn. Nhiều mái tường căn nhà bị nứt và có nguy cơ sụp đổ bất cứ lúc nào.

Được biết, căn nhà này có 1 trệt, hai tầng, tầng 1 cho một người thuê gia công may quần áo, tầng 2 cho thuê trọ.

Nguyên nhân ban đầu vụ cháy được xác định do chập điện. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ cháy cũng như thống kê thiệt hại.

Phạm Nguyễn

Bình luận
vtcnews.vn