Cháy đền Lê Lai ở Lam Kinh: Bộ Công an vào cuộc

Pháp luậtThứ Ba, 03/12/2013 04:00:00 +07:00

Viện khoa học hình sự - Bộ Công an đã vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy Đền thờ Trung Túc Vương Lê Lai.

Viện khoa học hình sự - Bộ Công an đã vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy Đền thờ Trung Túc Vương Lê Lai, di tích Quốc gia đặc biệt thuộc quần thể Khu di tích lịch sử Lam Kinh ở Thanh Hoá.

Ông Ngô Tiến Ngọc, Chủ tịch UBND huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa cho biết huyện và Công an tỉnh Thanh Hoá đã mời Viện khoa học hình sự - Bộ Công an vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy đền thờ Trung Túc Vương Lê Lai, di tích Quốc gia đặc biệt.

 Tòa Chính điện đền thờ Tủng Túc Vương Lê Lai chỉ còn lại đống đổ nát.

Như đã đưa, Đền thờ Lê Lai (ở làng Tép, xã Kiên Thọ, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa) đã bị hỏa hoạn thiêu rụi gần như hoàn toàn vào khuya ngày 30/11 rạng sáng 1/12.

Toàn bộ tòa chính điện của đền gần như bị cháy hoàn toàn, tất cả các đồ thờ cúng, sắc phong, bài vị và toàn bộ hệ thống cột kèo của ngôi đền bị cháy đen thui. Ngôi đền được xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt giờ chỉ còn là một đống đổ nát.
cháy đền lê lai
Quạt, kiệu cũng thành tro

Ông Bùi Huy Quang, người trông coi đền cho biết ngôi đền này có từ những năm 1429, đến năm 1997 được khôi phục, xây dựng lại và nó mới được trùng tu vào năm 2012. “Trước khi xảy ra hỏa hoạn, vào chiều hôm đó (30/11) có một vài khách du lịch đến thăm và thắp hương tại đền, tôi có thắp nến nhưng lại quên không tắt rồi ghé về nhà vì vợ tôi ốm, có lẽ đây là nguyên nhân dẫn đến hỏa hoạn” - ông Quang thật thà cho hay.
Ông Quang đau buồn trước sự việc đáng tiếc xảy ra
Ông Quang đau buồn trước sự việc đáng tiếc xảy ra


Được biết, mặc dù được công nhận là di tích Quốc gia đặc biệt, nhưng hiện nay đền thờ Trung túc vương Lê Lai (thuộc quần thể Khu di tích lịch sử Lam Kinh) vẫn do chính quyền địa phương quản lý, điều này khiến cho việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, lịch sử của di tích còn gặp nhiều bất cập.



Theo NLĐ
Bình luận
vtcnews.vn