Cháy chung cư ở Hà Nội: Mẹ bế con 10 ngày tuổi thoát thân từ tầng 26

Thời sựThứ Tư, 16/09/2015 02:19:00 +07:00

Chay Chung Cu Linh Dam Ha Noi - Một người phụ nữ đã phải bế con 10 ngày tuổi từ tầng 26 xuống tầng 9 để thoát thân trong vụ cháy chung cư Linh Đàm ở Hà Nội

(VTC News) - Một người phụ nữ đã phải bế con trai 10 ngày tuổi từ tầng 26 xuống tầng 9 để thoát thân trong vụ cháy chung cư Linh Đàm ở Hà Nội.

Vụ cháy chung cư ở Linh Đàm (quận Hoàng Mai, Hà Nội) xảy ra vào khoảng 10h ngày 16/9.
Hiện còn nhiều người mắc kẹt bên trong tòa nhà. Cảnh sát đang yêu cầu những người kẹt bên trong tòa nhà di chuyển ra lan can để phá cửa sổ, dùng xe thang đưa ra ngoài.
Chị Hoàng Thị Tuyết bế con nhỏ là Mai Duy Khoa (10 ngày tuổi) từ tầng 26 xuống tầng 9 gặp lực lượng cảnh sát PCCC đưa xuống dưới tầng 1. 

Theo các nhân chứng, vào khoảng 10h họ bất ngờ thấy mùi khét, khi chạy ra ngoài thì thấy khói bốc lên theo hộp kỹ thuật ở các tầng trên cùng và bốc thẳng ra cửa sổ của tầng cao toà HH4a.

12h20', một người dân bị ngạt khói được cảnh sát PCCC đưa xuống theo đường thang bộ. Hàng chục xe cứu hỏa cùng hàng trăm cán bộ chiến sĩ được huy động đến hiện trường chữa cháy.

Một người đàn ông ở tầng 33 bị ngạt khói đã được đưa lực lượng PCCC đưa xuống bằng cáng cứu thương. 

Chị Hoàng Thị Tuyết bế con nhỏ là Mai Duy Khoa (10 ngày tuổi) từ tầng 26 xuống tầng 9 gặp lực lượng cảnh sát PCCC đưa xuống dưới tầng 1.

Cùng thời gian, một người đàn ông ở tầng 33 bị ngạt khói đã được đưa lực lượng PCCC đưa xuống bằng cáng cứu thương.


Việt Linh
Bình luận
vtcnews.vn