Cháy chùa dữ dội trong mùa lễ nhập hạ

Thời sựChủ Nhật, 26/08/2012 07:00:00 +07:00

(VTC News) - Một ngọn nến thắp trong chùa bị đổ đã làm lửa bùng phát, thiêu rụi nội thất khu chánh điện ngôi chùa.

(VTC News) - Hàng chục ngọn nến được thắp trong chùa trong mùa lễ nhập hạ nên không may có một cây bị ngã làm lửa bùng phát, thiêu rụi nội thất khu chánh điện.

Chiều ngày 25/8, chùa Bưn Cóc ở xã Phú Mỹ, huyện Mỹ Tú (Sóc Trăng) phát hỏa. Lửa phủ trùm bên trong khu chánh điện vào lúc 13h30. Hàng trăm người dân địa phương đổ xô đến chùa dập lửa.
Nửa giờ sau, hàng chục lính cứu hỏa tiếp cận hiện trường. Đến gần 17h lửa được khống chế hoàn toàn, không thiệt hại về người nhưng nội thất khu chánh điện bị cháy rụi. 
Chữa cháy chùa Bưng Cóc chiều 25/8. Ảnh: A.N. 
Ông Trần Văn Quang - Bí thư xã Phú Mỹ - cho biết: Khi  hỏa hoạn xảy ra, xã đã huy động lực lượng, đoàn viên thanh niên trong xã đến hỗ trợ và điện báo cảnh sát phòng cháy chữa cháy vào hỗ trợ. Nguyên nhân cháy do đèn cầy đốt trong mùa nhập hạ bị ngã.
Đây là vụ cháy chùa thứ hai xảy ra trong mùa nhập hạ ở tỉnh Sóc Trăng. Trước đó, rạng sáng 13/8 chùa Tắc Giồng, xã Tham Đôn (Mỹ Xuyên, Sóc Trăng) cũng bị cháy do ngã đèn cầy trong khu chánh điện.
Ái Nam

Bình luận
vtcnews.vn