Cháy chợ Sơn ở Hà Tĩnh: Hàng trăm tiểu thương đề nghị xây chợ tạm kinh doanh

Thời sựThứ Ba, 20/09/2016 12:59:00 +07:00

Hàng trăm hộ dân kinh doanh tại chợ Sơn, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) mong muốn cơ quan chức năng tìm ra nguyên nhân cháy chợ và xây dựng chợ tạm để sớm được trở lại kinh doanh, buôn bán.

Đêm 17/9, chỉ trong vòng 3 tiếng đồng hồ, hơn 130 ki ốt, hàng hóa có giá trị lớn tới hàng chục tỷ đồng tại chợ Sơn (Hương Khê, Hà Tĩnh) đã bị thiêu rụi hoàn toàn.

22222

 Sau vụ cháy chợ Sơn, hằng trăm tiểu thương vẫn muốn trở lại buôn bán 

Sau vụ cháy chợ Sơn, nhiều hộ gia đình nợ nần chồng chất, không có tiền nuôi con ăn học, trong khi việc buôn bán trong chợ là nghề mưu sinh chính nuôi sống cả gia đình.

Đặc biệt, những hộ kinh doanh ở khu vực ki ốt quần áo, chăn ga gối đệm thiệt hại nặng nề nhất, có người mất tới hàng tỷ đồng.

Chị Đặng Thị Phượng ( khối 1, thị trấn Hương Khê), tiểu thương buôn bán tại chợ Sơn cho biết, sau vụ việc chị thường đứng trước cổng chợ để nghe ngóng thông tin về việc sẽ xây dựng lại cơ sở mới.

Chị Phượng cho biết có 2 ki ốt bán quần áo, nhưng đã bị cháy hết, thiệt hại lên đến 800 triệu đồng. Hiện tại, chị Phượng lo lắng không biết kiếm đâu ra tiền để nuôi 3 đứa con ăn học.

“Giờ chỉ mong chính quyền tìm ra được nguyên nhân vụ cháy, xây lại chợ tạm để còn chúng tôi còn đi lấy nợ hàng của người ta về buôn bán, gỡ gạc lại số tiền đã mất”, chị Phượng nói.

Sau vụ cháy, hàng trăm tiểu thương tại huyện Hương Khê vẫn mong muốn vay mượn để tiếp tục quay trở lại chợ buôn bán, kiếm tiền nuôi gia đình.

Bà Phan Thị Niên (Khối 11, thị trấn Hương Khê) cho biết, cả 2 ốt quần áo của bà đã bị cháy thành tro.

“Ngoài nghề buôn bán ra, vợ chồng tôi cũng không biết làm gì cả, giờ chỉ mong chính quyền tìm ra nguyên nhân vụ cháy, xây dựng lại chợ để gia đình chúng tôi vay vốn buôn bán trở lại kiếm tiền mà trả nợ, nuôi con ăn học”, Bà Niên nói.

14397918_698556260296457_249959269_n

 Hàng trăm tiểu thương đang trông chờ tìm ra nguyên nhân vụ cháy chợ Sơn

Liên quan đến vụ cháy chợ Sơn, vào chiều 19/9, chính quyền thị trấn Hương Khê đã tổ chức buổi đối thoại với 112 hộ dân đăng ký kinh doanh tại 130 ki ốt vừa bị thiệt hại trọng vụ cháy.

Các hộ được yêu cầu thống kê thiệt hại về tài sản và trình bày nguyện vọng.

Theo số liệu thống kê, đến thời điểm hiện tại có 130 ki ốt của 112 hộ dân chuyên buôn bán hàng hóa ở khu vực chợ Sơn bị cháy hoàn toàn, trong đó có 105 hộ bán lẻ quần áo và vải sợi, 5 hộ bán bánh kẹo, 3 hộ bán đồ tạp hóa, 1 hộ bán thuốc tây.

Tại cuộc đối thoại, nhiều hộ dân mong muốn chính quyền địa phương giúp bà con kịp thời khắc phục hậu quả vụ cháy, xây dựng lại chợ tạm để sớm trở lại kinh doanh buôn bán.

Các hộ kinh doanh cũng đề nghị chính quyền xem xét hỗ trợ các khoản đóng góp  học tập cho con em của các tiểu thương bị thiệt hại.

14429605_699641433521273_

 Hàng trăm tiểu thương mong muốn tìm ra nguyên nhân cháy chợ Sơn, xây dựng chợ tạm để tiếp tục kinh doanh

Bà Trần Thị Nhàn (hộ kinh doanh quần áo may sẵn) phát biểu: “Gia đình tôi có chồng là thương binh, nuôi 5 con ăn học, rất khó khăn đề nghị các cấp chính quyền giúp đỡ chúng tôi sớm ổn định cuộc sống. Đề nghị cơ quan chức năng sớm tìm ra nguyên nhân vụ cháy”.

“Chúng tôi đề nghị cơ quan chức năng sớm làm rõ nguyên nhân xảy ra cháy chợ Sơn, xem lại trách nhiệm của Ban Quán lý chợ trong sự cố này, xây dựng lại chợ tạm cho chúng tôi tiếp tục buôn bán”, ông Lãi thế Mão trình bày tại buổi đối thoại.

Ông Lê Ngọc Huấn – Chủ tịch UBND huyện Hương Khê cho biết, hiện cơ quan điều tra đang tích cực bảo vệ hiện trường khoanh vùng và khám nghiệm hiện trường sớm tìm ra nguyên nhân vụ cháy.

“Huyện cũng đã thành lập ban chỉ đạo tập trung giải quyết dứt điểm sự cố cháy chợ Sơn, với mục tiêu đưa chợ quay trở lại hoạt động sớm nhất để tiểu thương trở lại buôn bán kinh doanh, ổn định cuộc sống”, ông Huấn nói.

Video: Cận cảnh vụ cháy chợ Sơn huyện miền núi Hà Tĩnh

Huế Đinh - Phan Hiếu
Bình luận
vtcnews.vn