Cháy Bệnh viện Nhi Trung ương trong đêm, người nhà hoảng loạn bế con từ tầng 13 tháo chạy

Thời sựThứ Năm, 04/04/2019 23:28:00 +07:00

Người nhà bế theo bệnh nhi từ tầng 13 tháo chạy xuống đất, sau khi xuất hiện khói lửa ở tầng 13 khu nhà 15 tầng trong bệnh viện.

Khoảng 21h ngày 4/4, nhiều người nhà bệnh nhi phát hiện khói và mùi khét bốc lên từ tầng 13 tòa nhà 15 tầng trong Bệnh viện Nhi Trung ương (phường Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội) nên hoảng loạn bế theo con tháo chạy xuống đất.

Ngay lập tức, bảo vệ và nhân viên bệnh viện đã dùng bình cứu hỏa mini khống chế hỏa hoạn, ngăn cháy lan. Cảnh sát PCCC Hà Nội cũng điều 5 xe cứu hỏa tới hiện trường.

chay

Đám cháy bùng phát ở tầng 13 của tòa nhà 15 tầng Bệnh viện Nhi Trung ương. (Ảnh: Phạm Chiểu) 

Đến khoảng 22h, đám cháy cơ bản được dập tắt bằng bình cứu hỏa mini. Cảnh sát cứu hỏa rút khỏi hiện trường. Các bệnh nhân cũng quay trở lại phòng.

Ông Lê Thanh Hải, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, đám cháy xảy ra ở phòng chứa đồ vải tầng 13, Khoa Hô hấp. Tuy nhiên, vụ cháy không làm ai bị thương. Thiệt hại về tài sản không đáng kể, nguyên nhân đang được làm rõ.

Một vài hình ảnh vụ hỏa hoạn:

1

 Cảnh sát PCCC Hà Nội điều 5 xe đến không chế đám cháy.

2 3

 Bệnh nhân và nhân viên bệnh viện hoảng loạn.

3 4
4 5
5 6

Đến khoảng 22h, đám cháy cơ bản đã được dập tắt. 

6 7

Thiệt hại về tài sản không đáng kể, nguyên nhân đang được làm rõ. 

Xuân Trường
Bình luận
vtcnews.vn