Cháu trai tàn tật bị xâm hại: Bị hành hung bằng thắt lưng

Pháp luậtThứ Sáu, 26/09/2014 06:00:00 +07:00

(VTC News) - Chiều ngày 26/9, Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết các vết thương trên cơ thể cháu T là do bị đánh bằng thắt lưng.

(VTC News) - Chiều ngày 26/9, Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết các vết thương trên cơ thể cháu T là do bị đánh bằng thắt lưng.

Như VTC đã đưa tin, cháu Nguyễn Anh T. (14 tuổi - Trú xóm 17, xã Nghi Phú, TP Vinh, Nghệ An) bị đối tượng Nguyễn Thanh Sơn (42 tuổi - Trú phường Hà Huy Tập, TP Vinh) đưa đi từ ngày 29/8. Đến ngày 16/9, nhân viên một khách sạn trên địa bàn TP Vinh đã phát hiện cháu Tú bị nhốt trong phòng 206, với cơ thể đầy vết thương.

Liên quan đến vụ việc này, chiều nay (26/9), Công an TP Vinh đã công bố toàn bộ diễn biến về quá trình xảy ra vụ việc. Thượng tá Mai Chiến Thắng - Phó trưởng Công an TP Vinh chủ trì cuộc họp báo.

Công an TP Vinh công bố thông tin ban đầu về vụ việc 
Theo điều tra của cơ quan công an, suốt gần 30 ngày đưa cháu T. đi chơi, Sơn đưa cháu đến nhiều khách sạn khác nhau trên địa bàn TP Vinh thuê phòng nghỉ. Đến 21 giờ ngày 13/9, Sơn đưa cháu T. đến thuê khách sạn Hoàng Anh 1, trên đường Hoàng Phan Thái (TP Vinh).

Khi đến đây, do cháu T. bị mệt không tự đi được, Sơn dìu cháu T lên phòng 206.Trong quá trình ở đây, Sơn mua mì tôm cho cháu T. ăn và đối tượng ra ngoài 2 lần.

"Cháu T mặc dù bị tật nhưng vẫn có thể tự đi lại được. Tuy nhiên, thời gian đưa cháu về khách sạn Hoàng Anh 1 thì cháu T. kiệt sức và không thể đi lại" - Thượng tá Thắng cho biết.

Lần cuối cùng Sơn rời khách sạn vào tối ngày 15/9, sau đó quay trở về phát hiện cháu T. vệ sinh bẩn ra giường. Bực tức, Sơn đấm cháu T. nhiều cái. Chưa hả giận, hắn dùng thắt lưng đánh vào người cháu T. liên tiếp.

Đánh xong, Sơn đưa cháu T. vào nhà vệ sinh tắm rửa mới phát hiện các vết thương trên cơ thể cháu T. Về vết lở loét ở hậu môn cháu T, Sơn không thừa nhận là quan hệ tình dục.

Gây án xong, Sơn bỏ trốn nhiều nơi trên địa bàn TP Vinh. Đến 16h10 ngày 25/9 Sơn bắt tại khu vực khối 12 phường Bến Thủy, TP Vinh.

Liên quan đến sự trên, trước câu hỏi, liệu Sơn có động cơ gì khi đưa cháu T. đi vào các khách sạn như tình nhân, những vết thương xuất hiện trên vị trí nhạy cảm của cơ thế cháu T là do đâu, công an TP Vinh cho biết chưa có cơ sở để kết luận.

Ngoài ra, liệu cháu T có bị Sơn lạm dụng vận chuyển ma tuý hay không, cơ quan công an cho biết phải tiếp tục điều tra thêm.  C
ơ quan công an cũng mời chuyên gia dạy trẻ câm điếc đến "nói chuyện" với cháu T. để xem em sẽ trình bày gì? Từ đó mới có kết luận chính xác.

Hiện Sơn đang bị tạm giữ hình sự để điều tra. Khi cháu T. xuất viện sẽ lập tức trưng cầu giám định vết thương cháu T. để hoàn thiện hồ sơ, thu thập đầy đủ chứng cứ để khởi tố vụ án.
Hồ sơ bệnh án Bệnh viện đa khoa Nghệ An cho biết, trên cơ thế cháu T. bị thương 7 khu vực khác nhau. Trong đó toàn bộ bàn tay và cổ tay trái và phải bị sưng tấy, bộ phận dương vật sưng tấy phù nề, vùng ngực và bụng có nhiều vết rách, xây xước da nằm rải rác không liên tục, vết thương lớn nhất 7cm.

Xung quanh hai mắt, mũi, miệng sưng tấy, có vết máu khô. Răng cửa số 2 hàm trên bị gãy. Đình vành tay trái rách, toàn bộ vùng lưng khoảng 20 vết xây xát, rách da. Nhìn chung các vết thương có hình thức tương tự nhau

» Cháu trai tàn tật bị xâm hại: Hành trình truy tìm nghi phạm
» Cháu trai tàn tật bị xâm hại: Đã bắt được nghi phạm
» Cháu trai tàn tật bị xâm hại: Hung thủ nhắn tin 'trách' gia đình nạn nhân

Hồng Thắng
>> ĐỌC TIẾP...
Bình luận
vtcnews.vn