Châu Tấn bình thản trước tin ly hôn chồng

Sao thế giớiThứ Hai, 25/05/2020 11:57:36 +07:00

Châu Tấn tỏ ra thoải mái, thân thiện với người hâm mộ trong sự kiện tại Hàng Châu, phớt lờ tin đồn ly hôn chồng.

Ngày 25/5, Sina đưa tin Châu Tấn xuất hiện trong một triển lãm tranh được tổ chức ở Hàng Châu. Đây là lần lộ diện hiếm hoi của nữ diễn viên sau kỳ nghỉ dịch dài hạn. Tuy nhiên, mọi sự chú ý đều đổ dồn về thái độ của người đẹp Hậu cung Như Ý truyện trước ồn ào đường ai nấy đi với chồng Cao Thánh Viễn.

Theo ghi nhận của cánh ký giả, nữ minh tinh xuất hiện với diện mạo tươi tắn, tâm trạng bình thản, không vương chút ưu sầu.

Châu Tấn bình thản trước tin ly hôn chồng - 1

Châu Tấn trong sự kiện ở Hàng Châu.

Hôm 21/5, QQ đưa tin Cao Thánh Viễn âm thầm xóa tất cả hình ảnh của anh và Châu Tấn trên trang Instagram. Hành động của nam diễn viên khiến nhiều khán giả đồn đoán cặp đôi đã ly hôn. Về phía Châu Tấn, cô từ chối trả lời truyền thông về vấn đề riêng tư sau động thái đáng ngờ của chồng.

Từ đầu năm 2017, dư luận Trung Quốc đã râm ran tin đồn Cao Thánh Viễn và Châu Tấn sống ly thân. Đến năm 2019, theo 163, cả hai âm thầm ly hôn cách đây khá lâu, nhưng không muốn công bố để tránh gây xôn xao truyền thông.

Châu Tấn bình thản trước tin ly hôn chồng - 2

Châu Tấn và Cao Thánh Viễn được cho là sớm đã ly hôn, nhưng không công bố.

Cao Thánh Viễn và Châu Tấn kết hôn vào 7/2014. Họ tổ chức lễ cưới ở Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang. Sau đó, cặp vợ chồng thường xuyên sánh đôi tham gia nhiều sự kiện từ thiện, đóng quảng cáo, chụp ảnh tạp chí... Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn, cuộc sống của Châu Tấn và chồng đối diện nhiều sóng gió.

Kết hôn đến nay đã được 6 năm, cả hai chẳng những hiếm khi ở cạnh nhau hay thể hiện sự thân mật vợ chồng. Nhiều năm qua, Cao Thánh Viễn sống ở Mỹ, còn Châu Tấn lại miệt mài làm việc ở Trung Quốc đại lục. Vì thế, cặp sao liên tục vướng nghi vấn hôn nhân rạn nứt, sắp ly hôn.

Cao Thánh Viễn cũng từng lộ ảnh đi hộp đêm với một hotgirl nổi tiếng trên mạng xã hội. Còn Châu Tấn lại được cho là có mối quan hệ đồng giới với Đậu Tĩnh Đồng - con gái của Vương Phi. Hai người nhiều lần được trông thấy du lịch, dạo phố cùng nhau.

Châu Tấn sinh năm 1974, là một trong "Tứ đại hoa đán" của Trung Quốc với tên tuổi đứng ngang hàng với Chương Tử Di, Từ Tịnh Lôi và Triệu Vy. Sự nghiệp diễn xuất của cô gắn liền với các tác phẩm ấn tượng như: Sông Tô Châu, Cao lương đỏ, Hậu cung Như Ý truyện, Hoạ bì, Mùa quýt chín...

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn