Châu Tấn: 3 lần bị đàn ông 'đá' và mối tình đồng giới với con gái tình địch

Sao thế giớiThứ Năm, 11/03/2021 13:59:00 +07:00
(VTC News) -

Tài sắc vẹn toàn nhưng Châu Tấn luôn là người bị "đá'' trong những lần tan vỡ tình yêu; hiện cô được cho là có mối tình đồng giới với con gái của tình địch một thời.

Châu Tấn được mệnh danh là một trong tứ đại hoa đán của điện ảnh Trung Quốc, cùng với Chương Tử Di, Từ Tịnh Lôi và Triệu Vy. Xét về diễn xuất, cô được đánh giá là vượt trội so với ba người còn lại. Thậm chí, nhiều người còn dùng từ "thiên tài" để nói về những gì ngôi sao sinh năm 1974 thể hiện trên màn ảnh.

Tuy nhiên, nếu so về cuộc sống riêng, Châu Tấn lại là mỹ nhân gặp nhiều sóng gió nhất trong tứ đại hoa đán. Cô từng thừa nhận: "Tình yêu là động lực lớn nhất đời tôi, tôi là kẻ sinh ra để yêu... Tôi si tình, cả trong phim lẫn ngoài đời".

Châu Tấn: 3 lần bị đàn ông 'đá' và mối tình đồng giới với con gái tình địch - 1

Châu Tấn - kẻ sinh ra để yêu.

Trong cuộc sống riêng, Châu Tấn dường như luôn để cho tình yêu dẫn lối. Năm 1993, khi chỉ mới 19 tuổi, cô trúng tiếng sét ái tình với ca sĩ nhạc rock Đậu Bằng khi nghe anh đàn và hát trong một quán bar tại Chiết Giang. Sau đó, cô theo người tình lên Bắc Kinh sinh sống.

Sau 5 năm yêu, Châu Tấn ngỡ ngàng khi bị chia tay. Lý do nam ca sĩ kia đưa ra là tình yêu khiến anh không thể toàn tâm toàn ý lo cho sự nghiệp.

Năm 2003, Châu Tấn gặp Lý Á Bằng khi cùng đóng Anh hùng xạ điêu. Trong phim, họ vào vai đôi tình nhân Quách Tĩnh - Hoàng Dung; ngoài đời, họ cũng trao trọn trái tim cho nhau. Trong suốt quá trình quay phim, Lý Á Bằng luôn ân cần dùng xe riêng đưa đón Châu Tấn. Có lần, nữ diễn viên phải nằm viện, Lý Á Bằng túc trực bên cạnh, chăm lo cho cô từng miếng ăn, giấc ngủ.

Châu Tấn: 3 lần bị đàn ông 'đá' và mối tình đồng giới với con gái tình địch - 2

Châu Tấn và Lý Á Bằng khi đóng "Anh hùng xạ điêu".

Vì yêu, Châu Tấn bất chấp việc Lý Á Bằng đang trong mối quan hệ với người phụ nữ khác, chịu bao lời chỉ trích dành cho kẻ thứ ba. Vì yêu, Châu Tấn dành cho Lý Á Bằng những mỹ từ tuyệt vời nhất: "Lý Á Bằng là người đàn ông có trách nhiệm. Cô gái nào được làm vợ anh ấy sẽ rất hạnh phúc", "Lý Á Bằng đáp ứng mọi khao khát về của tôi về một người đàn ông"...

Châu Tấn cũng dọn đến sống cùng Lý Á Bằng và tiết lộ kế hoạch làm đám cưới. Thế nhưng, một lần nữa, cô lại bị đá một cách phũ phàng. Lý Á Bằng bỏ cô để chạy theo Thiên hậu Hong Kong Vương Phi. Không những thế, người từng lo cho cô từng bữa ăn giấc ngủ còn công khai chỉ trích cô không biết chăm sóc người khác. Còn nữ diễn viên chỉ biết ngậm ngùi chia sẻ: "Trong mối tình đó, tôi thật ngốc nghếch".

Châu Tấn: 3 lần bị đàn ông 'đá' và mối tình đồng giới với con gái tình địch - 3

Châu Tấn chỉ có thể ngậm ngùi nhìn Lý Á Bằng đến với Vương Phi.

Năm 2004, trái tim của Châu Tấn được sưởi ấm bởi nhà thiết kế người Đài Loan - Lý Đại Tề. Khi đó, cô đã là ngôi sao hạng A trong showbiz Hoa ngữ nên rất nhiều khán giả cho rằng chuyện tình cảm của họ là "đôi đũa lệch". Bất chấp điều đó, nữ diễn viên vẫn thể hiện sự mãn nguyện: "Tôi từng có quãng thời gian hụt hẫng, đau khổ vì tình cảm tan vỡ. Nhưng năm 2004, tôi gặp điều kỳ diệu, là Lý Đại Tề. Từ đó, tôi cảm thấy không cần bận tâm quá khứ, không cần vùi trong đau khổ... Anh ấy làm tôi hồi sinh".

Châu Tấn còn thừa nhận bản thân phụ thuộc nhiều vào bạn trai: "Nếu không có anh ấy, tôi chết". Nữ diễn viên gọi bạn trai là "món quà trời ban cho tôi" và tuyên bố: "Ở bên anh ấy, đến không khí cũng ngọt ngào","Không cưới anh ấy, tôi biết cưới ai?"...

Năm 2005, Châu Tất phát hành MV Đại Tề do cô viết lời, với ca từ: "Anh ấy thích mặc sơ mi trắng. Sự cố chấp của anh ấy cũng lãng mạn. Anh ấy nói khá chậm, khi cười thật quyến rũ". 

Năm 2006, Châu Tấn nhận danh hiệu Nữ diễn viên chính xuất sắc tại giải Kim Tượng. Cô mặc chiếc váy do bạn trai thiết kế. Trong bài phát biểu nhận giải, Châu Tấn nói: "Cảm ơn tình yêu của tôi, Đại Tề. Khi quay 'Nếu như yêu', anh ấy chịu đựng tính xấu của tôi, anh ấy khích lệ tôi đóng phim này". 

Tuy nhiên, mối tình này cũng không kéo dài bao lâu. Ước mơ mặc váy cưới của Châu Tấn vẫn chưa thành hiện thực. Sau khi chia tay Đại Tề, Châu Tấn trải qua khoảng thời gian cực kỳ khó khăn. Cô xuất hiện trên mặt báo với với hàng loạt scandal: Hẹn hò Vương Thức - thiếu gia nổi tiếng ăn chơi, kém cô 8 tuổi; tin đồn lộ ảnh nóng, phá thai.

Ngày 8/4/2014, Châu Tấn bất ngờ đăng tấm ảnh chụp với Cao Thánh Viễn - diễn viên điện ảnh người Mỹ gốc Hoa - kèm dòng trạng thái: "This is Archie, mong mọi người chiếu cố nhiều hơn". Cô cũng chia sẻ liên kết tài khoản của Cao Thánh Viễn, công khai hẹn hò.

Thời điểm đó, Cao Thánh Viễn chỉ là diễn viên có chút thành tích. Vai diễn đáng kể nhất của anh là vai phụ trong phim truyền hình tội phạm Mỹ CSI: Crime Scene Investigation. Tuy vậy, Cao Thánh Viễn vẫn rất tự tin khi hẹn hò với Châu Tấn: "Ngay từ đầu mối quan hệ, chúng tôi không quan tâm tới xuất thân của nhau. Giờ tôi biết mình rất tự hào về cô ấy”.

Châu Tấn: 3 lần bị đàn ông 'đá' và mối tình đồng giới với con gái tình địch - 4

Châu Tấn xác nhận chuyện hẹn hò với Cao Thánh Viễn.

Ngày 16/7/2014, tại sự kiện từ thiện One Night Children ở Hàng Châu, Châu Tấn và Cao Thánh Viễn xuất hiện trên sân khấu với trang phuc cô dâu, chú rể. Ban đầu, khán giả tưởng rằng đó là tiết mục đặc biệt mà cặp đôi gửi tặng mọi người. Sau đó, họ mới phát hiện, Châu Tấn và Cao Thánh Viễn chọn tổ chức đám cưới theo cách thật đặc biệt. 

Trong chiếc váy màu trắng, Châu Tấn bộc bạch: "Cảm ơn Chúa đã cho chúng tôi gặp nhau. Tôi đã hóa thân thành cô dâu trong nhiều phim và đã nói nhiều lời thề, cuối cùng tối nay tôi đã có lời thề của chính mình”.

Còn Cao Thánh Viễn cũng xúc động nói: "Tôi muốn nói rằng điều quan trọng nhất là tình yêu. Tình yêu giúp chúng tôi được ở đây lúc này, giúp tôi và vợ tôi có được nhau”.

Tuy nhiên, chỉ 2 năm sau đám cưới đặc biệt đó, Châu Tấn và Cao Thánh Viễn vướng tin đồn ly thân. Cả hai đều giữ im lặng. Cuối năm 2020, một cô gái đăng tải tấm ảnh hôn say đắm Cao Thánh Viễn cùng bức thư tình viết tay mùi mẫn của nam diễn viên.

Lúc này, một nguồn tin thân cận với cặp đôi mới chia sẻ trên truyền thông: "Từ hơn 2 năm trước, Cao Thánh Viễn đã đề xuất ly dị, chấm dứt cuộc sống hôn nhân của cả hai. Lúc đó, Châu Tấn vẫn muốn dành thời gian suy nghĩ nên chưa ký đơn. Hiện tại, nữ diễn viên đã quyết định chấp nhận việc kết thúc chuyện tình cảm".

Châu Tấn: 3 lần bị đàn ông 'đá' và mối tình đồng giới với con gái tình địch - 5

Châu Tấn rạng rỡ trong lễ cưới.

Từ năm 2020, Châu Tấn vướng tin đồn hẹn hò đồng giới với rocker Đậu Tĩnh Đồng, người kém cô hàng chục tuổi. Đáng nói hơn, Đậu Tĩnh Đồng lại chính là con gái đầu lòng của Vương Phi - tình địch một thời của Châu Tấn. Tĩnh Đồng gọi Lý Á Bằng - người yêu cũ của Châu Tấn - là cha dượng. 

Lý Á Bằng đã có hơn 10 năm cùng Vương Phi chăm sóc Đậu Tĩnh Đồng, từ khi rocker này còn là một cô bé. Sau khi ly hôn, nam diễn viên phim Anh hùng xạ điêu vẫn duy trì mối quan hệ tốt đẹp với con riêng của vợ.

"Tứ giác tình yêu" Châu Tấn - Đậu Tinh Đồng - Vương Phi - Lý Á Bằng làm tốn rất nhiều giấy mực của giới truyền thông Trung Quốc. Tuy nhiên, những người trong cuộc chưa bao giờ lên tiếng. Châu Tấn không xác nhận và cũng không phủ nhận mối quan hệ đồng giới với Đậu Tĩnh Đồng. Cô chọn cuộc sống kín tiếng hơn. Tuy nhiên thỉnh thoảng, giới truyền thông vẫn bắt gặp cô và con gái Vương Phi ở bên nhau rất tình cảm.

Châu Tấn: 3 lần bị đàn ông 'đá' và mối tình đồng giới với con gái tình địch - 6

Không xác nhận, không tuyên bố, Châu Tấn và Đậu Tĩnh Đồng vẫn cùng nhau xuất hiện trên thảm đỏ hay trong các sự kiện đời thường.

Mối quan hệ này còn góp phần hóa giải sự căng thẳng giữa Châu Tấn và Lý Á Bằng, Vương Phi. Trong một sự kiện từ thiện do Lý Á Bằng tổ chức, hai người cũ của anh đều có mặt. Thậm chí, Vương Phi và Châu Tấn còn cùng tham gia một show truyền hình.

Trên sân khấu, Châu Tấn thừa nhận: "Vương Phi là thần tượng của tôi. Trong biển người, tôi vẫn nhìn thấy được chị ấy". Còn Vương Phi nói: "Tôi rất thích xem phim của Châu Tấn, tôi và cô ấy giống như luôn bị buộc lại với nhau không thể rời bỏ, cũng không thể bỏ qua".

Châu Tấn: 3 lần bị đàn ông 'đá' và mối tình đồng giới với con gái tình địch - 7

Vương Phi và Châu Tấn trở nên thân thiết sau rất nhiều điều trớ trêu.

Sau rất nhiều sóng gió, trắc trở trong chuyện tình cảm, Châu Tấn khẳng định: "Tôi vẫn luôn tin vào tình yêu". Người hâm mộ cũng không còn quá khắt khe với việc Châu Tấn yêu phụ nữ, người ít hơn cô rất nhiều tuổi. Điều họ mong muốn là nữ diễn viên tìm được hạnh phúc đích thực của mình.

Hoàng Anh(Tổng hợp)
Bình luận
Đọc tiếp