Cháu rể anh hùng Núp là cầu thủ đen đủi nhất U23 Việt Nam

Thể thaoThứ Hai, 08/01/2018 08:31:00 +07:00

Hậu vệ A Hoàng của HAGL một lần nữa vô duyên với đội tuyển U23 Việt Nam tại các giải đấu quan trọng.

HLV Park Hang Seo đã kiên nhẫn chờ đợi A Hoàng hồi phục nhưng rút cuộc, chấn thương gân kheo gối của A Hoàng phức tạp (có thể phải phẫu thuật để bảo đảm sự nghiệp), buộc ông phải nói lời chia tay với cháu rể anh hùng Núp ngay trước thềm vòng chung kết U23 châu Á.

A Hoang

A Hoàng rời U23 Việt Nam vì chấn thương.

Hậu vệ người Giẻ Triêng rời Trung Quốc về nước là tiếc nuối lớn không chỉ với người hâm mộ mà với chính bản thân HLV Park Hang Seo, bởi ở U23 Việt Nam hiện tại chỉ có A Hoàng và Văn Thanh có thể đá ở 2 cánh, cả vị trí hậu vệ lẫn tiền vệ. Ngoài ra, A Hoàng còn có thể đá trung vệ nhờ chiều cao và khả năng quan sát tốt.

Tại giải giao hữu M-150 Cup, A Hoàng cùng với Văn Thanh là bộ đôi tiền vệ cánh của U23 Việt Nam. Khi cần, cả hai có thể dâng lên tấn công, nhưng cũng có thể lùi về phòng ngự để hợp thành hàng phòng ngự 5 người. A Hoàng cũng phối hợp nhịp nhàng và ăn ý với Đoàn Văn Hậu khi hoán đổi vị trí trong sơ đồ 3 hậu vệ.

Đây là lần thứ hai A Hoàng phải rời tuyển U23 Việt Nam ngay trước thềm giải đấu chính thức. Trước đó, anh không thể cùng U22 Việt Nam dự SEA Games 29 vì chấn thương đầu gối.

a hOANG

A Hoàng từng có một quá khứ sống với chấn thương. 

Trong quá khứ, chấn thương là ám ảnh với A Hoàng. Anh từng bị đứt dây chằng 2 cổ chân năm 2013 và tưởng như không thể chơi bóng được nữa.

Chưa hết, cầu thủ sinh ở huyện Đắk G’lei, tỉnh Kon Tum còn bị phát hiện thoát vị đĩa đệm mãn tính. May là căn bệnh này được phát hiện sớm và khi đưa xuống bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) điều trị, A Hoàng được chữa khỏi.

“A Hoàng không giống với những cầu thủ đồng bào mà tôi từng làm việc, cậu ấy có ý thức và ý chí vượt khó phi thường. Dù bị vết thương gót chân Achilles hành hạ suốt 2 năm liên tiếp, nhưng A Hoàng không hề có dấu hiệu buông xuôi.

Suốt 1 năm làm việc cùng Hoàng ở đội hạng Nhất Phú Yên, tôi cảm giác mỗi khi được tung vào sân, cậu ta thi đấu như kiểu như ngày mai không còn được chơi đùa cùng trái bóng vậy” – HLV Đinh Hồng Vinh từng nhận xét về A Hoàng.

Thiện An
Bình luận
vtcnews.vn