Châu Nhuận Phát được đường sự nghiệp, mất đường con cái

Văn hóa - Giải tríThứ Bảy, 11/05/2013 02:26:00 +07:00

(VTC News) - Dù không còn đình đám như xưa, Châu Nhuận Phát vẫn là một trong những diễn viên kiếm được nhiều tiền nhất ở Hồng Kông.

(VTC News) - Dù không còn đình đám như xưa, Châu Nhuận Phát vẫn là một trong những diễn viên kiếm được nhiều tiền nhất nhìtrong số các diễn viên ở Hồng Kông.

Không chỉ tham gia đóng phim tại Hồng Kông, Châu Nhuận Phát còn góp mặt trên màn ảnh Hollywood với các vai diễn như Khiếu Long trong phần 3 bộ phim Cướp biển vùng Caribê; hayvai Vua Mongkut trong bộ phim Anna and the King.
Vai diễn để đời của Châu Nhuận Phát trong 'Anna and the King'
Gần bước sang tuổi lục tuần, số lượng phim họ Châu tham gia tính đến nay đã gần 100 phim và tổng tài sản lên tới trên 1 tỷ USD. Theo một thống kê mới đây, ông sở hữu khối bất động sản trong nước khoảng 800 triệu NDT (gần 127 triệu USD), chưa kể các tài sản ở nước ngoài.

Mặc dù kiếm bộn tiền nhưng Châu Nhuận Phát sống khá giản dị và kín tiếng. Ông còn nhiêu lần bị chê bủn xỉn khi bị bắt gặp mua những đôi dép chỉ có giá 15 NDT.

Con đường sự nghiệp

Không như nhiều diễn viên khác, nam tài tử Hồng Kông Châu Nhuận phát khởi đầu sự nghiệp diễn viên của mình không mấy trắc trở.

Rời trường học năm 17 tuổi, trước khi đượcTVB tuyển và ký hợp đồng 3 năm, Châu Nhuận Phát đã làm rất nhiều công việc như đưa thư, trực khách sạn, lái taxi. Nhờ ưu điểm về ngoại hình cao to (chiều cao1,85m), vđiển trai
và khả năng diễn xuất, ông nhanh chóng trở nên nổi tiếng trên màn ảnh.
Tài tử Hồng Kong trông cao to không kém gì các sao Hollywood.
Tham gia đóng phim từ năm 1973, đến năm 1980 ông trở nên nổi tiếng khi đóng vai tay trùm xã hội đen quyền lực tên Hứa Văn Cường trong bộ phim Bến Thượng Hải và chàng Lệnh Hồ Xung trong Tiếu ngạo giang hồ (bản 1984).

Chưa thỏa mãn với lĩnh vực phim truyền hình, ông thử sức sang lĩnh vực điện ảnh. Từ đây ông được khán giả biết đến qua rất nhiều vai diễn chính trong những bộ phim nổi tiếng như Bản sắc anh hùng (1986), Chuyện của Hồ Việt (1981), Thần bài (1989).
Châu Nhuận Phát diễn vai Lệnh Hộ Xung trong Tiếu ngạo giang hồ (1984)
Năm 1985, Châu Nhuận Phát nhận được giải nam diễn viên xuất xắc nhất tại lễ trao giải Kim Mã của Đài Loan.

Đến
năm 1986, ông nhận được trao giải đề cứ nam diễn viên chính xuất sắc nhất của giải thưởng điện ảnh Hồng Kông lần thứ 7 cho các bộ phim: Bản sắc anh hùng (1986), Long hổ phong vân (1987) và Đường đua đẫm máu (1990), trở thành một trong những ngôi sao lớn nhất trong làng điện ảnh Hồng Kông cả thể loại phim hành động, phim truyền hình và hài.
Vợ chồng Châu Nhuận Phát.
Năm 2000, ông tiếp tục được nhận đề cử giải nam diễn viên xuất sắc nhất tại giải thưởng điện ảnh Hồng Kông và trở thành ngôi sao có số lần được đề cử nhiều nhất (13 lần).

Con đường tới kinh đô Hollywood

Không dừng lại với những vai diễn trên màn ảnh Hồng Kông, Châu Nhuận Phát bắt đầu tham gia các bộ phim của Hollywood với hy vọng có thể trở thành một ngôi sao ở tầm quốc tế.

Để thực hiện ước mơ, ông đã dành hẳn 2 năm học tiếng Anh. Không may mắn như lần bước chân đầu tiên vào điện ảnh Hồng Kông, thời gian đầu ông tham gia một số bộ phim nhưng chưa đem lại danh tiếng gì, mãi cho đến vai diễn Vua Mongkut trong bộ phim Anna and the king (Cô giáo Anna và Vua, 1999) mới thực sự đánh dấu thành công đầu tiên của ông trên đất Mỹ.
Châu Nhuận Phát
Châu Nhuận Phát trong phim Cô giáo Anna và vua.
Trong bộ phim này, ông may mắn được đóng với nữ diễn viên 2 lần đoạt giải oscar Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất - Jodie Foster.  Sau thời gian đó ông được mời tham gia đóng thêm một số bộ phim như Bulletproof Monk (Người bảo về kinh thánh, 2003) Pirates of the Caribbean 3 (Cướp biển vùng Caribê 3, 2007).

Được đường sự nghiệp, mất đường con cái

Vốn được xem là một ngôi sao ít điều tiếng trong giới nghệ sĩ Hồng Kông, Châu Nhuận Phát kết hôn 2 lần, tuy nhiên cuộc hôn nhân đâu tiên vào năm 1983 với ngôi sao truyền hình đối địch ATV là Dư An An chỉ kéo dài9 tháng.
Châu Nhuận Phát
Ảnh cưới Châu Nhuận Phát và người vđầu Dư An An.
6 năm sau, ông kết hôn lần 2 với Trần Oải Liên, cô gái gốc Singapore và là con gái của đại gia Trần Thủ  Lâm. Trong suốt hơn 20 năm chung sống, cuộc sống hôn nhân giữa Châu Nhuận Phát và Trần Oải Liên được coi là rất yên ấm và hạnh phúc. Nhiều người còn cho rằng, đây là cặp đôi ít gây điều tiếng nhất trong làng giải trí Hoa ngữ.
Châu Nhuận Phát và vợ th2, Trần Oải Liên.
Mặc dù có tiếng là một trong những ngôi sao có thu nhập cao nhất trong làng giải trí Hồng Kông nhưng tiếc là cho tới nay cặp vợ chồng này vẫn chưa có lấy một mụn con kể từ sau lần sẩy thai đầu tiên của người v vào năm 1991.

Năm ngoái có thông tin cho rằng vợ chồng Châu Nhuận Phát có ý định nhận con nuôi nhưng cho tới nay, ý định đó vẫn chưa thực hiện được.
Vợ chồng Châu Nhuận Phát  tuyên bố tặng tài sản sau khi qua đời
Với lượng tài sản lớn nhưng lại không có người nối dõi, năm 2010, vợ chồng này đã tuyên bố sẽ hiến 99% số tài sản của mình cho các tổ chức từ thiện sau khi họ qua đời.

Hà Trần

Bình luận
vtcnews.vn