Châu Nhi 'Giọng hát Việt 2019' tiết lộ câu nói gây xúc động của HLV Thanh Hà khi chọn cô

Văn hóa - Giải tríThứ Hai, 06/05/2019 15:30:00 +07:00

Giọng ca 19 tuổi có những chia sẻ thú vị khi về Việt Nam tham gia “Giọng hát Việt 2019”.

Ở vòng Giấu mặt của Giọng hát Việt 2019, Châu Nhi - du học sinh tại Úc đã thuyết phục HLV Thanh Hà bằng một bản hit của Lady Gaga - Always remember us this way. Là thí sinh cuối cùng về đội Thanh Hà, giọng ca 19 tuổi đã có những chia sẻ với VTC News khi trở về Việt Nam tham gia Giọng hát Việt 2019.

- Lý do gì khiến Châu Nhi – một du học sinh ở Úc quyết định về Việt Nam thi hát?

Tôi xa nhà từ năm 14 tuổi để đi di học tại Sydney, Úc. Ba mẹ muốn tôi cùng em trai có thể tự lập từ nhỏ để có thể học hỏi và trau dồi kiến thức cho mình nhiều hơn. Suốt hơn 5 năm qua, mỗi khi có kỳ nghỉ, tôi đều về thăm gia đình.

Trùng hợp là vào đầu năm 2019, khi tôi về Việt Nam thì Giọng hát Việt cũng bắt đầu tuyển sinh nên tôi mạnh dạn đăng ký tham gia.

chaunhi (2)

Châu Nhi.

- Niềm đam mê ca hát của Châu Nhi có từ khi nào?

Từ bé, tôi đã đam mê nghệ thuật, được ba mẹ dẫn đi xem ca nhạc tại các tụ điểm, và từ đó giai điệu của những bài hát in sâu trong đầu tôi. Khi qua Úc du học, tôi hay nghe nhạc US/UK và Kpop. Nhạc Việt là một điều không thể thiếu, tôi nghe đủ thể loại từ các thể loại pop ballad đến R&B và cả nhạc xưa, nhạc Trịnh, nhạc Bolero.

Bên cạnh đó, tôi hay dành thời gian và dành tiền mua vé để xem các chương trình có ca sĩ từ Việt Nam qua Úc biểu diễn cho cộng đồng người Việt xem.

Ban đầu, mẹ tôi không ủng hộ con gái vì muốn con học hành và làm kinh doanh sau này. Nhưng sau khi thấy tôi thể hiện được khả năng ca hát trong những cuộc thi hay qua Giọng hát Việt, mẹ đã cho phép con gái vừa học vừa thực hiện giấc mơ ca hát.

- Lý do gì để Châu Nhi chọn thể hiện "Always remember us this way" trong vòng Giấu mặt?

 
Tôi cảm động nhất và nhớ mãi khoảnh khắc khi chị Thanh Hà bấm nút chọn, chiếc ghế xoay lại và sau đó chị nói: “Mẹ chọn con vì con giống con gái của mẹ“.

Châu Nhi

Tôi rất thích hình ảnh cá tính trong âm nhạc của Lady Gaga và đây cũng là thần tượng của tôi. Tôi đã xem bộ phim A star is born rất nhiều lần và thích các ca khúc nhạc phim.

Tôi thể hiện Always remember us this way vì muốn nhớ đến những khoảnh khắc này, nhớ con đường này tuổi trẻ của mình đã chọn và mong sẽ luôn được khán giả yêu thương, ủng hộ.

Trong tương lai, tôi chắc chắn sẽ chuẩn bị và hát nhiều hơn những ca khúc nhạc Việt để chinh phục khán giả của mình.

- Bạn tự đánh giá về giọng hát của bản thân mình thế nào?

Lịch học ở Úc khá dày đặc nên hầu như, tôi chỉ hát theo bản năng và những cảm nhận với ca khúc nào mình yêu thích. Còn lại, tôi biết mình sẽ phải trau dồi rất nhiều kỹ năng cần có của một người ca sĩ.

Hiện tại, tôi dành thời gian đi học thanh nhạc, học piano và vũ đạo để trang bị chỉn chu hơn nữa cho mình trong sự nghiệp và trong tương lai. Đến với chương trình, tôi thấy các anh chị và các bạn năm nay ai cũng có giọng hát đầy nội lực, tôi biết mình sẽ còn phải học hỏi nhiều hơn nữa.

- Châu Nhi có thể chia sẻ cảm nhận về HLV Thanh Hà?

Ba mẹ tôi đều là fan của chị Hai (tên thân mật cả nhóm gọi HLV Thanh Hà - PV) rất lâu nên từ nhỏ, tôi đã xem qua các chương trình, băng đĩa có các tiết mục và nhạc phẩm do cô thể hiện. Tôi không ngờ có lúc mình được gần gũi và trở thành học trò trong đội của cô.

Tôi cảm động nhất và nhớ mãi khoảnh khắc khi cô Thanh Hà bấm nút chọn, chiếc ghế xoay lại và sau đó cô nói: “Mẹ chọn con vì con giống con gái của mẹ“. Với tôi, đó là một sự ấm áp và đầy ngọt ngào.

Vào cuộc thi, dù bận rộn nhưng chị Hai đã quan tâm đến từng thí sinh trong đội, hỏi han cùng tư vấn và chọn bài vở, hẹn làm việc với ban nhạc và tập luyện, sửa bài cho các thành viên trong đội… Không chỉ tôi mà cả nhóm đều yêu quý chị Hai và trân trọng những điều này.

chaunhi (3) 3

 

- Cuộc sống của một du học sinh xa nhà có gây khó khăn cho một cô gái 19 tuổi?

Thật ra, khi mới sang Úc, tôi không nghĩ gì nhiều lắm vì còn khá nhỏ, tính mình cũng lạc quan, biết tự lập và thích khám phá nên không lo ngại nhiều. Tôi khá dễ thích nghi và hoà nhập cuộc sống xứ người. Ở Úc, tôi sống trong gia đình một người quen của ba mẹ và mỗi sáng 7h sẽ đi xe buýt đến trường cách đó hơn 40 km.

Tôi học sớm hơn 1 năm so với các bạn cùng trang lứa vì khi thi vào, tôi được điểm cao nên được nhà trường xếp cho vào học lớp trên. Lên đại học, tôi nhận được học bổng vào trường Đại Học Macquarie chuyên ngành quản trị kinh doanh nhân sự.

- Sau Giọng hát Việt, bạn có dự định gì cho ước mơ ca hát của mình chưa?

Mọi việc đến với tôi khá bất ngờ nên bây giờ, tôi tập trung luyện tập các tiết mục cho những vòng tiếp theo thật tốt để không phụ lòng HLV Thanh Hà. Bên cạnh đó, tôi dành thời gian để tập làm quen việc khởi động hình thể và vũ đạo.

Tôi mong rằng sau cuộc thi, mình sẽ sớm có những hoạt động, sản phẩm âm nhạc ra mắt khán giả. Tôi quan niệm mình làm gì cũng phải tập trung thật tốt cái đã và phải thật chỉn chu trong hình ảnh, giọng hát cũng như trang phục mới thể hiện sự tôn trọng dành cho các khán giả, những người sẽ yêu thương mình.

- Cám ơn Châu Nhi về những chia sẻ trên!

Chu Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn