Châu Huệ Mẫn - ngọc nữ Hong Kong từ bỏ tất cả vì mối tình 20 năm

Văn hóa - Giải tríThứ Năm, 19/12/2019 12:28:00 +07:00

Từng là nghệ sĩ hàng đầu Hong Kong, được mệnh danh là "chưởng môn phái ngọc nữ", Châu Huệ Mẫn chọn từ bỏ tất cả để sống hạnh phúc bên mối tình 20 năm.

Vào những năm 80-90 thế kỷ trước, giải trí Hong Kong sở hữu rất nhiều mỹ nhân vừa có sắc vừa có tài. Giữa rừng hoa ấy, không thể không nhắc tới Châu Huệ Mẫn - nữ nghệ sĩ từng được mệnh danh là "chưởng môn phái ngọc nữ".

Tài năng, nhan sắc của cô được công chúng yêu mến. Song, khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, người đẹp lại chọn từ bỏ tất cả, để dành hết thời gian cho mối tình kéo dài 20 năm.

Ngọc nữ Hong Kong khiến bao trái tim thổn thức

Từ nhỏ, Châu Huệ Mẫn nuôi mộng trở thành ca sĩ, họa sĩ. Cơ hội mở ra khi cô tham gia một cuộc thi ca hát vào năm 1985.
Dù không đạt được giải cao nhưng Huệ Mẫn có được công việc DJ ở đài truyền hình Hong Kong. Show truyền hình do cô đảm nhận được khán giả yêu thích suốt một thời gian dài.

Tới năm 1988, sự nghiệp của Huệ Mẫn bắt đầu khởi sắc khi cô tham gia diễn xuất trong phim điện ảnh Thế giới ba người.
Dù chỉ đóng vai phụ nhưng mỹ nhân Hong Kong nhanh chóng được công nhận tài năng và giành giải Diễn viên mới xuất sắc ở Kim Tượng. Cùng năm đó, album đầu tay "Châu Huệ Mẫn" của cô trở thành album bán chạy nhất năm.

5 3

Hình tượng "ngọc nữ" giúp Châu Huệ Mẫn được nhiều thế hệ khán giả yêu mến, trong đó có 8X-9X Việt Nam.

Với nhan sắc trong trẻo, tính cách dễ thương, hồn nhiên, Châu Huệ Mẫn nhanh chóng giành được tình cảm của khán giả. Cô trở thành thần tượng của đông đảo học sinh Hong Kong.
Nhờ thành công của album đầu tay, cô tiếp tục cho ra nhiều bài hát hơn, danh tiếng vươn xa tới Đài Loan, Nhật Bản. Người đẹp còn được truyền thông Nhật Bản bình chọn là nghệ sĩ Hong Kong được yêu thích nhất xứ sở hoa anh đào.

Bên cạnh ca hát, Châu Huệ Mẫn còn có sự nghiệp diễn xuất khá thành công. Năm 1991, cô đóng vai Nguyễn Mai trong phim truyền hình Đại thời đại. Vai diễn này được đo ni đóng giày cho Huệ Mẫn, giúp cô đến gần hơn với công chúng Hong Kong.

chauhueman (2) 3

Không giỏi diễn xuất nhưng Châu Huệ Mẫn có cơ hội được hợp tác với nhiều nam diễn viên nổi tiếng.

Châu Huệ Mẫn cũng có cơ hội hợp tác với nhiều nam diễn viên nổi tiếng như Lê Minh, Châu Tinh Trì, Trương Quốc Vinh... Các vai diễn do người đẹp đảm nhận chỉ ở mức tròn vai, nhưng nhờ cốt cách, thần thái thanh tao, cô vẫn chiếm trọn được cảm tình của người xem.

Từ bỏ danh vọng để chạy theo mối tình kéo dài 20 năm

Là nữ nghệ sĩ tài năng, xinh đẹp hàng đầu xứ Hương Cảng, được nhiều người đàn ông theo đuổi nhưng Châu Huệ Mẫn lại có trái tim chung tình. Năm 1996, khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao, cô từ bỏ tất cả để đến bên Nghê Chấn - một nhà văn có thói trăng hoa.

Châu Huệ Mẫn lặng lẽ rút lui khỏi làng giải trí, chuyển tới Canada để toàn tâm toàn ý chăm sóc cho người mình yêu. Dù Nghê Chấn không cho cô danh phận, cô vẫn vui vẻ, không oán thán.
Cô học nữ công gia chánh để vun vén cho gia đình nhỏ. Chuyện tình trắc trở của Huệ Mẫn từng xuất hiện trên khắp các tờ báo ở Hong Kong.

chauhueman (3)

Châu Huệ Mẫn vẫn quyết định làm đám cưới với người từng phản bội mình.

Tới năm 2008, sóng gió ập tới khi Nghê Chấn ngựa quen đường cũ, bị phát hiện đang thân mật với một cô gái trẻ ở quán bar.
Ai cũng nghĩ rằng Châu Huệ Mẫn sẽ chấm dứt mối tình đau khổ này. Nhưng không lâu sau, cô và Nghê Chấn chính thức làm đám cưới. Cô lên tiếng bảo vệ chồng dù bị báo chí chỉ trích là dại dột và lụy tình.

11 năm kể từ đám cưới, cặp đôi vẫn sống hạnh phúc bất chấp những nghi vấn từ công chúng. Dù không tham gia đóng phim nhưng Châu Huệ Mẫn vẫn tham gia các sự kiện quảng cáo và là gương mặt đại diện của các nhãn hàng.
Cô vẫn thường xuyên tổ chức concert để tri ân người hâm mộ và kiếm thêm thu nhập. Năm 2014, cô khiến công chúng bất ngờ khi tham gia diễn xuất trong phim điện ảnh Cà phê, đợi và yêu.

chauhueman (1)

Ngọc nữ xứ Cảng Thơm một thời vẫn chăm chỉ đi tour, tổ chức concert để tri ân người hâm mộ.

Trong một lần trả lời phỏng vấn với trang QQ, Châu Huệ Mẫn tuyên bố rằng cô và chồng sẽ không sinh con.

Châu Huệ Mẫn cho hay: "Nếu chọn giữa chăm sóc 20 con mèo và một đứa trẻ, tôi sẽ không ngần ngại chọn mèo bởi vì trẻ con thường làm cho tôi đau đầu, nhưng đám mèo khiến tôi cảm thấy thư giãn".
Ở thời điểm hiện tại, những người hâm mộ ngọc nữ đều hi vọng rằng ở tuổi xế chiều, cô sẽ luôn hạnh phúc bên người mình yêu.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn